Đào tạo ngành Y không chỉ là lý thuyết suông

Đào tạo ngành Y không chỉ là lý thuyết suông

Hà Công Luân
Thứ 4, 04/07/2018 | 21:12
0
Đó là khẳng định của GS. TS Lê Trung Hải, tân Hiệu trưởng trường cao đẳng Y Dược Hà Nội trong lễ công bố quyết định và bổ nhiệm nhân sự của nhà trường.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 4/7, trường cao đẳng Y Dược Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.

Sau khi nhận quyết định, tân Hiệu trưởng nhà trường đã có những trăn trở về việc đào tạo cũng như mong muốn nâng cao tay nghề sinh viên sau khi ra trường.

“Tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp hiện nay ở ta là rất lớn, trong đó có ngành y tế. Theo thống kê của nhà trường trong những năm gần đây tỷ lệ sinh viên ra trường xin được việc đúng ngành là trên 60%, đây là con số thực chất và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao lên.

Để nâng được tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, cốt lõi là chất lượng tay nghề của sinh viên. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực hợp tác với các đơn vị để đưa các cháu đi làm việc tại các quốc gia đang rất cần điều dưỡng, người chăm sóc người già… như Đức, Nhật, các nước Tây Á…”, GS. TS Lê Trung Hải nói.

Đào tạo ngành Y không chỉ là lý thuyết suông

TS. Lê Đức Mạnh (trái) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho GS. TS Lê Trung Hải (Phải).

“Cốt lõi của vấn đề là chất lượng đào tạo của các trường (tay nghề sinh viên). Nhìn được điều đó, chúng tôi xác định đào tạo ngành y dược phụ thuộc nhiều vào đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, vật tư, hóa cụ, phòng thực hành, thực tập, bệnh viện lâm sàng phải đồng bộ với nhau. Chứ không phải học trên lý thuyết suông”, vị tân Hiệu trưởng đặt mục tiêu.

“Hiện nay, một thực trạng của chúng ta là người dân bỏ ra quá nhiều tiền để sang các nước có trang thiết bị tốt để chữa bệnh.

Tôi cho rằng điều này là một sự lãng phí lớn, bởi thực tế bên cạnh trang thiết bị thì yếu tố thực tế và kinh nghiệm là rất quan trọng.

Ví dụ như 1 GS ở Singapore, 3 tháng mới thực hiện 1 ca mổ bướu cổ, trong khi đó 1 bác sĩ của mình 1 buổi sáng thôi đã thực hiện đến 9 ca. Nói như vậy cũng để thấy, muốn cho chất lượng tay nghề của sinh viên nâng lên thì các em cần được thực hành, thực tập thường xuyên dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giỏi, những thiết bị tốt”, ông Hải chỉ ra thực trạng.

Để thực hiện được điều đó, GS. TS Lê Trung Hải cho biết, trường CĐ Y Dược Hà Nội đã và sẽ hợp tác cùng bệnh viên 354, bệnh viện Y học Phòng không – Không quân, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương và nhiều bệnh viện lớn khác để cho sinh viên thực hành - thực tập.  

Sinh viên "tố" trường đại học Duy Tân cấp bằng không đúng ngành học

Thứ 4, 04/07/2018 | 15:06
Nhiều sinh viên theo học Văn - Báo chí tại trường đại học Duy Tân Đà Nẵng đang "tố" nhận phải bằng chưa đúng với ngành học. Thực hư sự việc này như thế nào?

Đề thi THPT Quốc gia 2018 quá khó, một loạt trường lớn dự kiến hạ chuẩn

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:00
Mặc dù chưa có điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tuy nhiên dựa vào tình hình thực tế đề thi năm nay khó hơn so với năm 2017, nhiều trường đã dự kiến hạ điểm chuẩn cho phù hợp.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...