Dòng tiền đã quay lại thị trường, có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu

Trần Thu Thảo
Thứ 2, 01/08/2022 | 07:00
0
Thanh khoản đã tăng ở hai phiên cuối tuần cho thấy dòng tiền đã sẵn sàng quay lại thị trường, chỉ số chứng khoán nhiều khả năng đi lên trong tuần tới.

Sau tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7 ghi nhận tăng điểm, các công ty chứng khoán đều cùng nhận định VN-Index vẫn thận trọng khi tiến gần vùng cản 1.220 điểm, áp lực chốt lời gây sức ép, nên có khả năng sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra ngưỡng 1.200-1.220 điểm.

VN-Index giảm gần 21% sau 7 tháng

Kết thúc tuần giao dịch 25-29/7, VN-Index tăng 11,57 điểm, tương ứng 0,97%, lên 1.206,33 điểm. Như vậy, chứng khoán đã khép lại 7 tháng giao dịch đầu năm 2022 với mức giảm 20,9%.

Giá trị giao dịch trên HoSE tăng nhẹ 0,2% so với tuần trước với 59.710 tỷ đồng, khối lượng cổ phiếu được sang tay giảm 5,2% xuống 2,431 triệu cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,22 điểm, tương ứng 0,08% xuống 288,61 điểm. Giá trị giao dịch trên HNX tăng 2,7% so với tuần trước với 7.031 tỷ đồng, khối lượng giảm 9% xuống 321 triệu cổ phiếu.

Về các nhóm cổ phiếu biến động mạnh tới thị trường trong tuần qua, nhóm trụ cột ngân hàng có mức bật đáng ghi nhận như STB tăng 7,4%, LPB tăng 5,6%, OCB tăng 3,1%, VCB tăng 3%, BID tăng 5,1%, SHB tăng 2,1%, VPB tăng 2%...

Tại nhóm cổ phiếu tài chính khác là công ty chứng khoán cũng ghi nhận các mã tăng điểm như SSI tăng 2,2%, HCM tăng 5,9%, VCI tăng 6,6%, CTS tăng 4,8%, AGR tăng 4,7%... Còn các cổ phiếu bảo hiểm như BVH tăng 2,7%, BIC tăng 6,1%, PVI tăng 6,4%, ABI tăng 10,2%...

Tài chính - Ngân hàng - Dòng tiền đã quay lại thị trường, có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu

Kết thúc tuần giao dịch 25-29/7, VN-Index tăng 11,57 điểm, tương ứng 0,97%, lên 1.206,33 điểm. (Ảnh: FireAnt)

Cổ phiếu trên sàn HoSE ghi nhận mức tăng mạnh nhất tuần giao dịch 25-29/7 là NVT khi có thêm 22,61% sau một tuần. Ngoài ra, VNS tăng 21,6%, PTC tăng 17,92%, BRA tăng 16,2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên vật liệu với các cổ phiếu ngành thép đều giảm điểm và tác động tiêu cực tới thị trường là HPG giảm 3,2%, NKG giảm 7,5%, HSG giảm 6,4%, TLH giảm 3,4%, SMC giảm 4,9%...

Còn khác mã giảm điểm mạnh nhất sàn HoSE phải kể đến SVI giảm 11,25%, DBC giảm 9,85%, CTF giảm 9,15%, DGC giảm 9,06%.

Khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng

Tuần vừa rồi cũng ghi nhận những phiên giao dịch sôi động của khối ngoại. Trên sàn HoSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày cuối tuần 29/7. Khối ngoại đã mua ròng 20,87 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mua ròng đạt 1.471,62 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần về lượng và tăng hơn 167% về giá trị so với tuần trước đó (từ 18-22/7).

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Cụ thể, mua ròng 223.770 cổ phiếu với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 9,84 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 512.810 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 15,41 tỷ đồng.

Còn tại sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Cụ thể, bán ròng hơn 1,64 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 247,38 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 443.900 cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 8,83 tỷ đồng.

Tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 19,45 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.234,08 tỷ đồng, gấp 5,3 lần về lượng và 2,3 lần về giá trị so với tuần trước đó.

Tài chính - Ngân hàng - Dòng tiền đã quay lại thị trường, có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu (Hình 2).

