Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ'

Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ'

Thứ 3, 08/11/2016 | 06:26
0
Lấy hình đại điện và “nổ” là chủ tịch công ty xổ số nằm trong hội đồng quay số để bán số lô đề với giá từ 2-6 triệu đồng/số với cam kết “trúng 100%”.

Thời gian gần đây nhiều thuê bao di động giật mình nhận được tin nhắn từ đầu số 0994282xxx với nội dung “Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Thủ đô mời bạn tham gia chương trình triệt phá các đường dây lô đề. Công ty sẽ cung cấp cho bạn hai số chắc chắn trúng XSKT miền Bắc”.     

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ'

 Nhiều người lầm tưởng đây là tín nhắn của công ty XSKT Thủ đô. 

Để người tham gia tin tưởng đó là nội dung của công ty XSKT Thủ đô nhắn tin mời khách hàng tham gia, nội dung còn đề nghị người trúng thưởng phải trích lại 2 triệu đồng từ tiền trúng giải gửi về công ty để gây quỹ từ thiện.

Cuối tin nhắn, số thuê bao trên cũng kèm hai số miễn phí mà chủ thuê bao khẳng định như đinh đóng cột chắc chắn trúng thưởng.      

PV đã liên hệ với số thuê bao trên, nhưng thường xuyên trong tình trạng thuê bao không liên lạc được.                         

Không chỉ nhắn tin qua điện thoại, theo tìm hiểu của PV trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều facebook lấy tên đích danh chủ tịch công ty XSKT Thủ đô Lê Đức Thịnh để mời chào mọi người tham gia mua số với giá cắt cổ.

Để mọi người tin tưởng, chủ nhân của các tài khoản này còn lấy hình đại điện của ông Lê Đức Thịnh đang phát biểu tại công ty XSKT Thủ đô làm hình đại điện và hình nền.

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ' (Hình 2).

Tài khoản mạng xã hội giả danh chủ tịch công ty xổ số bán số lô đề. 

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ' (Hình 3).

 Thêm một tài khoản mạo danh chủ tịch công ty xổ số lừa đảo. 

Theo tìm hiểu của PV, các facebook bán số lô đề này công khai bảng giá và hoạt động giao dịch diễn ra khá nhộn nhịp. Theo đó, khách hàng có nhu cầu thì nhắn tin cho người bán.

Muốn nhận được số trúng thưởng thì khách hàng phải chuyển tiền cho chúng bằng cách cào thẻ điện thoại hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi chuyển khoản, khách hàng sẽ được một số được cam kết "sẽ trúng". 

Thủ đoạn tinh vi của những kẻ lừa đảo này nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin, chúng cho 2 số bất kỳ qua tin nhắn điện thoại, nếu trúng khách hàng sẽ tin tưởng và sãn sàng chuyển số tiền chúng yêu cầu với ý nghĩa “gây quỹ từ thiện”.  

Trường hợp không trúng số thì người nhận được tin nhắn cũng không biết chúng là ai và liên hệ với chúng bằng cách nào.

PV được “Chủ tịch dỏm” Lê Đức Thịnh mời mua số với giá hữu nghị 1,2 triệu đồng/số cho lần đầu mua. Sau lần đầu trúng sẽ không còn giá này mà là 2 triệu đồng.

Người này nhận là chủ tịch công ty XSKT Thủ đô và là người trong hội đồng quay số nên biết trước số nào sẽ trúng. Bán rẻ và muốn muốn giúp đỡ người khó khăn có cơ hội được làm giàu.

Lý giải vì sao giúp người nghèo lại bán, người này chia sẻ: “Tôi là chủ tịch công ty, nhưng vẫn phải chi một khoản cho cả hội đồng quay số. Cứ yên tâm, chuyển tiền xong tôi sẽ báo số trúng 100%”.

Trong khi đó một chủ tịch “dỏm” khác đưa ra giá đắt hơn gấp nhiều lần từ 3 đến 4 triệu đồng. Người này khẳng định “tôi là chủ tịch, nằm trong hội đồng quay số đã cho số chỉ có trúng. Tôi bán số chứ không cho miễn phí, bởi còn phải chi cho cả hội đồng quay”.

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ' (Hình 4).

 Bà Đặng Thị Hồng Liên (ảnh: Thành Long). 

Về vấn đề này, bà Đặng Thị Hồng Liên, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (công ty XSKT Thủ đô) khẳng định: “Công ty XSKT Thủ đô không có bất cứ chương trình hay liên kết với số của tổng đài nào với nội dung nhắn tin mời khách hàng tham gia gia với mục đích lừa đảo như trên.

Thực tế, thời gian gần đây, không ít đầu số nhắn tin với nội dung mạo danh công ty chúng tôi nhằm mục đích bán số với giá cao hoặc cho số miễn phí nếu trúng sẽ gửi một khoản.

Chúng tôi cũng đã từng mời công an vào cuộc với những trường hợp giả danh công ty để lừa đảo chiếm đoạt.

