Chọn cho mình 1 hướng khởi nghiệp “không giống ai” khi từ bỏ công việc làm bánh cho 1 hãng của Đài Loan với mức thu nhập khá, Đào Hải Nam (25 tuổi) đã chuyển sang nuôi chim bồ câu kiểng.
Từ lúc chỉ nuôi ở quê Thái Bình, sau đó là 4 chuồng thuê đặt ở phòng trọ, rồi là nhà riêng đi thuê ở khu đô thị Xa La (Hà Đông) để nuôi cho tới trang trại rộng chừng 150m2 ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, chàng trai thế hệ 9X ấy đã có cho mình “bộ sưu tập” những cặp chim bồ câu kiểng quý hiếm được nhập về từ Mỹ, Ý, Hà Lan…
Khi quyết định nghỉ công việc bán bánh để chuyển sang nuôi chim bồ câu kiểng, Nam không vấp phải sự phản đối của gia đình.
Theo anh Nam, dù mới du nhập vào Việt Nam được 5 - 6 năm nay nhưng loài chim bồ câu kiểng mà đặc biệt là chim bồ câu sư tử có nguồn gốc từ nước Ý và bồ câu kèn Mỹ được giới sinh vật cảnh rất ưa chuộng, đặc biệt có nhiều đại gia ở Hà Nội dám móc hầu bao hàng chục triệu đồng đầu tư vào mua nuôi 2 loại chim quý này.
Thị trường cung cấp chim chủ yếu của anh Nam tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... Trung bình mỗi tháng trang trại của anh Nam bán ra khoảng 90 cặp bồ câu các loại, trong đó, chủ yếu là chim có giá tiền hạng trung từ 400.000 – 800.000 đồng/cặp, loại cao cấp trên dưới 100 đôi giá tiền khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cặp.
Hiện tại, trang trại của anh Nam có khoảng 200 cặp chim bồ câu kiểng.
“Dòng cao cấp là bồ câu sư tử và xòe Nhật được ưa chuộng vì dáng dấp nhìn oai phong. Người có tiền thường chọn chơi vì liên quan tới phong thủy.
Mỗi con chim có quy chuẩn riêng của nó như bồ câu sư tử bờm phải dựng, dài, dầy. Bồ câu kèn Mỹ diều to, trường chim...”, anh Nam chia sẻ.
Dưới đây là 1 số hình ảnh về các giống chim kiểng có dáng dấp oai phong mà anh Nam chọn làm “nghiệp” của mình: