"Tunisia đã phát lệnh truy nã nhằm vào bà Arafat vì những nghi ngờ dính líu đến các vụ tham nhũng tài chính với gia đình vợ ông Ben Ali", Shokri Nafti, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Tunisia cho biết.
Cố tổng thống Palestine Arafat khi còn sống và vợ |
Ở Malta, Arafat cho biết bà chưa nhận được thông báo chính thức nào về lệnh truy nã nhưng rất ngạc nhiên về điều này. Vợ cố Chủ tịch Palestine tự mô tả mình là một nạn nhân của chế độ cũ ở Tunisia.
Phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Tunisia Kadhem Zine el Abidine khẳng định bà Suha bị truy nã nhưng không đưa ra lý do. Trong khi đó, truyền thông Tunisia cho hay bà Suha liên quan đến một vụ cáo buộc tham nhũng vào đầu năm 2007 khi bà thành lập trường Quốc tế Carthage ở thủ đô Tunis cùng với bà Leila Trabelsi - vợ của cựu tổng thống Tunisia Ben Ali.
Bà Suha, 48 tuổi, từng làm phiên dịch trong buổi gặp gỡ giữa ông Arafat và quan chức Pháp năm 1989, được ông Arafat đề nghị về làm việc cho ông ở Tunisia với vai trò tổng thư ký Tổ chức giải phóng Palestine. Họ cưới nhau năm 1990 và có một con gái.
Sau cái chết của lãnh đạo Palestine Yasser Arafat năm 2004, quả phụ của ông đã nhận được một hộ chiếu Tunisia và thường xuyên xuất hiện ở nước này bên cạnh vợ ông Ben Ali, Leila Trabelsi, người có nhiều thân nhân kiểm soát phần lớn nền kinh tế đất nước.
Tuy nhiên, bà Arafat đã bị tước tư cách công dân Tunisia và bị trục xuất năm 2007 sau một cuộc cãi vã với bà Trabelsi. Hiện nay, Suha Arafat sống ở Malta, theo một nguồn tin Palestine từng thân thiết với gia đình Arafat.
Kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ở Tunisia, các công tố đã truy tố hàng chục người có liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân nước này vì cáo buộc tham nhũng. Tòa án cũng đã kết tội vắng mặt ông Ben Ali và vợ tội ăn cắp, sở hữu ma túy và vũ khí, tham nhũng. Tuy nhiên luật sư của ông Ben Ali phủ nhận mọi cáo buộc.
Quế Mai