Đi lễ chùa đầu năm nên cầu gì và lễ lạt ra sao?

Đi lễ chùa đầu năm nên cầu gì và lễ lạt ra sao?

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 03/02/2019 | 09:28
0
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn, sau giao thừa, người Việt thường chọn ngày giờ hoàng đạo để đi lễ chùa đầu năm cầu cho quốc thái dân an.

Theo phong tục văn hóa của người Việt, cứ sau đêm giao thừa là mọi người cùng đi lễ chùa đầu năm. Tuy nhiên, đi lễ chùa nên cần những lễ vật gì và lễ lạt ra sao thì không phải ai cũng biết.

Trước những thắc mắc này, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội).

Nói về việc đi lễ chùa đầu năm nên cầu những gì, chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Sau lễ giao thừa, người Việt thường chọn ngày giờ hoàng đạo để lên chùa. Tùy theo sở nguyện của từng người mà có sự sở cầu tương ứng như cầu sức khỏe, bình an, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cầu cho chúng sinh lợi lạc, hòa bình.

Nhiều người đến chùa thường cầu tài, cầu lộc. Nhưng, khi đến chùa thì không nên cầu mà chỉ phát nguyện, phát tâm mà thôi. Phát nguyện có nghĩa là mong một năm hướng tới những điều tốt đẹp, chăm làm điều thiện. Đến chùa không nên cầu tiền của, lợi lộc. Bởi, phật giáo là từ bi hỉ xả, đi chùa cầu tiền tài là biểu hiện của lòng tham, không hợp với nơi cửa Phật”.

Văn hoá - Đi lễ chùa đầu năm nên cầu gì và lễ lạt ra sao?

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt (Ảnh minh họa).

Về lễ vật dâng cúng trong chùa, chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn cho hay: “Khi đến chùa, đặc biệt kiêng cúng lễ mặn và đồ vàng mã. Khi đến với bàn Tam bảo, đầu tiên là tâm phải tịnh. Tiếp nữa có thể mang hoa quả, bánh kẹo dâng lên Tam Bảo với lòng thành kính. Cũng không nên rải tiền lẻ nhiều mà để tiền đó làm công đức”.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, hiện nay lễ vật dâng cúng khi đi lễ chùa không cần quá cầu kỳ, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng người mà dâng nhiều hay ít, quan trọng là lòng thành.

Văn hoá - Đi lễ chùa đầu năm nên cầu gì và lễ lạt ra sao? (Hình 2).

Khi đến chùa, người đến cần mang theo một tấm lòng thành tâm (Ảnh minh hoa).

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Hồng Sơn cũng lưu ý: “Khi đi lễ chùa đầu năm, người dân cần lựa chọn những trang phục kín đáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không được văng tục chửi bậy ở chùa”.

Có nên giải hạn đầu năm?

Đầu năm, nhiều người thường lựa chọn đi đến chùa, đến các thầy để giải hạn đầu năm. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn thì: “Theo quan điểm nhà Phật, khi nghiệp đã tạo ra (có nghĩa từ kiếp trước), phải gánh hạn thì không thể tránh được hạn. Chỉ có thể làm giảm đi bằng việc tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện chứ tiền tỷ cũng không thể giải được hạn. Vì tâm lý giải hạn cầu bình an, cầu tài, cầu lộc, nhiều người tìm đến chùa, các thầy để giải. Nhưng, tôi khuyên mọi gia đình không nên tin lời quá mà bỏ nhiều tiền để giải hạn”.

Cận Tết, "hốt bạc" nhờ vận chuyển hoa, cây cảnh

Chủ nhật, 03/02/2019 | 08:41
Trong những ngày Tết Nguyên đán 2019, nhu cầu mua sắm tăng đột biến, nhất là hoa, cây cảnh nên dịch vụ vận chuyển hàng thuê cũng nở rộ.

Tết của tôi hơn 20 năm về trước

Chủ nhật, 03/02/2019 | 08:00
Dù thuộc thế hệ 8x cũng sinh sau đẻ muộn, tuy nhiên cuộc đời tôi có lẽ nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của nhân gian. Nói ra không phải để than nghèo kể khổ mà để nhớ về những cái Tết ấy đặc biệt như thế nào?

"Tết trong tôi" - bài thơ mang thông điệp ý nghĩa ngày Tết

Chủ nhật, 03/02/2019 | 08:00
Nhân dịp đầu xuân năm mới, tác giả Bùi Công Tuấn xin gửi tặng tới tất cả độc giả của Báo điện tử Người Đưa Tin bài thơ mang tên "Tết trong tôi".
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.