Đóng giả lái trâu, phù phép đồ dởm lừa đổi vàng thật

Đóng giả lái trâu, phù phép đồ dởm lừa đổi vàng thật

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 08/08/2017 | 17:10
0
Đóng giả là những người đi mua trâu, nhóm đối tượng dùng vàng giả, kẻ tung người hứng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân địa phương để lừa đổi vàng thật.

Ngày 8/8, Đại úy Lê Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Trần Nhật Kế (SN 1953), trú tại phường Hưng Hòa; Lê Hồng Nhuận (SN 1953), trú tại phường Cửa Nam và Trần Đình Nghị (SN 1957), trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Đóng giả lái trâu, phù phép đồ dởm lừa đổi vàng thật

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 7/2017 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 12/7, chị Lê Thị Lý (SN 1961), trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên bị nhóm kẻ gian lừa lấy 1 đôi bông tai vàng 24k, trị giá 3,4 triệu đồng. Ngày 16/7, bà Phan Thị Phê (SN 1949), trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bị kẻ gian lừa mất 1 đôi bông tai vàng 24k, trị giá khoảng 3,4 triệu đồng. Cùng ngày, chị Võ Thị Trúc, trú tại huyện Cẩm Xuyên bị nhóm đối tượng lừa lấy mất đôi bông tai vàng 24k, trị giá 6,4 triệu đồng… Tình trạng trên đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Theo lời khai của các nạn nhân, thủ đoạn được nhóm đối tượng sử dụng là đóng giả người lái trâu, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, sử dụng dây chuyền vàng, đá giả để lừa đổi vàng thật, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Đóng giả lái trâu, phù phép đồ dởm lừa đổi vàng thật (Hình 2).

Những dây chuyền vàng giả của các đối tượng.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tung các mũi trinh sát xuống địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn để tiến hành điều tra, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên để phục vụ điều tra. Tang vật thu giữ là 4 dây chuyền vàng giả, 6 viên đá giả có nhiều màu sắc, 2 xe máy và nhiều tang vật liên quan đến vụ án…

Được biết, cả 3 đối tượng nói trên đều có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuân Chinh 

Hoãn xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank TP.HCM

Thứ 2, 31/07/2017 | 20:00
Ngày 31/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TP.HCM (GPBank TP.HCM).

Vướng vòng lao lý vì đi mua trâu vẫn tranh thủ nhận lời bán ma túy

Thứ 2, 24/04/2017 | 19:45
Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Trí Kiều (SN 1963), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt 'ông trùm’ trong đường dây tổ chức buôn vàng giả

Thứ 4, 29/03/2017 | 08:26
Hay tin đàn em bị cảnh sát bắt giữ, Hoàn lập tức trốn về Tây Nguyên. Từ đây, đối tượng theo chân đoàn hát phiêu bạt tứ xứ, nhằm trốn tránh pháp luật.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.