Dự báo thời tiết ngày 28/8: Mưa lớn, đề phòng tố, lốc ở nhiều tỉnh, thành

Dự báo thời tiết ngày 28/8: Mưa lớn, đề phòng tố, lốc ở nhiều tỉnh, thành

Thứ 2, 28/08/2017 | 06:00
0
Theo tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 7 suy yếu và tan dần nhưng hoàn lưu của nó sẽ gây mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ.
Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 28/8: Mưa lớn, đề phòng tố, lốc ở nhiều tỉnh, thành

Hình ảnh ngập lụt quen thuộc tại Thủ đô Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Dự báo thời tiết từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 27/8, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong đêm 27/8, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, sau đó hình thành một rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ gần sáng ngày 28/8 đến hết ngày 31/8, ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 29-31/8 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, 2 cơn bão nối tiếp nhau tác động vào nước ta là cơn bão số 6 và cơn bão số 7. Dù không đổ bộ trực tiếp nhưng hoàn lưu mây của cả 2 cơn bão này đều gây ra những đợt mưa lớn cho Bắc Bộ.

Ngay từ sáng 27/8, trước diễn biến khó lường của cơn bão số 7 có tên quốc tế là Pakhar, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi công điện đến các bộ, ngành, địa phương về việc ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7. Dự báo, thời tiết mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở nhiều vùng rất cao.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27  oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29- 32 oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 oC. Nhiệt độ cao nhất 31 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 oC.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 oC.

Ngọc Hà

Yên Bái dừng tìm kiếm, công bố 6 người mất tích do mưa lũ

Thứ 3, 22/08/2017 | 19:00
Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong trận lũ quét lịch sử hồi đầu tháng 8/2017, tỉnh Yên Bái đã công bố 6 người mất tích.

Tập trung cứu chữa miễn phí những người bị thương do mưa lũ

Chủ nhật, 06/08/2017 | 16:00
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương, tập trung cứu chữa miễn phí đối với những người bị thương; hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, khôi phục cơ sở khám chữa bệnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/7: Cơn bão số 5 giật cấp 10 trên Biển Đông

Chủ nhật, 30/07/2017 | 05:00
Dự báo thời tiết ngày 30/7 từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 5 ở Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Đông Bắc, giật cấp 9-10.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.