Màn đấu trí căng thẳng với nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Màn đấu trí căng thẳng với nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 06/09/2018 | 14:42
0
Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên. Tuy nhiên, để đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, lực lượng chức năng đã phải đấu trí căng thẳng với hắn.

Liên quan vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối tượng Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại phường An Tảo, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người. Tuy nhiên, trước khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, lực lượng chức năng đã phải đấu trí căng thẳng với kẻ sát nhân.

Được biết, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại tỉnh Hưng Yên, xuống hiện trường vụ án chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt hung thủ.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nhận định, đây là vụ án mà ban đầu đối tượng có chủ đích đột nhập vào nhà anh T. để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi bị 2 vợ chồng chủ nhà phát hiện, tên này đã sử dụng hung khí sát hại họ.

An ninh - Hình sự - Màn đấu trí căng thẳng với nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Đối tượng Tráng - nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên.

Từ nhận định trên, lực lượng của bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên chia làm nhiều tổ công tác, tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trong số đó, các điều tra viên đặc biệt lưu ý đến một trường hợp đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự vụ xảy ra tại nhà nạn nhân T..

Theo đó, vụ này xảy ra ở khu vực nhà trọ gần trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Bị hại là một nam thanh niên, hôm 27/7 vừa qua, anh này ngủ trong phòng trọ nhưng không khóa cửa. Lợi dụng lúc trời mưa to, kẻ gian đã lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus mà anh này đang sạc ở đầu giường.

Rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định, đối tượng gây ra vụ trộm điện thoại Iphone 6 Plus trong phòng trọ là Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP.Hưng Yên).

Tráng có đặc điểm nhận dạng về hình thể rất giống với đối tượng sát hại vợ chồng anh T. mà con trai nạn nhân và bố đẻ nạn nhân đã mô tả cho cơ quan điều tra. Hơn nữa, Tráng cũng là kẻ nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang.

Lúc này, đối tượng Tráng thuộc diện nghi vấn số 1 mà các điều tra viên hướng tới để đấu tranh. Khi Tráng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà đối tượng, qua đó thu được dao, quần áo và một số tài liệu liên quan.

Tiếp đó, những con dao trong nhà đối tượng được gửi đến viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) để trưng cầu giám định ADN.

Kết quả giám định cho thấy, con dao thu giữ có ADN của nạn nhân Nguyễn Thị H. (vợ anh T.) và ADN của đối tượng Đinh Công Tráng. Đến lúc này, lực lượng tham gia phá án mới thở phào nhẹ nhõm khi căn cứ để xác định kẻ gây án được củng cố thêm.

An ninh - Hình sự - Màn đấu trí căng thẳng với nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên (Hình 2).

Bên ngoài hiện trường nơi xảy ra vụ 2 vợ chồng bị giết.

Thế nhưng, vấn đề khó khăn tiếp theo là đấu trí với Đinh Công Tráng như thế nào để hắn phải khai nhận về hành vi giết hại vợ chồng anh T.

Do trước đây Tráng từng tốt nghiệp cử nhân ngành Luật, lại từng vướng vào tiền án tiền sự nên Tráng có nhiều chiêu đối phó với lực lượng công an. Lúc đầu, Tráng tỏ ra rất ngoan cố, quanh co, chối tội. Hắn nghĩ ra các chiêu trò để không trả lời thẳng vào câu hỏi của điều tra viên. Tráng một mực chỉ nhận mình đã gây ra vụ trộm điện thoại ở khu nhà trọ, còn vụ giết 2 vợ chồng anh T. thì Tráng lảng tránh.

Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Hưng Yên đã cử các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm nhất để đấu trí với tên tội phạm tinh quái. Các tài liệu khoa học, chứng cứ liên quan đến vụ án đã được đưa ra để đấu tranh với Tráng. Kiên trì trong suốt 3 ngày, đến sáng 3/9, cuối cùng thì đối tượng Tráng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại 2 vợ chồng anh T..

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Tráng, rạng sáng 17/8/2018, Tráng đi lang thang khi đến khu vực nhà anh T. (phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên), hắn đã nhòm ngó qua cổng xem có gì sơ hở không.

Lúc này, Tráng phát hiện cửa ngách nhà anh T. không khóa, vì thế hắn đã trèo qua cổng, qua cửa lách, mò vào phòng ngủ nơi vợ chồng anh T. đang say giấc.

Tại đây, Tráng thấy điện thoại của chị H. (vợ anh T.) đang sạc ở đầu giường. Tráng đã nảy ý định lấy luôn chiếc điện thoại này. Tuy nhiên, đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị H. thức giấc, túm lại.

Bất ngờ, Tráng dùng dao đâm chị H. gục ngay tại chỗ. Nghe tiếng kêu của vợ, anh T. tỉnh giấc. Phát hiện sự việc, anh T. lao vào ôm đối tượng giằng co. Chưa dừng lại, Tráng tiếp tục dùng dao đâm anh T. khiến cả hai vợ chồng nạn nhân tử vong.

Con đường khiến nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tiền án Hiếp dâm

Thứ 4, 05/09/2018 | 13:30
Liên quan vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên, trước đây nghi phạm từng có tiền án về tội Hiếp dâm. Vậy cụ thể về hành vi này ra sao?

2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên: Nghi phạm khai phút đối mặt với nạn nhân

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:21
Liên quan vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên, nghi phạm Đinh Công Tráng đã khai nhận về phút đối mặt với các nạn nhân.

Nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên thông thạo địa bàn gây án

Thứ 3, 04/09/2018 | 10:06
Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vào rạng sáng ngày 17/8, nghi phạm được xác định là đối tượng nghiện ma túy, ở cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.