Điểm tâm số 2: Tim Cook ngồi taxi ăn bánh mỳ, lướt BPhone xem sổ xố

Điểm tâm số 2: Tim Cook ngồi taxi ăn bánh mỳ, lướt BPhone xem sổ xố

Thứ 4, 27/01/2016 | 12:11
0
Bản tin hôm nay có: Tim Cook chào thua B Phone; trong khi các ông đồ bóp trán vì chữ thì anh hai lúa ẵm ngọt 8 tỉ rưỡi cho một chữ ký; các sếp xổ số dựng tủ bánh mỳ bởi nỗi lo bị ép trả tiền taxi.

“Ta sẽ tạo ra một giao kèo không thể từ chối”

Nhà điều hành của hãng B phone có lẽ đã phải nghiên cứu rất kỹ câu nói kinh điển của Bố già DonVito để cho ra đời cú áp – phe bom tấn mà Tim Cook một lần nữa phải chào thua.

Vâng! Thật không thể tin nổi! Sau khi B Phone giảm nhiệt tới 3 triệu đồng cho các phân khúc, bây giờ bạn lại còn có thể mang điện thoại của mình đi đổi lấy chiếc điện thoại có logo hình con bướm mà chỉ phải các thêm chút thôi. Nhưng nên nhớ rằng nếu trên tay bạn chỉ là một chiếc Levono hay Qmobile thì quên đi nhé, chúng không nằm trong tiêu chí đổi của Tử Quảng và các đồng sự.

Mời xem chi tiết

Xã hội - Điểm tâm số 2: Tim Cook ngồi taxi ăn bánh mỳ, lướt BPhone xem sổ xố

Hãy mang iphone đến đây!

Chuyện ông đồ ngồi xổm

Là người khởi xướng ra trò cho chữ vỉa hè Văn Miếu nhưng chắc ông “nghè ngồi xổm” Cung Khắc Lược cũng phải cười cay đắng khi biết kết quả của cuộc sát hạch ông đồ mới đây. Không cay làm sao được! Được xem đề trước, được đọc từ điển để học chữ trước mà các thầy đồ chỉ vào thi cho có rồi xin ra. Cả cuộc sát hạch, số thầy vượt qua cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với hội đồng chấm điểm.

Xã hội - Điểm tâm số 2: Tim Cook ngồi taxi ăn bánh mỳ, lướt BPhone xem sổ xố (Hình 2).

Hơi giống cái ki-ốt nhưng qua sát hạch cả rồi. Ảnh: ĐSPL

Thôi thì bỏ thói quen đi, chúng ta cứ vào mà xin chữ các thầy đồ đã – qua – sát – hạch cho yên tâm nhỉ?

Mời xem chi tiết

Bán chữ ky 8,5 tỷ đồng

Trong lúc các ông đồ ở Hà Nội còn chưa hết đau đầu vì chữ nghĩa, thì ở mãi Cần Thơ, một anh “hai lúa” thứ thiệt lại bay ra Hà Nội để bán chữ ký của mình lấy 8,5 tỷ đồng. Số là cái máy gặt đập do ông Phạm Hoàng Thắng mày mò được một công ty tận ngoài Hà Nội mua bằng sáng chế. Không có bằng cấp, đậm chất hai lúa,

Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.