Kích hoạt bom sau khi xả súng
BBC dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, khoảng hơn 60 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan hôm 20/10.
Theo lời các nhân chứng, vụ đầu tiên xảy ra ở Kabul khi một tay súng bước vào một nhà thờ Hồi giáo Shia kích hoạt thiết bị nổ giết chết ít nhất 39 người.
Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Hồi giáo Sunni ở tỉnh Ghor cũng khiến hơn 20 người thiệt mạng.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo Imam Zaman ở Kabul, nhưng không đưa ra được bằng chứng.
Nhóm này trước đó đã nhắm mục tiêu tấn công các nhà thờ Hồi giáo Shia khắp Afghanistan.
Đây là vụ việc mới nhất trong tuần qua trên cả nước, nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ đánh bom lên tới 176 người.
Một nhân chứng nói với BBC rằng, kẻ tấn công đã lợi dụng lúc mọi người đang cầu nguyện để tiến hành vụ việc.
Kẻ tấn công được cho là đã nã súng và tín đồ đang tập trung cầu nguyện trước khi cho nổ một quả bom.
Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Basir Mojahid xác nhận, sự cố tại nhà thờ Hồi giáo Shia ở Kabul, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo Sunni ở Ghor, miền trung Afghanistan, cũng giết chết một chỉ huy lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ.
Chi tiết về các cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng và số người thương vong có thể sẽ tăng lên.
Một loạt các vụ tấn công
Afghanistan đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công tự sát và đánh bom trong những tháng gần đây.
Chỉ trong tuần này, đã có bốn cuộc tấn công lớn nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan.
Trước đó một vụ đánh bom xe tải ở Thủ đô Afghanistan hồi tháng Năm đã giết chết hơn 150 người và làm bị thương khoảng 400 người, hầu hết là thường dân.
Không có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng Chính phủ Afghanistan đã cáo buộc nhóm Haqqani, một nhánh của lực lượng Taliban có liên quan đến vụ việc.