Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái

Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái

Thứ 4, 08/05/2013 | 09:40
0
Bất chấp việc nền kinh tế đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng và suy thoái trầm trọng tại một số quốc gia, nhiều đại gia thế giới vẫn chọn cho mình những thú chơi đế vương bằng những phương tiện "siêu vàng".

1. Du thuyền làm từ 100 tấn vàng

Không thật nổi danh trong làng tỷ phú thế giới nhưng đại gia người Malaysia lại được biết đến là người chịu chơi nhất khi bỏ ra khoảng 4,5 tỷ USD để sở hữu một chiếc du thuyền.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoáiChiếc du thuyền mang tên History Supreme

> Đại gia Việt chi 1 triệu đô... ‘dọn sẵn’ nơi an nghỉ

Chiếc du thuyền mang tên History Supreme được thiết kế bởi chuyên gia hàng đầu thế giới Stuart Hughes. Điều thú vị là nó được làm từ 100 tấn vàng nguyên chất và bạch kim. Các chuyên gia chế tác phải mất ròng rã 3 năm mới hoàn thành xong phần vỏ và các chi tiết làm từ kim loại quý. Thậm chí cả khu nhà bếp, boong tàu và mỏ neo cũng được làm bằng vàng.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 2).Khu vực ngoài trời trên boong tàu

Chiếc du thuyền này có một phòng khách, quầy bar, nhà bếp, nhà ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, giải trí... tất cả các vật dụng trong du thuyền đều được làm bằng kim loại quý như thiên thạch, kim cương, xương khủng long bạo chúa T-Rex, bạch kim, gỗ quý...

2. Ô tô mạ vàng gắn iPad nạm kim cương

Tương tự , một chiếc Fiat 500 Convertible Abarth mạ vàng của một doanh nhân người Trung Quốc cũng gây xôn xao về cách chơi sang này.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 3).Một doanh nhân giàu có người Trung Quốc đã đặt hàng nhà độ Fenice Milano ở Ý làm một chiếc Fiat 500 Convertible Abarth mạ vàng và gắn trên xe chiếc iPad nạm kim cương. Trị giá xe sẽ là gần 700.000 USD.

3. Mua 200kg vàng làm... thảm 

Một thương gia tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã thể hiện “đẳng cấp” khi trải 200kg vàng trị giá hơn 200 tỷ đồng để cho mọi người giẫm lên thỏa thích.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 4).200 kg vàng thỏi này đã được trải dài thành con đường “Kim quang đại đạo” tại Jewellery Festival ở quảng trường thương mại thế giới Vũ Hán, thu hút lượng lớn dân tình tới chiêm ngưỡng và thoải mái “giẫm vàng”.

Theo Tân Hoa Xã, con đường đặc biệt này dài chừng 7m, các thỏi vàng xếp hàng dài, được “che chở” bởi lớp kính đặc biệt phía trên. Mỗi thỏi nặng chừng 1 kg.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 5).Chủ cửa hàng cho biết, tổng số vàng thỏi được sử dụng làm chất liệu chính cho “kim quang đại đạo” là 200 thỏi với giá trị thực tế gần 70 triệu tệ (tương đương 228 tỷ đồng).

Được biết, con đường “Kim quang đại đạo” này là một ý tưởng độc đáo nhằm tạo không khí mới lạ, bất ngờ cho ngày hội Jewellery Festival.

4. Xế nổ làm từ 360 cân vàng

Xế nổ đắt tiền này do một nhà độ xe là kỹ sư Tarhan Telli từ nhà độ TT Custom có trụ sở tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ sáng chế với 360 kg vàng hồng (Rose Gold).

Chiếc mô tô được thiết kế với động cơ v-twin 1801 phân khối, song hành cùng hộp số 6 cấp. Động cơ này sản sinh công suất 125 mã lực, gần bằng một mẫu xe hơi cỡ nhỏ.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 6).

Được biết, Tarhan Telli đã mất hơn một năm để hoàn thành xế nổ đắt nhất thế giới này, và đang chờ sách kỷ lục Guinness chính thức xác nhận danh hiệu ấy.

5. Tata Ấn Độ làm ô tô làm bằng vàng nguyên chất

Tập đoàn Tata Ấn Độ đã kết hợp với Goldplus, một thương hiệu đồ trang sức của tập đoàn nhân kỷ niệm 5.000 ngành công nghiệp đồ trang sức để sản xuất chiếc ô tô bằng vàng nguyên chất.

Bất động sản - Đại gia và thú chơi vàng thời kinh tế suy thoái (Hình 7).

Để sản xuất được chiếc ô tô đắt tiền này, các nhà sản xuất đã phải sử dụng tới 80 kg vàng 22 carat, 15 kg bạc, 10.000 viên kim cương, hồng ngọc và các loại đá quý khác.

Chi phí để làm ra chiếc xe phủ vàng này lên tới 4,6 triệu USD.

Tuấn Khanh (tổng hợp)

'Chiêu độc' hạ gục đối thủ của đại gia thời khó khăn

Thứ 3, 07/05/2013 | 10:52
Ngồi cà phê "chém gió" với một trung tá công an chuyên mảng điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ, tôi mới ngộ ra, đại gia lắm tiền, nhiều của tỷ lệ thuận với chiêu trò "độc" hạ gục đối thủ làm ăn.

Những đại gia Việt 'lên đời' nhờ 'chân dài'

Thứ 5, 02/05/2013 | 08:32
Mặc dù là những đại gia khá thành đạt và giàu có, nhưng tên tuổi của họ chỉ thực sự nổi tiếng khi “kết duyên” cùng với các chân dài trong giới showbiz.

Đại gia chi trăm triệu săn ‘thuỷ quái’ làm mồi nhậu

Thứ 5, 25/04/2013 | 14:40
Những con vật khổng lồ được ngư dân bắt được có giá bán hàng trăm triệu đồng, được không ít đại gia săn lùng.

Nhà cõi âm tiền tỷ của đại gia Việt

Chủ nhật, 28/04/2013 | 14:40
Với quan niệm "sống cái nhà, già cái mồ", nhiều đại gia không ngần ngại bỏ tiền tỷ xây cất lăng mộ, nhà thờ. Chứng kiến sự hoành tráng và cầu kỳ của những "dinh thự" dành cho người chết mới thấy hết sự xa hoa của giới nhà giàu kể cả lúc còn sống hay lìa đời.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.