Đem tiền vào Busstrade có đòi được không?

Đem tiền vào Busstrade có đòi được không?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 10/05/2021 | 19:07
1
Người chơi không thể truy cập vào tài khoản, gọi điện và nhắn tin thì người bên sàn không trả lời, số tiền hàng tỷ đồng đã đổ vào Busstrade có nguy cơ mất trắng.

Những ngày gần đây, hàng loạt đơn tố giác của nhiều nhà đầu tư về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade đã được gửi tới cơ quan chức năng.

Theo quảng cáo, Busstrade là sàn giao dịch tài chính quyền chọn nhị phân, cho phép nhà đầu tư đặt cược dự đoán giá các đồng tiền ảo, cổ phiếu... sẽ tăng hay giảm, đoán đúng sẽ được nhận lãi. Thuận lợi hơn, sàn còn có đội ngũ “chuyên gia” chuyên bắn lệnh, người chơi chỉ cần copy và làm theo, không cần có kiến thức tài chính.

Busstrade tạo lòng tin với người tham gia bằng cách cam kết lợi nhuận đầu tư từ 20 - 30%/tháng và bảo hiểm vốn 100%.

Có nhà đầu tư chia sẻ: Ban đầu chỉ bỏ vốn 2,4 triệu đồng, nhưng sau khi được nhận lãi 5-7%/tuần, thấy “thời tới” nên anh H. đã nâng dần vốn lên 20.000 USD (trên 460 triệu đồng). Trước khi sàn “sập”, tài khoản của người này hiển thị số tiền hơn 42.540 USD (trên 978 triệu đồng) bao gồm cả vốn lẫn lời.

Tuy nhiên, sau khi nhiều người đổ xô nạp tiền vào, thì ngày 23/4 sàn lại đột ngột thông báo “bảo trì”, đến 5/5 sẽ mở lại. Lúc này, nhiều người đã ngờ vực "sập" sàn Busstrade nhưng vẫn còn nuôi chút hi vọng. Đến ngày 5/5 sàn mở lại, nhưng không cho người tham gia rút tiền mà bắt phải chuyển tiền từ USD sang BToken, đồng tiền của sàn và không có giá trị gì. Busstrade cũng thông báo nếu người chơi không chuyển đổi, sàn sẽ khóa sau ngày 8/5. Tuy nhiên, sáng 7/5 thì website đã sập.

Góc nhìn luật gia - Đem tiền vào Busstrade có đòi được không?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Chiếu theo quy định hiện hành, sàn Busstrade hay bất cứ sàn Forex nào khác hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam là trái luật.

“Đối tượng nào mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư để môi giới, lôi kéo kinh doanh nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam”, luật sư Thơm nói.

Thực tế, trong thời gian qua đã có rất nhiều đối tượng trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài thuê lập Website ở quốc gia cho phép kinh doanh tỷ giá chứng khoán, ngoại hối,… Sau đó, các đối tượng ở nước ngoài chuyển giao quyền quản lý cho các đối tượng ở Việt Nam điều hành quản trị sàn giao dịch này để tổ chức kinh doanh mời gọi các nhà đầu tư tiền với số lượng đặc biệt lớn.

Các nhà đầu tư khi thấy các đối tượng quảng cáo (qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Tik Tok,…. ) mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch có nguồn gốc ở nước ngoài để tạo niềm tin đầu tư tiền cho chúng. Khi nhiều nhà đầu tư đã đã đổ tiền vào sàn giao dịch này thì các đối tượng bằng mọi cách để chiếm đoạt như không cho rút tiền, can thiệp tài khoản nhà đầu tư điều chỉnh thua, và sau đó dẫn tới khóa tài khoản và tiếp đến đánh sập luôn trang Website. Hậu quả các nhà đầu tư đã không truy cập được vào sàn giao dịch do chúng lập ra dẫn tới thiệt hại mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Theo quan điểm của luật sư, các đối tượng khi mời gọi các nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch đã có mục đích gian dối để nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Với thủ đoạn rất tinh vi bằng hình thức công nghệ cao qua internet, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ của từng đối tượng trong và ngoài nước để dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tiền để nhằm chiếm đoạt tài sản.

