Đắk Nông: Chong đèn dầu bắt muỗi, hai mẹ con bỏng nặng

Đắk Nông: Chong đèn dầu bắt muỗi, hai mẹ con bỏng nặng

Mai Văn Cường
Thứ 4, 04/10/2017 | 20:29
0
Đem đèn dầu vào trong mùng để bắt muỗi, chị C. đã sơ ý để con trai gạt tay làm đổ đèn cháy lan ra mùng, khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.

Chiều 4/10, bác sĩ Bùi Chí Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đang điều trị cho 2 bệnh nhân Trần Thị C. (SN 1995, tạm trú xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) và con trai Kim H. (SN 2015) nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân.

“Hai bệnh nhân nhập viện vào lúc 21h ngày 3/10, trong đó, bệnh nhân C. bị bỏng 60% diện tích cơ thể, cháu H. bị bỏng 70%. Vì chị C. đang mang thai ở tháng thứ ba nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Hiện, hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi chăm sóc”, bác sĩ Trung thông tin.

Xã hội - Đắk Nông: Chong đèn dầu bắt muỗi, hai mẹ con bỏng nặng

Các bác sĩ đang điều trị cho con chị C..

Theo thông tin ban đầu, đêm 3/10, chị C. mang đèn dầu vào trong mùng để bắt muỗi. Trong lúc bắt muỗi, chị C. chủ quan đã để con trai gạt tay làm đổ chiếc đèn dầu khiến lửa cháy lan ra mùng. Lúc này, chị C. đã bế con ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc mùng quấn vào người nên hai mẹ con đã bị bỏng nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lâm Thanh, chồng chị C. đang câu cá ngoài ao chạy vào nhà dập lửa, đồng thời đưa 2 mẹ con đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu.

Xã hội - Đắk Nông: Chong đèn dầu bắt muỗi, hai mẹ con bỏng nặng (Hình 2).

Tập thể y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông ủng hộ tiền cho mẹ con chị C. điều trị bệnh.

Được biết, vợ chồng chị C. quê ở tỉnh Sóc Trăng, có hoàn cảnh khó khăn. Thế nên, vào giữa tháng Chín vừa qua, vợ chồng chị C. đã ôm con nhỏ lên xã Đắk Ha, ở lại trong chòi rẫy làm thuê cho một người quen.

Khi sự việc xảy ra, anh Thanh không có một đồng trong túi để đóng viện phí. Trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Thanh, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và người nhà các bệnh nhân khác đã quyên góp tiền để ủng hộ cho chị C. và cháu nhỏ điều trị.

Thanh Hóa: Khóa bình gas không chặt khiến 3 người bị bỏng nặng

Thứ 3, 03/10/2017 | 21:54
Trong quá trình thay van gas từ bếp nấu ăn sang loại bếp công nghiệp, do vặn van không chặt nên khí gas bị rò rỉ gây nổ. Hậu quả khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Nhầm dầu sang xăng, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Thứ 2, 02/10/2017 | 10:46
Đổ dầu vào bếp để thắp sáng nhưng lại nhầm sang xăng khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy lan sang cả ngôi nhà, làm mẹ con bà Lương Thị Chuẩn, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị bỏng nặng.

Xe máy bốc cháy sau va chạm, hai mẹ con bị bỏng nặng

Thứ 4, 13/09/2017 | 20:15
Sau cú va chạm với xe tải, chiếc xe máy bốc cháy, khiến hai mẹ con bị bỏng nặng dẫn đến nguy kịch.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.