Di sản thế giới tại Mali bị phá khiến UNESCO sửng sốt

Di sản thế giới tại Mali bị phá khiến UNESCO sửng sốt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Không chỉ phá hủy, các phần tử cực đoan đã bị phát hiện lấy cắp hàng loạt cổ vật quý giá tại khu thánh địa Timbuktu nổi tiếng.

Hôm 3/7, những phần tử cực đoan của Ansar Dine đã mở cuộc tấn công lớn vào các nhà thờ Hồi giáo ở Timbuktu. Cuộc tấn công tàn khốc khiến không chỉ giới chuyên gia mà ngay cả UNESCO cũng phải lên tiếng lo ngại Timbuktusẽ bị liệt vào danh sách di sản thế giới có nguy cơ bị phá hủy

Thế giới - Di sản thế giới tại Mali bị phá khiến UNESCO sửng sốt

Lăng mộc các thánh Hồi giáo tại thành phố Timbuktu

Theo lời kể của các cư dân, các phần tử cực đoan Ansar Dine, lực lượng có tầm kiểm soát rộng khắp phía Bắc Mali đã tấn công một trong những nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất trong lịch sử của thành phố Timbuktu, bao gồm các lăng mộ Sidi Mahmoud và hai lăng mộ khác.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên của lực lượng hồi giáo cực đoan, ông Ould Bamana tuyên bố tất cả các đền thờ sẽ phải bị phá hủy vì đây là “biểu tượng của sự cuồng tín”. Ông còn cho biết thêm luật Sharia không cho phép người dân xây dựng những ngôi mộ cao hơn 15cm(6 inches, Ông cũng khẳng định rằng vụ tấn công của Ansar Dine là hoàn toàn đúng đắn và 90% mục tiêu tấn công dự kiến hiện đã hoàn thành.

Trước vụ tấn công nghiêm trọng này, công tố viên trưởng mới đắc cử của Tòa án hình sự quốc tế, bà Fatou Bensouda đã lên án sự tàn phá của các phần tử cực đoan Mali. Bà cho hay “theo điều khoản thứ 8 của Đạo Luật Rome thì hành vi xâm phạm các công trình kiến trúc sẽ bị coi như là một tội ác chiến tranh”.

Tổ chức UNESCO, sau khi nắm thông tin sự việc đã bày tỏ sự sửng sốt. Một mặt kêu gọi các nước láng giềng hãy cùng nhau ngăn chặn hành vi sai trái, UNESCO cũng bày tỏ nỗi quan ngại, khi một lượng lớn cổ vật có giá trị cũng có nguy cơ bị buôn lậu ra khỏi khu vực.

Tổ chức hội nghị Hồi giáo, với 55 quốc gia thành viên, vừa nhóm họp khẩn cấp cũng cho hay nhà thờ hồi giáo ở Timbuktu đang bị các phần tử cực đoan Ansar Dine tấn công là một phần của di sản Hồi Giáo phong phú ở Mali, không được phép làm hư hại. Hội nghị cũng nhấn mạnh việc các lực lượng hồi giáo cực đoan tấn công nhà thờ hồi giáo tại Timbuktu là một mất mát lớn, do địa điểm này là một phần quan trọng trong việc thờ phụng, không những của người dân nơi đây mà của người Hồi Giáo trên khắp thế giới

Theo nguồn tin ban đầu, thì cánh cửa của lăng mộ, nơi duy nhất dẫn đến ngôi mộ thiêng liêng của các vị thánh, bị Ansar Dine phá vỡ sẽ bị niêm phong lại như một cách khắc phục tình thê. Nhiều người dân trong khu vực bày tỏ lo ngại việc cánh cửa mở ra sẽ báo trước những điềm xấu mà họ có thể sắp phải hứng chịu. Được biết, lực lượng hồi giáo Ansar Dine có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaeda trong việc chiếm quyền kiểm soát của thành phố vào hồi đầu năm nay

Tổ chức UNESCO cho biết Timbuktu từng là thủ đô của tri thức và tâm linh và là một trung tâm truyền bá đạo Hồi ra khắp Châu Phi trong thế kỷ 15 và 16. Timbuktu còn được mệnh danh là thành phố của 333 vị thánh Hồi giáo có nguồn gốc truyền thống Sufi. Timbuktu là nơi có hàng ngàn cổ thư được lưu giữ ở nhà hoặc những thư viện tư nhân dưới sự bảo quản của các học giả tôn giáo. Bên cạnh đó Timbuktu còn là một thành phố thương mại cổ với lối kiến trúc đặc trưng được xây dựng chủ yếu từ bùn và gỗ.

Hương Sen (theo BBC)


Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.