Xét hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự. Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn từ 500 triệu đồng trở lên thì các đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

Vậy làm cách nào để những nhà đầu tư có thể lấy lại được tài sản? Cùng trao đổi về vấn đề này, luật sư Ngô Thạnh - công ty luật The Light (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các mạng xã hội, việc lừa đảo qua mạng cũng dần diễn ra phổ biến hơn. Những kẻ lừa đảo dễ dàng quảng cáo, tuyên truyền, lôi kéo nhiều người bị hại cùng một lúc, trên khắp các tỉnh thành đầu tư vào các dự án “ma” do chúng “vẽ ra”, sau đó “ôm” tiền tỷ bỏ trốn. Tuy nhiên, “nạn nhân” lại không biết phải làm gì để tố cáo kẻ lừa đảo và lấy lại tài sản.

Góc nhìn luật gia - Đem tiền vào Busstrade có đòi được không? (Hình 2).

Luật sư Ngô Thạnh - công ty luật The Light (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Ngô Thạnh cho biết, khi thấy có dấu hiệu tội phạm lừa đảo, người bị hại cần thiết phải thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc, làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

“Việc tố giác hành vi của người có dấu hiệu phạm tội ra cơ quan công an phải được thực hiện nhanh nhất có thể để tránh các đối tượng lẩn trốn, tẩu tán tài sản dẫn đến việc thu hồi tài sản của những người bị hại là vô cùng khó khăn”, luật sư Thanh nói.

Bên cạnh đó, bị hại (nhà đầu tư) có quyền đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người có dấu hiệu phạm tội. Theo quy định tại khoản 3 Điều 124, Điều 147 BLTTHS năm 2015 thời hạn tạm hoãn xuất cảnh là không quá 04 tháng 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Tuy nhiên, luật sư Thạnh cũng cho biết, khó khăn lớn nhất là việc thu hồi phần tài sản từ các kẻ lừa đảo chiếm đoạt. Vì theo quy định của pháp luật hiện nay việc kê biên tài sản chỉ được áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội mà BLHS quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại (Điều 129 BLTTHS 2015). Còn đối với những người bị hại khi có đơn tố giác tội phạm thì không có quyền yêu cầu kê biên tài sản dẫn đến những kẻ lừa đảo sẽ tẩu tán tài sản khiến cho việc thu hồi tài sản rất vất vả thậm chí là không thu hồi được.

Qua đây, luật sư Thạnh khuyến cáo: Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người dân phải hết sức cẩn trọng trước những lời hứa hẹn đường mật quảng cáo giới thiệu lợi nhuận cao khi đầu tư vào những loại hình kinh doanh không minh bạch và có dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời kiến nghị các cơ quan liên quan bổ sung thêm quyền kê biên tài sản của người bị tố giác cho người tố giác nhằm đảo bảo quyền lợi triệt để cho người dân.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 lãnh đạo công ty BĐS “lừa đảo” bán dự án ma

Chủ nhật, 09/05/2021 | 15:20
Ba lãnh đạo công ty Nhà đất Đồng Nai đã tự phân lô 4 dự án mang đi bán cho khoảng 400 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cán bộ sở TN&MT Quảng Bình bị khởi tố

Thứ 7, 08/05/2021 | 09:05
Lợi dụng danh nghĩa đơn vị công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sỹ yêu cầu những người có nhu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt và sau đó bỏ trốn.

Cô gái trẻ lừa đảo bán hàng online bị người làm thuê tống tiền

Thứ 4, 05/05/2021 | 16:19
Biết Diệp Anh lợi dụng việc bán hàng online và lừa đảo khách hàng nên Sáng đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.