Đối diện với dịch bệnh, điều người dân vùng lũ nên làm

Đối diện với dịch bệnh, điều người dân vùng lũ nên làm

Ngô Thị Huyền
Chủ nhật, 25/10/2020 | 22:24
0
Sau mưa lũ, cũng là thời điểm bùng phát của dịch bệnh, ngành y tế tỉnh Quảng Bình đang tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh giai đoạn này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến ngày 25/10, tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương, 2 người đang mất tích do mưa lũ. Toàn tỉnh Quảng Bình vẫn đang còn 326 nhà ngập trong nước lũ. Trong đó chủ yếu là tại huyện Lệ Thủy với 300 nhà tại các xã Lộc Thuỷ, An Thuỷ, Hồng Thuỷ và Sơn Thuỷ.

Hiện đa số các hộ dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ và sạt lở đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 26 thôn, bản/4xã /3 huyện biên giới bị chia cắt do nước lũ và sạt lở đất; nhiều tuyến đường giao thông đường bộ bị hư hỏng dẫn đến ách tắc.

Tin nhanh - Đối diện với dịch bệnh, điều người dân vùng lũ nên làm

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Bình.

Với người dân ở đay, việc trải qua những ngày nước ngập mái nhà vốn dĩ đã khó khăn, thì nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ càng vất vả hơn nữa. Thiếu nước sạch, dịch bệnh, sửa sang nhà cửa, sắm lại những vật dụng sinh hoạt, con giống… là những khó khăn trước mắt mà người dân phải đối mặt.

Sau mưa lũ, cùng là thời điểm bùng phát của dịch bệnh. Song song với việc cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thì ngành y tế tỉnh Quảng Bình cũng đang tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh sau lũ.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình, cho biết, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã có kế hoạch cấp thuốc liên quan đến bão lụt cho các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã trong đó có thuốc phòng chống các dịch bệnh sau lũ. Đồng thời, cũng đã cung cấp hóa chất khử khuẩn môi trường và hóa chất cloraminB, viên khử khuẩn aquatabs để khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt...

Tin nhanh - Đối diện với dịch bệnh, điều người dân vùng lũ nên làm (Hình 2).

Sau mưa lũ, cũng là thời điểm bùng phát của các loại dịch bệnh.

“Ngay sau khi nước rút, cộng đồng tổng vệ sinh môi trường xong, Trung tâm cũng đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống dịch sau lụt, tập trung cho việc xử lý môi trường bằng cách phun khử khuẩn, tổ chức các đoàn khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho dân ở những vùng ngập lụt nặng”, Giám đốc CDC Quảng Bình cho biết.

Thường sau lũ lụt, bệnh dễ gặp nhất là bệnh về tiêu hóa như: Tiêu chảy, lị, thương hàn... và một số bệnh về da liễu, đau mắt đỏ.

Giám đốc CDC Quảng Bình, khuyến cáo người dân, sau khi lũ rút, nguồn nước bị ô nhiễm rất nặng nề nên trước mắt người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của y tế địa phương, các biện pháp xử lý nguồn nước bằng dung dịch cloraminB (nước giếng) và viên aquatabs (nước sinh hoạt) để sử dụng và thực hiện nghiêm việc ăn chín uống sôi. Ngoài ra, khi phát hiện bệnh, người dân cũng nên đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Đặc biệt, sau lũ, các ổ dịch sốt xuất huyết cũ sẽ có nguy có bùng phát trở lại. Phương án sắp tới, Trung tâm sẽ tăng cường điều tra các chỉ số côn trùng, các vector để chủ động công tác phun hóa chất diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. Người dân cũng phải kết hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh bằng cách loại bỏ các dụng cụ đựng nước đọng, vệ sinh môi trường sạch sẽ...

 

Quảng Bình: Phạt hành chính 2 người đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Chủ nhật, 25/10/2020 | 16:59
Đi cứu trợ, 2 người nghe được những thông tin thiếu kiểm chứng về mưa lũ liền đăng lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Thủ tướng đến vùng lũ thăm hỏi, tặng quà cho người dân Quảng Bình

Thứ 7, 24/10/2020 | 14:17
Tại Quảng Bình, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ và làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Bình: Thầy cô ăn bánh mỳ dọn trường sau lũ

Thứ 5, 22/10/2020 | 17:12
Với mực nước lũ lớn, lại bị ngâm trong nước lâu nên tài sản của người dân đã bị hư hỏng rất nhiều, gây thiệt hại nặng nề.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.