Các đối tượng có thể nhắn tin qua điện thoại di động, gọi vào máy bàn mọi người và giới thiệu là nhân viên của công ty XSKT Thủ đô để mọi người tin tưởng, nghe theo. Bởi vậy, mọi người nên cẩn thận với số máy lạ, người lạ mời gọi mua số”.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch công ty XSKT Thủ đô khẳng định: “Tôi không dùng facebook. Các tài khoản mang tên Lê Đức Thịnh lấy hình ảnh tôi làm ảnh đại diện và hình nền đều mạo danh tôi nhằm lừa đảo”.   

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ' (Hình 5).

Thông tin chủ tài khoản "nổ" nhằm lừa đảo (ảnh: Thành Long).

Dân sinh - Độc chiêu mạo danh chủ tịch công ty xổ số bán số giá 'cắt cổ' (Hình 6).

 Bảng giá bán số cũng được rao bán công khai (ảnh: Thành Long). 

Vũ Phương                                                

Trúng xổ số ‘khủng’: Chớ khùng vì tiền... của người khác!

Thứ 6, 04/11/2016 | 22:45
Tiền là thứ hầu như ai cũng mong muốn sở hữu càng nhiều càng tốt. Bởi thế, khi có thông tin trúng số hàng chục tỷ đồng, đám đông lại càng dễ phát "khùng" trước kiểu kiếm tiền từ vận may khó tin này.

Đã lộ diện người phụ nữ trúng xổ số gần 65 tỷ lại đến từ Trà Vinh

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:49
Nhiều người lại được phen ngã ngửa khi bán tín bán nghi, người trúng độc đắc lần này lại có thể được đến từ Trà Vinh.

Bắt nguyên giám đốc công ty xổ số Hà Giang vì gian lận kết quả

Thứ 4, 26/10/2016 | 09:52
Theo kết quả điều tra, 2 cán bộ chủ chốt của Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các đại lý xổ số để gian lận kết quả trúng thưởng xổ số, lô tô để chiếm đoạt tài sản.

Trúng xổ số ‘khủng’: Chớ khùng vì tiền... của người khác!

Thứ 6, 04/11/2016 | 22:45
Tiền là thứ hầu như ai cũng mong muốn sở hữu càng nhiều càng tốt. Bởi thế, khi có thông tin trúng số hàng chục tỷ đồng, đám đông lại càng dễ phát "khùng" trước kiểu kiếm tiền từ vận may khó tin này.

Đã lộ diện người phụ nữ trúng xổ số gần 65 tỷ lại đến từ Trà Vinh

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:49
Nhiều người lại được phen ngã ngửa khi bán tín bán nghi, người trúng độc đắc lần này lại có thể được đến từ Trà Vinh.

Bắt nguyên giám đốc công ty xổ số Hà Giang vì gian lận kết quả

Thứ 4, 26/10/2016 | 09:52
Theo kết quả điều tra, 2 cán bộ chủ chốt của Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các đại lý xổ số để gian lận kết quả trúng thưởng xổ số, lô tô để chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Nhận tiền tỷ bằng việc “bán không khí” từ rừng

Thứ 3, 14/05/2024 | 22:00
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chi trả gần 35 tỷ đồng tiền giảm phát thải khí nhà kính năm 2023 cho người dân giữ rừng.

Đà Nẵng làm gì để không có người lang thang, ăn xin?

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:30
Thành phố Đà Nẵng được biết đến là nơi đi đầu trong xử lý trình trạng người lang thang, ăn xin. Thời gian gần đây, tình trạng này có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Thích thú cảnh đàn cá trên phá Tam Giang nghe tiếng vỗ tay là… nhảy

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:30
Hình ảnh giữa mặt nước mênh mông gợn sóng của phá Tam Giang, những đàn cá liên tục nhảy khỏi mặt nước khi nghe tiếng vỗ tay khiến nhiều du khách thích thú.

Vụ 4 tàu bị chìm: Ngư dân thứ 14 vào bờ an toàn, 10 người vẫn mất tích

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:15
Anh Dung là thuyền viên của tàu cá gặp nạn, chìm tàu trên biển vào ngày 3/5 và cũng là ngư dân thứ 14 được cứu vớt. Hiện còn 10 ngư dân đang mất tích.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Bé trai 6 tuổi bị mất tích sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:10
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực tìm kiếm tung tích của một bé trai 6 tuổi bị mất tích khi được gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ.

Bản tin 14/5: Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm; Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương...

Quảng Ninh: Khắc phục sự cố dông lốc làm hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:32
Hiện chính quyền thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang huy động lực lượng hỗ trợ 71 gia đình có nhà bị tốc mái do dông lốc, dự kiến xong trong ngày 14/5.

Nông nghiệp hữu cơ phát triển kinh tế ven đô Thành phố Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:30
Từ vùng đất trũng, bỏ hoang, mô hình Hợp tác xã Liên Nhật đã thay đổi hoàn toàn vùng nông thôn Thạch Hạ, trở thành mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ khép kín.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.