Đề nghị truy tố băng nhóm trai ngoại

Đề nghị truy tố băng nhóm trai ngoại "hạ" quý bà đơn giản bằng google dịch

Chủ nhật, 03/05/2020 | 07:33
0
Với thủ đoạn trả thuế, phí để nhận quà từ nước ngoài gửi về, các đối tượng này đã lừa đảo các quý bà hàng tỷ đồng.

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, ngày 2/5, CQĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Charles Onyedikachi Nnamoko (sinh năm 1997, quốc tịch Nigeria) cùng 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11/2017, Charles và Izuchukwu Williams Ezeh (gọi tắt là Williams) nhập cảnh vào Việt Nam. Hết visa, cả hai tiếp tục cư trú bất hợp pháp tại đây.

Thời gian này, Charles bị Cash Money (chưa rõ lai lịch) lôi kéo vào hoạt động lừa đảo với vai trò cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận, rút tiền lừa đảo.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố băng nhóm trai ngoại 'hạ' quý bà đơn giản bằng google dịch

Ảnh minh họa.

Tháng 11/2018, Charles lôi kéo Williams vào đường dây lừa đảo, hưởng 10% mỗi vụ.

Charles nhờ Ngô Trịnh Mai Trân (ngụ TP HCM) mở các tài khoản ngân hàng. Trân biết mục đích của việc làm trên là để lừa đảo nhưng vẫn giúp sức cho Charles.

Williams nói Lù Thị Thanh Thúy (ngụ quận Tân Bình, sống chung như vợ chồng với Williams) giả là cán bộ hải quan gọi điện thoại cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền để nhận hàng từ nước ngoài gửi về.

Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo theo phương thức qua ứng dụng WhatsApp.

Charles gửi thông tin bị hại bằng tiếng Anh, trao đổi kịch bản lừa đảo và số tiền chuyển từng lần bằng tiếng Igbo cho Williams xem.

Williams sử dụng Google dịch để dịch sang tiếng Việt và cho Thúy xem thông tin để Thúy thực hiện các cuộc gọi.

Với thủ đoạn này, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt 4,68 tỷ đồng của sáu bị hại.

Theo báo Dân trí, đơn cử như trường hợp của bà B.T.N. (sinh năm 1963, tại Hà Nội). Vào đầu tháng 3/2019, một đối tượng sử dụng Facebook “Sutanovac Tyler” làm quen với bà N..

Charles tự xưng mình là quân nhân Hoa Kỳ, đang ở chiến trường Afghanistan đang có một số tiền lớn (USD), mong muốn làm từ thiện tại Việt Nam và một số quốc gia nghèo tại Châu Á nhưng chưa tin tưởng được ai giữ hộ tiền. Sau thời gian làm quen thì Sutanovac Tyler nhờ bà N. giữ hộ tiền và cùng làm từ thiện.

Cuối tháng 3/2019, Sutanovac Tyler thông báo cho bà N. biết sẽ chuyển cho bà N. một gói hàng trị giá 1,5 triệu USD (gồm cả hàng và tiền mặt) và yêu cầu bà N. cung cấp thông tin cá nhân để nhận gói hàng.

Ngày 31/3/2019, Charles gửi thông tin cá nhân bà N. cho Williams để Thúy thông báo bà N. có gói hàng từ nước ngoài chuyển về nước, đồng thời, yêu cầu bà N. thanh toán phí, thuế để nhận gói hàng và được bà N. đồng ý.

Lấy lý do bên trong gói hàng có quá nhiều tiền nên các đối tượng đã liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà N. chuyển tiền. Từ ngày 1 - 6/4/2019, bà N. đã chuyển tiền 11 lần với số tiền 1,18 tỷ đồng, trong đó, có 9 lần chuyển vào số tài khoản của Trân.

Cơ quan an ninh xác định, Charles là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hưởng lợi 90% số tiền chiếm đoạt được từ bà N. Còn Williams và Thúy là đồng phạm giúp sức và được hưởng lợi 10%.

Quá trình điều tra, Charles và Williams khai không biết đối tượng sử dụng Facebook Sutanovac Tyler và không có tài liệu về đối tượng này nên không chứng minh được mối quan hệ giữa Sutanovac Tyler và Charles.

Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn xác định bị can Dương Thị Thanh Trúc, được xác định là người giúp sức cho Charles chiếm đoạt tiền bà N.. Tuy nhiên, Trúc đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã.

Trong vụ án này, có 9 người mở tài khoản cho người khác sử dụng, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vi phạm tới Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, chi nhánh tỉnh Hà Nam để xử lý theo quy định.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Bắt đối tượng lập facebook bán sim đẹp lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 3, 28/04/2020 | 07:34
Để có tiền, Tuấn đã lên Facebook rao bán số sim đẹp. Khách hàng muốn mua thì phải đặt trước 2 - 20 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Tuấn chặn facebook và điện thoại.

Lợi dụng sự nhẹ dạ của hàng loạt phụ nữ, nam thanh niên có nhiều tiền án tung chiêu lừa đảo

Thứ 2, 27/04/2020 | 11:38
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người phụ nữ, Hoàng đã gây ra một vụ lạm dụng chiếm đoạt tài sản và hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 41,8 triệu đồng.

Tạm giam điều tra giám đốc sử dụng tài liệu giả cơ quan Nhà nước để lừa đảo

Chủ nhật, 26/04/2020 | 10:46
Để mời gọi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, Xuyến đã làm giả các tài liệu của cơ quan Nhà nước và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các công ty, doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).