Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng

Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Đây là đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa của chàng sinh viên Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn Khoa), Đại học Văn Lang, TP HCM với tên gọi: "Chiến dịch bình thường hóa Bao cao su".

Bộ trang phục có tên "Condom Glow Fashion" làm từ 700 chiếc bao cao su. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện bộ trang phục làm từ bao cao su. Điều đặc biệt khiến nó khác với những bộ thời trang bao cao su trước đây là nó có thể... phát sáng.

Tại Việt Nam, một đất nước mang đậm văn hóa Á Đông, mọi người vẫn có cái nhìn không thiện cảm về bao cao su. Nhiều người vẫn giữ ý nghĩ rằng bao cao su song hành với những gì đồi bại, không trong sáng, không lành mạnh, không đàng hoàng hoặc mờ ám.

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sángNgười mẫu Quỳnh Trang mặc chiếc váy làm từ bao cao su

"Tôi muốn đề tài của mình có ích cho xã hội hiện tại, chứ không chỉ dừng lại ở một đồ án tốt nghiệp ở đại học. Tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tự giác cũng như nhận thức của người Việt trong việc bảo vệ mình cũng như người thân tránh khỏi những bệnh lây lan qua đường tình dục”, Tuấn Khoa chia sẻ.

Bộ ảnh của Tuấn Khoa không chỉ có ý nghĩa là một đồ án tốt nghiệp mà còn nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề Hướng tới không còn người mới nhiễm HIV và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12/2011 sắp tới.

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 2).Nhiều người nổi tiếng sẽ tham gia chiến dịch bình thường hóa Bao cao su

Tham gia “Chiến dịch bình thường hóa Bao cao su” còn một số người nổi tiếng như: Người mẫu Tăng Trung Nghĩa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Ngọc Quyên, Thảo Trang.

Chiếc váy làm từ 700 bao cao su của chàng sinh viên Tuấn Khoa:

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 3).

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 4).

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 5).

Chiếc váy có khả năng phát sáng

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 6).

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 7).

Pháp luật - Độc đáo váy làm từ bao cao su phát sáng (Hình 8).

Vũ Vũ


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.