Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Khó khăn chồng chất với những người sống sót

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Khó khăn chồng chất với những người sống sót

Thứ 5, 09/02/2023 | 14:21
0

Tính đến 8h10 ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra sáng 6/2 đã lên tới 15.383 người.

Nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Lực lượng cứu hộ đang cật lực chạy đua với thời gian để cứu người. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới mức đóng băng gây nguy hiểm cho việc tìm kiếm những người sống sót ở cả hai bên biên giới.

Toàn cảnh - Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Khó khăn chồng chất với những người sống sót

Một người phụ nữ ngồi giữa đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2. (Nguồn: AP)

Theo trang The Guardian (Anh), trên khắp các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hàng chục nghìn người đã bị thương và không có nơi trú ẩn trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Cho đến nay, ít nhất 8.000 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn còn hàng nghìn người khác mất tích.

Tại thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cách tâm chấn động đất khoảng 33 km, người dân trú ẩn trong ô tô, lều tạm, các trung tâm mua sắm, sân vận động, nhà thờ Hồi giáo và trung tâm cộng đồng do quá sợ hãi hoặc không thể trở về nhà của họ.

Nhiệt độ tại thành phố Gaziantep đã giảm xuống âm 5 độ C vào đầu ngày 9/2 nhưng hàng nghìn gia đình đã phải qua đêm lạnh giá. Các bậc cha mẹ mang theo các con được cuộn trong chăn đi bộ trên đường phố Gaziantep, bởi đi lại sẽ ấm hơn ngồi yên trong lều.

"Khi chúng tôi ngồi xuống, thật mệt mỏi và chúng tôi lo cho những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở đây. Cuối cùng thì chúng tôi sẽ phải đi vào lều nhưng tôi không muốn. Tôi không thể chịu được lạnh nhưng cũng không thể trở về căn hộ của chúng tôi", Melek Halici nói khi quấn chăn cho cô con gái 2 tuổi của mình và cùng xem lực lượng cứu hộ làm việc tới khuya.

Toàn cảnh - Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Khó khăn chồng chất với những người sống sót (Hình 2).

Người dân sưởi ấm quanh đống lửa ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Xinhua).

Chính quyền thành phố đã cấm hàng nghìn cư dân quay trở lại các khu chung cư được coi là có nguy cơ khi vẫn còn dư chấn làm rung chuyển khu vực mỗi ngày. Nhiều người đến ở nhà hàng xóm hoặc người thân. Một số khác đã rời khỏi khu vực nhưng còn rất nhiều người không có nơi nào để đi.

Phòng tập thể dục, nhà thờ, trường học và một số cửa hàng đã mở cửa vào ban đêm nhưng giường vẫn khan hiếm và đắt đỏ. Hàng nghìn người phải qua đêm trong ô tô bật động cơ để giữ ấm.

Bao trùm quanh Halicis là khói từ hàng chục đống lửa được đốt trong đêm. Các siêu thị và các doanh nghiệp khác đã cung cấp gỗ ép cho các gia đình đốt.

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Mùi thật kinh khủng, nhưng chúng tôi không thể về nhà", người đàn ông tên Suleyman Yanik nói.

Quản lý nhà hàng Burhan Cagdas cho biết đã ngủ trong ôtô kể từ sau trận động đất ngày 6/2 bởi gia đình phản đối việc trở về nhà. Anh cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu.

Nhiều gia đình nghèo đang cắm trại xung quanh lâu đài từ thế kỷ thứ 6 của Gaziantep. Họ dựng nhà tạm bằng bạt và gỗ do người khác vứt lại.

"Các con tôi đang lạnh cóng. Chúng tôi phải đốt ghế công viên và thậm chí cả một ít quần áo của trẻ con", Ahmet Huseyin, người cha 40 tuổi có 5 đứa con nói.

Không chỉ riêng thành phố Gaziantep, mà ở cả miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, những người sống sót sau động đất đang vật lộn để tìm nơi trú ẩn tạm thời và cả thức ăn trong thời tiết lạnh giá, cũng như chờ đợi tin tức những người thân mất tích giữa những đống đổ nát.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 13,5 triệu người ở nước này ảnh hưởng bởi thảm họa trong một khu vực kéo dài khoảng 450 km từ phía Tây Adana đến phía Đông Diyarbakir.

Reuters ngày 9/2 đưa tin, nhiều người dân sống sót sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích công tác tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất của chính quyền đang diễn ra quá chậm.

Hiện, công tác tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra với sự tham gia của hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ địa phương cùng các nhóm hỗ trợ từ hơn 20 quốc gia. Tuy nhiên, quy mô lớn của thảm họa khiến nhiều nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất vẫn phải chờ để được giải cứu.

Quốc Tiệp (theo baotintuc.vn, laodong.vn, suckhoedoisong.vn)

 

Clip: Khung cảnh đổ nát ở Islahiye, Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất

Thứ 5, 09/02/2023 | 08:00
Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng sớm ngày 6/2, làm sập các tòa nhà và gây ra sự tàn phá hàng loạt ở cả hai nước.

Khoảnh khắc giải cứu cậu bé Syria bị chôn vùi trong đống đổ nát

Thứ 4, 08/02/2023 | 19:14
Một cậu bé tên là Ahmed bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Nhói lòng cảnh người cha ngồi nắm tay con gái đã qua đời trong đống đổ nát sau trận động đất

Thứ 4, 08/02/2023 | 11:47
Bức ảnh một người cha ngồi thẫn thờ, nắm tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.