Đằng sau động thái công bố luật chống khủng bố mới của Trung Quốc

Đằng sau động thái công bố luật chống khủng bố mới của Trung Quốc

Thứ 3, 12/01/2016 | 06:50
0
Việc Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố có thể chỉ để gia tăng ấn tượng của dư luận quốc tế rằng chính quyền nước này rất có trách nhiệm.

Theo báo chí Nga, gần đây, hồi cuối năm 2015 chính quyền Trung Quốc đã thông qua một bộ luật chống khủng bố mới trong đó cho phép quân đội, công an nước này có thể đưa lực lượng ra nước ngoài làm nhiệm vụ.

Thế giới - Đằng sau động thái công bố luật chống khủng bố mới của Trung Quốc

Binh sỹ quân đội, công an Trung Quốc có thể ra nước ngoài tham gia các chiến dịch chống khủng bố theo luật mới được Bắc Kinh công bố.

Việc Bắc Kinh thông qua luật mới liên quan đến việc đảm bảo an ninh, chống khủng bố, dư luận quốc cho rằng có khả năng đây là động thái mở đường cho việc đưa quân đội đến Syria tham chiến bởi TQ đang lo ngại các phần tử dân tộc cực đoan có liên hệ với al-Qaeda ở TQ có thể trở về từ Syria hay Iraq.

Tuy nhiên, theo nhà báo Nga Anton Mardasov đồn đoán này có thể hoàn toàn không chính xác bởi hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ tham chiến chống IS tại Syria.

Vậy, động thái thông qua luật chống khủng bố mới mà Bắc Kinh vừa công bố để mở đường cho việc gì?

Nói trên trang thông tin quân sự Voyenno-promyshlennyy Kuryer của Nga, nhà báo Anton Mardasov cho rằng Trung Quốc hiện nay không sẵn sàng từ bỏ chính sách duy trì tốt quan hệ với các quốc gia ở khu vực chiến sự, đáng chú ý là với các nước đang tài trợ, ủng hộ cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng có thể quan tâm đến việc tiêu diệt các phần tử khủng bố ở nước ngoài giống như IS ở Iraq và Syria, đặc biệt là các thành phần bị Bắc Kinh liệt vào danh sách các thành viên của phong trào hồi giáo Turkestan vốn từ lâu đã đưa ra yêu cầu đòi ly khai, độc lập cho tỉnh Tân Cương.

Các chuyên gia an ninh trước đó cũng đã cảnh bảo rằng các đối tượng cực đoan dân tộc người Duy Ngô Nhĩ có liên hệ với phong trào IS và Al-Nusra ở Trung Đông và họ đã có những căn cứ và trung tâm

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.