Đài Loan chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc đại lục?

Đài Loan chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc đại lục?

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:47
0
Vùng lãnh thổ Đài Loan có kế hoạch sản xuất 50 tên lửa tầm trung vào năm tới nhắm tới các cơ sở quân sự ở khu vực Đông Nam Trung Quốc.
Tiêu điểm - Đài Loan chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc đại lục?
Ảnh minh họa.

China Times dẫn lời một nguồn quân sự giấu tên cho biết, tên lửa Yun Feng do Viện khoa học và công nghệ Trung Sơn phát triển. Mỗi tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km.

Các tên lửa này sẽ được triển khai ở vùng núi thuộc miền Trung Đài Loan bắt đầu từ năm 2014 nhằm chĩa vào các mục tiêu quân sự dọc vùng biển phía đông nam của Trung Quốc, trong đó có các sân bay và căn cứ tên lửa.

Theo nguồn tin này, vùng lãnh thổ Đài Loan đã nghiên cứu tên lửa Yun Feng để ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc sau khi Trung Quốc bắn tên lửa vào phía vùng lãnh thổ hồi năm 1996.

China Times cũng chỉ ra rằng, tên lửa Yun Feng được xây dựng với sự giúp đỡ của một quốc gia châu Âu giấu tên.

Bài báo của tờ China Times ở Đài Loan được đăng tải sau khi cựu lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Thái Minh Hiến tiết lộ trong một cuốn sách mới xuất bản rằng, từ năm 2008, Đài Loan đã chế tạo thành công tên lửa dẫn đường tầm trung có thể sử dụng để đối phó Trung Quốc đại lục.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không đưa ra lời bình luận nào về bài báo được đăng tải hôm nay. Tuy nhiên, họ cũng lên án những tiết lộ của ông Thái Minh Hiến vì cho rằng những thông tin này có thể làm ảnh hưởng đến an ninh của hòn đảo.

Các chuyên gia Đài Loan phỏng đoán hiện lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang chĩa hơn 1.600 tên lửa vào Đài Loan. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan giảm căng thẳng từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành lãnh đạo của hòn đảo này vào năm 2008 với tư tưởng thân thiện với Bắc Kinh.

Theo Infonet

Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu vũ khí

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:01
Trung Quốc đã thay thế Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới và đây là vị trí cao nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh của nước này.

Trung Quốc thèm khát vùng Tam giác Vàng

Thứ 5, 14/03/2013 | 10:05
Khi thế giới tập trung và các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, gã khổng lồ châu Á này đang thực thi một loại quyền lực khác dọc bờ sông Mekong.

Trung Quốc: Gần 3.000 con lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố

Thứ 3, 12/03/2013 | 08:33
Giới chức Thượng Hải đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi thêm gần 2.000 con lợn chết được vớt từ một con sông của thành phố, nâng tổng số lợn chết được tìm thấy cho tới nay lên gần 3.000 con.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.