Khối ngoại mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất một phiên cuối tuần. (Ảnh: FireAnt)

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với khối lượng mua ròng hơn 15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 976,1 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu thực hiện theo hình thức thỏa thuận.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SSI được mua ròng hơn 12,16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 256,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt hơn 16,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 352,2 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là NVL bị bán ròng hơn 3,89 triệu cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 308,1 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời gây sức ép, chứng khoán cần thêm thời gian

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng mặc dù có tín hiệu tăng tốt trong phiên trước nhưng VN-Index vẫn thận trọng khi tiến gần vùng cản 1.220 điểm. Áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn đang gây sức ép, nên có khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra cung cầu trong vùng tranh chấp 1.200-1.220 điểm.

Do vậy, VDSC gợi ý nhà đầu tư vẫn nên hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc mua tích lũy tại vùng hỗ trợ của các cổ phiếu đang có tín hiệu thu hút dòng tiền.

Chứng khoán MSB lại nhận định tuần qua đã là tuần tăng thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN-Index và trong 5 tuần vừa qua, chỉ số này đã tăng tới 4 tuần, khép lại tháng 7 với mức tăng nhẹ 0,73% sau 3 tháng giảm liên tiếp. Việc hồi phục của thị trường thế giới hai tuần liên tiếp vừa qua là nhân tố hỗ trợ cho đà tăng của thị trường trong nước.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index phiên ngày 29/7 đã 3 lần tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật MA50 nhưng đều không thể vượt qua, đây là phiên đầu tiên chỉ số này tiến sát về ngưỡng kỹ thuật này kể từ khi để mất hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Chứng khoán MSB nhận định tâm lý nhà đầu tư đang được cởi bỏ khi các rào cản ngắn hạn từ thị trường thế giới đã qua đi, thanh khoản đã tăng ở hai phiên cuối tuần cho thấy dòng tiền đã sẵn sàng quay lại thị trường, chỉ số có nhiều khả năng sẽ tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật 1.230 điểm trong tuần sau.

Còn theo Chứng khoán BSC, trong phiên cuối tuần trước, thị trường mở cửa với sắc xanh bao phủ thị trường. Đà tăng kéo dài nhưng đảo chiều mạnh vào cuối phiên khi áp lực bán làm tan rã lực mua trên thị trường. Thanh khoản vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 10.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại khi thông tin kết quả kinh doanh quý II tạo hiệu ứng tâm lý tích cực.

Công ty chứng khoán này dự đoán VN-Index dự kiến có thể duy trì xu hướng giao dịch trong vùng 1.200-1.250 điểm vào tuần sau.

Cổ phiếu phố Wall kết thúc tháng tốt nhất kể từ năm 2020

Thứ 7, 30/07/2022 | 09:26
Khép lại tháng 7, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng lên 6,7%, S&P 500 tăng 9,1% và Nasdaq Composite tăng 12,4%.

Chứng khoán đã về vùng giá hấp dẫn, sinh lời bằng cách nào?

Thứ 7, 30/07/2022 | 05:53
Trong tháng 5, có tới 476 ngàn tài khoản mở mới để tham gia bắt đáy cổ phiếu. Thị trường đã về vùng giá hợp lý, điều quan trọng là làm sao để có thể tìm ra cổ phiếu tốt để bắt đáy. App 24hMoney sẽ là công cụ hữu ích trợ giúp nhà đầu tư.

Từ một kẻ "nghiện" lên sàn, tôi đã làm giàu từ chứng khoán bằng cách này

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:55
Tôi đã cai được chứng “nghiện” theo dõi bảng điện, không còn kè kè chiếc điện thoại bên mình để rồi chăm chăm nhìn màn hình mỗi ngày, và kể từ đó, túi tiền của tôi cũng trở nên rủng rỉnh hơn nhờ vào việc thay đổi thói quen.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch HĐQT SHB chỉ mua được hơn 25,7 triệu cổ phiếu

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:16
Trước đó, ông Đỗ Quang Vinh đã đăng ký mua vào 100,2 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian từ ngày 19/4 -17/5, dự kiến nâng sở hữu lên 2,79% vốn.

Thị trường ngắt mạch tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:40
Sau chuỗi ngày tăng điểm tích cực, kết phiên 21/5 VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:23
Đây đã là phiên đấu thầu thành công thứ 5 của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng ra thị trường tổng 35.100 lượng vàng miếng SJC.
     
Nổi bật trong ngày

Khối ngoại xả bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:48
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 819 tỷ đồng phiên 20/5, những mã bị đẩy "xả" nổi bật là VHM, VNM, MWG, VEA và VPB.

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

Lăng kính chứng khoán 21/5: Hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá

Thứ 3, 21/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá khi VN-Index đang tiệm cận với vùng đỉnh cũ khi khả năng rung lắc sẽ gia tăng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.