Điều tra nhóm cho vay nặng lãi cầm bình gas và dao dọa công an

Điều tra nhóm cho vay nặng lãi cầm bình gas và dao dọa công an

Thứ 5, 26/07/2018 | 17:07
0
Khi bị kiểm tra và lập biên bản về hành vi cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng đã dùng bình gas, hộp quẹt, dao… để đe dọa lực lượng công an.

Theo tin tức từ báo Người lao động, ngày 26/7, Công an TP.Cần Thơ đang điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với 3 đối tượng trong một gia đình khi lực lượng chức năng đang niêm phong tang vật liên quan đến vụ việc có dấu hiệu cho vay nặng lãi.

Cụ thể, vào 18h ngày 24/7, phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi; phường An Bình). Tại đây, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và hoạt động cầm cố tài sản, một cây roi điện, hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

An ninh - Hình sự - Điều tra nhóm cho vay nặng lãi cầm bình gas và dao dọa công an

Căn biệt thự của đối tượng Nguyễn Huy Bắc. (Ảnh: Báo Giao thông).

Trong khi lực lượng làm nhiệm vụ đang niêm phong, lập biên bản thu giữ tang vật thì Nguyễn Huy Trọng (cha Bắc, 65 tuổi) và Nguyễn Huy Nam (anh ruột Bắc, 36 tuổi) có hành vi ngăn cản, kích động, lấy tài liệu cất giấu không cho lực lượng lập biên bản. Mặc dù được giải thích nhưng các đối tượng không chấp hành. Ông Trọng cầm dao Thái Lan, Nam cầm bình chữa cháy, Bắc cầm bình gas và hộp quẹt gas đe dọa, kích động. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113, đặc nhiệm, cảnh sát cơ động kịp thời có mặt khống chế cả 3 đối tượng để lực lượng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Ở một diễn biến khác, báo Giao thông đưa tin, cùng thời điểm nói trên, lực lượng công an còn tiến hành kiểm tra một quán cà phê khác nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Qua đó đã thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay của Bắc.

An ninh - Hình sự - Điều tra nhóm cho vay nặng lãi cầm bình gas và dao dọa công an (Hình 2).

Nguyễn Huy Nam cầm bình chữa cháy ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Người lao động).

Được biết, quán cà phê nói trên được Bắc giao cho 2 vợ chồng Vũ Thành Lộc (SN 1994, trú phường An Nghiệp) và Lê Phương Uyên (SN 1994, trú phường An Lạc, quận Ninh Kiều) quản lý. 2 đối tượng này sẽ lập danh sách người vay cho đồng bọn thu tiền và giao lại cho Bắc.

Những đối tượng đi thu tiền cho Lộc và Uyên gồm Điện Anh Khoa (SN 1990), Trần Quốc Tài (SN 1997), Đỗ Thành Thắng (SN 2000), Huỳnh Tấn Hưng (SN 1988), Nguyễn Kim Hạnh (SN 1969) và Trần Đăng Huy (SN 1995) cùng ngụ TP.Cần Thơ đã bị cơ quan công an mời lên làm việc ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được Bắc thuê đi thu tiền với mức công từ 4-9 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó, Bắc từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Bắc cùng vợ tổ chức cho vay không cần tài sản thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, người vay trả gốc và lãi hàng ngày. Nhóm của Bắc cho vay từ 5-10 triệu đồng, với lãi suất từ 30% đến 60%/tháng. Nếu người vay không góp tiền, Bắc cho người đến dọa nạt, tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà, gây thương tích cho người vay tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Thứ 5, 26/07/2018 | 15:09
Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bị can Thạch Sà Khêl.

Bạc Liêu: Bắt giữ nam thanh niên sát hại dã man cụ bà 80 tuổi

Thứ 5, 26/07/2018 | 14:11
Chỉ vì mâu thuẫn, nam thanh niên đã lên kế hoạch sát hại dã man một cụ bà 80 tuổi ở Bạc Liêu.

Bộ Công an thông báo về loại ma túy mới, cực độc như lá khát

Thứ 5, 26/07/2018 | 11:45
Bộ Công an vừa phát hiện 2 tiền chất ma túy mới chưa được quy định trong danh mục các chất ma túy do Chính phủ quy định với tính chất cực độc.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.