Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc

Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 12/02/2018 | 11:00
0
Cứ vào dịp cuối năm, từ 25 tháng Chạp, các dòng họ người Tày ở vùng cao Tây Bắc lại chuẩn bị dao, cuốc, xẻng để dọn dẹp lại mộ phần của người đã khuất...

Mỗi một vùng quê, một địa phương lại có những phong tục chuẩn bị chào đón năm mới khác nhau. Bà con nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cứ đến những ngày cuối năm là cùng nhau ra mộ phần của người đã khuất để dọn dẹp, mời các cụ về ăn Tết cùng gia đình

PV báo Người Đưa Tin đã cùng các thành viên của dòng họ Hoàng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đi tạ mộ cuối năm. 

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc

Các gia đình cùng nhau dọn dẹp lại mộ phần.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bác Hoàng Văn Thanh cho biết: “Chúng tôi là người dân tộc Tày nên mộ của các cụ chỉ đắp đất cao chứ không xây như dưới xuôi. Năm nào cũng vậy, các anh em trong họ mỗi nhà cử đại diện một người để lên mộ dọn dẹp và thắp hương, hóa vàng ngay tại mộ mời các cụ về ăn Tết cùng gia đình”.

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc (Hình 2).

Phát quang cỏ.

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc (Hình 3).

 

Cùng chia sẻ với PV, anh Hoàng Đức Trung cũng coi đây như một dịp để anh và những người con, người cháu nhớ về cội nguồn. Anh Trung nói: “Là con cháu trong dòng họ, năm nào chúng tôi cũng được người lớn truyền lại về nề nếp, truyền thống của gia tộc, đó là lý do vì sao cứ đến dịp cuối năm là chúng tôi ra tạ mộ các cụ, trước là mời các cụ về quê ăn Tết, sau là mong các cụ phù hộ cho con cháu một năm mới làm ăn thuận lợi”.

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc (Hình 4).

 

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc (Hình 5).

25 tháng Chạp hàng năm là con cháu lại cùng nhau tạ mộ ông bà tổ tiên.

Cụ bà Hoàng Thị Chỉnh (76 tuổi) chia sẻ không rõ phong tục tạ mộ của người Tày bắt nguồn tự bao giờ, cụ chỉ biết rằng ngay từ khi cụ còn nhỏ đã thấy bố mẹ ra tạ mộ các cụ, và cứ thế từ đời này sang đời khác cụ bà truyền lại phong tục này cho con cháu.

Văn hoá - Độc đáo phong tục tạ mộ cuối năm của người Tày vùng Tây Bắc (Hình 6).

Đồng thời thắp nén tâm nhang mời người đã khuất về ăn Tết cùng gia đình.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Hà (cán bộ văn hóa xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: “Cứ từ ngày 25 tháng Chạp đến trước ngày 30 Tết hàng năm bà con dân tộc Tày ở đây thường đi tạ mộ. Trong một họ các gia đình sẽ cử con trai trong nhà mang cuốc, xẻng đến mộ dọn dẹp phát quang lại, đắp thêm đất vào mộ. Sau khi tạ mộ xong, những người trong họ sẽ đến một nhà để ăn cơm coi như tổng kết cuối năm. Năm nay ăn cơm nhà này thì sang năm nhà khác sẽ làm và tất cả đều đóng một quỹ chung.Tạ mộ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày huyện Lục Yên từ bao đời nay”.

Bão hiếm gặp có thể xuất hiện vào đợt Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Chủ nhật, 11/02/2018 | 09:08
Một áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Biển Đông. Đây sẽ là một cơn bão/áp thấp nhiệt đới hiếm gặp trong lịch sử.

Nhộn nhịp chợ hoa Cà Mau những ngày cận Tết Nguyên đán

Thứ 5, 08/02/2018 | 15:22
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, không khí đón mừng xuân mới ở trung tâm TP.Cà Mau càng trở nên nhộn nhịp, sôi động. TP.Cà Mau như khoác lên mình 1 chiếc áo đầy màu sắc chào đón năm mới.

Mẹo trang trí phòng khách đẹp đón Tết Nguyên đán 2018

Thứ 3, 06/02/2018 | 11:05
Dọn dẹp, trang trí nhà cửa là việc mà hầu như tất cả mọi gia đình Việt Nam đều làm để chuẩn bị đón Tết. Dưới đây là những mẹo trang trí phòng khách đẹp đón Tết Nguyên đán 2018:
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.