Đồng Nai: Hàng trăm công nhân bị ép từ hợp đồng vô thời hạn xuống thời vụ?

Đồng Nai: Hàng trăm công nhân bị ép từ hợp đồng vô thời hạn xuống thời vụ?

Nguyễn Thị Lành
Thứ 5, 07/09/2017 | 15:20
1
Mới đây, đường dây nóng báo Người Đưa Tin nhận được nhiều cuộc gọi từ người lao động phản ánh, hàng trăm công nhân công ty giày da Splendour Nhơn Trạch có nguy cơ mất việc làm.

Ngày 7/9, chia sẻ với PV, công nhân công ty giày da Splendour cho biết, họ đang được nghỉ phép một ngày để làm việc lại với công ty về chế độ làm việc.

Theo đó, công ty đưa khoảng 200 công nhân, người lao động có thâm niên từ 15-20 năm vào danh sách sẽ phải chuyển hợp đồng lao động từ vô thời hạn thành hợp đồng lao động thời vụ và nhận mức lương mới, thấp hơn hiện tại.

Cụ thể, mức lương của họ từ trên 6 triệu đồng sẽ giảm xuống chỉ còn hơn 4 triệu đồng/công nhân. Bên cạnh đó, họ sẽ không nhận được chế độ bảo hiểm hoặc bất kỳ chế độ trợ cấp gì.

Chị Lê Nguyên Trang (SN 1976), công nhân làm việc ở công ty giày da Splendour hơn 20 năm cho biết: "Sáng nay, chúng tôi được nghỉ phép để làm việc với Công ty và phía Công đoàn huyện Nhơn Trạch, liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng liên quan. Việc chuyển từ hợp đồng lao động không thời hạn có mức lương từ 6,582 triệu đồng xuống hợp đồng lao động thời vụ có mức lương 4,2 triệu đồng khiến nhiều chị em công nhân làm lâu năm rất bức xúc và chưa ai chịu ký vào hợp đồng mới".

Xã hội - Đồng Nai: Hàng trăm công nhân bị ép từ hợp đồng vô thời hạn xuống thời vụ?
Hàng chục công nhân ngồi chờ để được gọi vào làm việc cùng cơ quan chức năng.

Cô Phan Thị G. (SN 1969), cũng có thâm niên 20 làm việc cho biết: "Có thể công ty đang gặp khó khăn, nhưng dù gì cũng phải bảo đảm quyền lợi cho công nhân. Chúng tôi cống hiến hàng chục năm, không được hỗ trợ nhiều, lại có nguy cơ mất việc làm, trong khi tuổi đã cao, khó xin việc, sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình".

Chị Đỗ Thu Hương (SN 1970) than thở: "Chúng tôi làm lâu năm như vậy nhưng bỗng dưng cắt lương, chuyển xuống mức lương thấp hơn nhiều so với thực tế, ai cũng buồn. Riêng tôi, lương cơ bản 6,164 triệu đồng, nếu chuyển xuống 4,2 triệu đồng thì quá thấp và tất nhiên chúng tôi không đồng thuận khi ký bản hợp đồng này. Nếu kéo dài không chịu ký, chủ lao động sẽ đuổi việc chúng tôi. Điều này khiến chúng tôi khó xử, mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm".

Xã hội - Đồng Nai: Hàng trăm công nhân bị ép từ hợp đồng vô thời hạn xuống thời vụ? (Hình 2).
Nhiều người lo lắng về việc phải ký hợp đồng mới lương thấp hơn hiện tại.

Một công nhân khác khẳng định: “Thời gian qua, để đòi quyền lợi chính đáng, chúng tôi đã tập hợp lại, viết đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Mỗi ngày đến công ty làm việc, chúng tôi đều bị người quản lý đưa hợp đồng lao động mới đến tận xưởng ép ký. Nếu chưa ký, phía công ty thông tin có thể cho chúng tôi nghỉ việc.

Mong rằng, cơ quan chức năng sẽ sớm tham gia giải quyết để công nhân chúng tôi được tiếp tục làm việc với các chế độ như đã ký trong hợp đồng lao động cũ. Việc sa thải chúng tôi phải có chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật, nếu không, những người thiệt thòi nhất vẫn là công nhân.

Một điều đáng nói, công ty yêu cầu công nhân ký đổi hợp đồng với lý do sức khỏe yếu hoặc người nhà bị bệnh. Làm như thế, công nhân sẽ mất hết mọi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội".

Để có thông tin khách quan, sáng 7/9, PV liên hệ với ban Giám đốc công ty giày da Splenduor để tìm hiểu rõ những nội dung công nhân phản ánh. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết đang bận họp với cơ quan chức năng nên chưa thể làm việc với PV và hẹn buổi làm việc khác.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo ban Quản lý khu công nghiệp Đồng Nai khẳng định: “Có chuyện lùm xùm giữa công nhân và công ty Splenduor liên quan đến chế độ làm việc. Chúng tôi đang theo dõi và sẽ có kết luận cuối cùng để thông tin với báo chí”.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật tin tức về vụ việc.

4 công nhân thương vong vì gió lốc làm sập nhà xưởng

Thứ 4, 06/09/2017 | 21:22
Các công nhân đang làm việc tại nhà xưởng thì xảy ra gió lốc khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Nhân viên hai đài truyền hình lớn Hàn Quốc KBS và MBC đình công, đòi sa thải hai Chủ tịch

Thứ 2, 04/09/2017 | 17:26
Vào ngày 4/9, các nhân viên của hai đài truyền hình lớn MBC và KBS bắt đầu cuộc đình công quy mô lớn với yêu cầu sa thải Chủ tịch MBC Kim Jang Gyum và Chủ tịch KBS Go Dae Young...

Công ty hỏa hoạn, hàng ngàn công nhân rớt nước mắt vì mất việc

Thứ 4, 11/11/2015 | 20:26
Được hỏi đến thì những công nhân này chỉ biết khóc, bởi họ lo lắng rằng, những ngày tháng sắp tới, cuộc sống của họ chưa biết sẽ ra sao khi việc đã mất.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.