Trong khuôn khổ MTA 2018 (Triển lãm và Hội thảo lần thứ 16 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại), Hội thảo “Máy móc Đài Loan thông minh và sáng tạo” được xem là hoạt động điểm nhấn, giúp doanh nghiệp giữa hai nước chia sẻ thông tin công nghệ mới nhất.
Tham dự hội thảo có bà Fang-Miao Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại Thương Đài Loan (TAITRA), ông John Tang, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đài Loan (TAITRA), ông Simon Gong, Giám đốc Kinh tế, Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp Đài Loan và các doanh nghiệp Việt Nam.
"Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế.Hội thảo này đã làm nổi bật những cơ hội mà Đài Loan có được trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực máy móc công nghiệp đã nắm bắt và cho ra đời những “đứa con” từ linh kiện chủ chốt, mô-đun tự động hóa, đến hệ thống tích hợp.
Cùng với đó, hội thảo đã cung cấp các giải pháp về tự động hóa, rô-bốt, cảm ứng và điều khiển về bảo trì phòng vệ, kiểm soát từ xa, chẩn đoán thiết bị,... mà Đài Loan đang vận hành, trong đó có sản xuất thông minh. Chính sản xuất thông minh là nền tảng để tạo ra năng lực cạnh tranh khác biệt của những ngành công nghiệp trị giá ngàn tỉ USD, bao gồm hàng không, bán dẫn, máy móc, kim khí, IT, viễn thông, năng lượng, thực phẩm, dệt may… mà Đài Loan hiện là đang đi tiên phong trong khu vực.
Khi được hỏi về lợi thế cạnh tranh của dòng sản phẩm cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Đài Loan, bà Fang-Miao Lin, khẳng định: “Đài Loan hoàn toàn có lợi thế cạnh tranh với dòng sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường Việt. Ngoài nền tảng hợp tác vững chắc giữa 2 thì các các doanh nghiệp Đài Loan luôn kết hợp chặt chẽ với nhau để có thể tạo ra một hệ thống cung cấp nhanh nhất, chất lượng nhất các giải pháp cũng như dòng sản phẩm thông minh cho thị trường Việt Nam”.
Theo thông tin từ Viện nghiên cứu Topology của Đài Loan, dự báo tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh. Quy mô thị trường của hệ thống này đang tăng mạnh từ năm, từ 225 tỉ USD năm 2017 lên đến 250 tỉ USD năm 2018 và dự báo 320 tỉ USD năm 2020.
Minh chứng rõ nhất trên cơ sở một trường hợp điển hình về ngành sản xuất linh kiện ôtô của Đài Loan phải hệ thống hóa toàn bộ 5 loại hình sản xuất thông minh là: Giám sát, chẩn đoán, điều khiển, hiển thị và dự báo kết quả.
Tập đoàn Tongtai (TTGroup) là một trong số những doanh nghiệp thành công trong sản xuất thông minh. Sản phẩm nổi tiếng thế giới của Tongtai là về máy cắt CNC và thiết bị in bo mạch điện tử. Hiện ngoài Đài Loan, Tongtai đã có các nhà máy tại Úc và Pháp chuyên cung cấp thiết bị, công nghệ, dịch vụ đến giải pháp tổng thể trong ngành xe hơi, hàng không, kim khí, năng lượng và y sinh học.
Tính đa năng và tiên lợi của các sản phẩm thông minh của TTGroup là chỉ với điện thoại di động, người quản lý có thể điều hành theo thời gian thực toàn bộ các bộ phận, xác định và xử lý điểm nghẽn, để nâng cao hiệu quả thiết bị (OEE - Overall Equipment Effectiveness.). Đặc biệt, hệ thống in laser của TTGroup đã kết hợp các chức năng tái tạo bộ phận, xử lý bề mặt, và tạo hình 3D.
Được biết, năm 2017, Việt Nam đã nhập đến 106,9 triệu USD máy công cụ Đài Loan nổi bật là nhu cầu về máy gia công cơ khí. Hiện tại Đài Loan là nhà cung cấp lớn thứ 4 cho Việt Nam và và Việt Nam cũng là thị trường nhập khẩu máy lớn thứ 7 của Đài Loan. Trước đó, năm 2006, Đài Loan trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.
Lê An