Điều kiện để đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra

Điều kiện để đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 25/02/2022 | 12:37
0
Nga muốn Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và cam kết không triển khai vũ khí trên lãnh thổ.

Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã sẵn sàng đàm phán các điều khoản với Kiev liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận với người đồng cấp Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga muốn Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và cam kết không triển khai vũ khí trên lãnh thổ.

Ông Peskov cho rằng đây là những điều kiện có thể giúp đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh Nga.

Tiêu điểm - Điều kiện để đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra

Tổng thống Nga Putin 

"Tổng thống đã cho thấy tầm nhìn của ông về những gì chúng tôi mong đợi từ Ukraine, để những vấn đề được gọi là "lằn ranh đỏ" phải được giải quyết. Đó là duy trì trạng thái trung lập và không triển khai vũ khí", ông Peskov cho biết. 

Người phát ngôn Điện Kremlim cho biết ông Putin sẽ xác định thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán, nhưng khẳng định rằng Nga sẽ chỉ tham gia "nếu lãnh đạo của Ukraine sẵn sàng nói về nó”.

"Chiến dịch của Nga có các mục tiêu đặt ra và Nga phải đạt được các mục tiêu đó. Tổng thống nói rằng mọi quyết định đã được đưa ra và các mục tiêu sẽ phải đạt được", ông Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, nếu Ukraine đồng ý đáp ứng các yêu cầu từ phía Nga, chiến dịch quân sự hiện tại của Nga tại Ukraine có thể kết thúc.

Hôm 24/2, ông Putin đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, với mục đích "đảm bảo hòa bình" ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ly khai ở khu vực Donbass.

Chiến dịch tấn công toàn diện của Nga hướng đến các mục tiêu như sân bay, căn cứ quân sự và thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Ngày 24/2 Lầu Năm Góc xác nhận sẽ triển khai khoảng 7.000 binh sĩ Mỹ tới Đức khi Washington cáo buộc Nga tấn công Ukraina. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không vào Ukraina, và lực lượng này sẽ chỉ bảo vệ lãnh thổ NATO.

Chia sẻ với các phóng viên, ông Biden cho biết quân đội được cử đi là một phần của lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước. Lầu Năm Góc sau đó cho biết đơn vị tham gia là một lữ đoàn thiết giáp chiến đấu và các thành phần hỗ trợ.

Những binh sĩ này nằm trong danh sách cải tổ các lực lượng Mỹ đã có mặt ở Châu Âu mà ông Biden ra lệnh hôm 22/2. Khoảng 800 binh sĩ từ Italia đã được lệnh tới các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania, trong khi 32 máy bay trực thăng tấn công Apache đến Ba Lan và 8 máy bay tiêm kích F-35 khác tới các căn cứ không xác định ở Đông Âu.

 

 

 

Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố làm tê liệt hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine

Thứ 6, 25/02/2022 | 11:36
Theo TASS, Su-27, Su-24, trực thăng, trạm radar hệ thống tên lửa S-300,… của Ukraine đã bị Lực lượng vũ trang Nga làm tê liệt sau những đợt tấn công.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Nhà đầu tư trong nước nên làm gì?

Thứ 6, 25/02/2022 | 11:35
Các chuyên gia cho rằng, những nhịp điều chỉnh sâu trong ngắn hạn là cơ hội để mua cổ phiếu, còn với giá vàng, việc “lướt sóng” cũng cần cẩn trọng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.