Du xuân đầu năm tại Lam Kinh, người dân sờ nhẹ lên cây ổi biết

Du xuân đầu năm tại Lam Kinh, người dân sờ nhẹ lên cây ổi biết "cười" cầu may

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 11/02/2019 | 16:18
0
Những ngày đầu năm, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về thăm quan, vãn cảnh Khu di tích lịch sử Lam Kinh. Mỗi người khi tới Lam Kinh, đều tìm đến cây ổi biết "cười" sờ nhẹ lên thân cây để cầu mong mọi điều may mắn, thuận lợi trong năm mới. Lý do gọi cây ổi biết "cười" là khi sờ nhẹ lá rung rinh như cười...
Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh rộng 200ha, địa phận 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc - đây là quê hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh rộng 200ha, địa phận 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc - đây là quê hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Sau nhiều cuộc khảo sát công phu, các nhà khoa học đã xác định: Lam Kinh hiện vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn, đầy đủ kiến trúc của Chính điện, 9 toà Thái Miếu, khẳng định nơi đây từng tồn tại một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị trong lịch sử.

Sau nhiều cuộc khảo sát công phu, các nhà khoa học đã xác định: Lam Kinh hiện vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn, đầy đủ kiến trúc của Chính điện, 9 toà Thái Miếu, khẳng định nơi đây từng tồn tại một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị trong lịch sử.

Qua Ngọ môn vào đến sân rồng. Sân trải rộng khắp bề ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà tả vu và hữu vu với tổng diện tích hơn 3.500m2.

Qua Ngọ môn vào đến sân rồng. Sân trải rộng khắp bề ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà tả vu và hữu vu với tổng diện tích hơn 3.500m2.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, khu phế tích Lam Kinh ngày nay được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích quốc gia đặc biệt.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, khu phế tích Lam Kinh ngày nay được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích quốc gia đặc biệt.

Đầu năm, hàng nghìn người dân đến Khu di tích lịch sử Lam Kinh tham quan, du xuân và cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Đầu năm, hàng nghìn người dân đến Khu di tích lịch sử Lam Kinh tham quan, du xuân và cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Người dân đến thắp hương, quyên góp tiền công đức.

Người dân đến thắp hương, quyên góp tiền công đức.

Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Trong ảnh là cây đa thị đã có hàng trăm năm, vươn mình tỏa bóng mát.

Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Trong ảnh là cây đa thị đã có hàng trăm năm, vươn mình tỏa bóng mát.

Nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê, cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi biết

Nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê, cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi biết "cười" thu hút mọi du khách tới tham quan, du xuân đầu năm. Mỗi lần chạm nhẹ vào thân cây, những chiếc lá sẽ rung lên bần bật giống như đang "cười". Theo những người gắn bó lâu năm ở đây, thì vùng đất đặt lăng mộ vua Lê Thái Tổ là nơi hội tụ linh khí của đất trời, vô cùng thiêng liêng. Và cây ổi chỉ "cười" ở đây, còn khi con người chiết để trồng nó ở nơi khác thì hiện tượng cười không xuất hiện.

Mỗi khi đến viếng mộ vua Lê, du khách không thể bỏ qua một lần chiêm ngưỡng và thử cảm giác với cây ổi “cười”, dùng tay gãi nhẹ lên thân cây đồng thời cầu may mắn cho người thân và gia đình.

Mỗi khi đến viếng mộ vua Lê, du khách không thể bỏ qua một lần chiêm ngưỡng và thử cảm giác với cây ổi “cười”, dùng tay gãi nhẹ lên thân cây đồng thời cầu may mắn cho người thân và gia đình.

Du khách hòa mình trong không khí trong lành, tĩnh lặng của khu di tích.

Du khách hòa mình trong không khí trong lành, tĩnh lặng của khu di tích.

Khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh của Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh của Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Video: Du xuân đầu năm tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh

Khu di tích lịch sử Lam Kinh thuộc địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, nằm cách thành phố Thanh Hóa hơn 50km về phía Tây Bắc. Đây là quê hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh rộng 200ha, địa phận 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc - đây là quê hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh rộng 200ha, địa phận 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc - đây là quê hương và cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Sau nhiều cuộc khảo sát công phu, các nhà khoa học đã xác định: Lam Kinh hiện vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn, đầy đủ kiến trúc của Chính điện, 9 toà Thái Miếu, khẳng định nơi đây từng tồn tại một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị trong lịch sử.

Sau nhiều cuộc khảo sát công phu, các nhà khoa học đã xác định: Lam Kinh hiện vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn, đầy đủ kiến trúc của Chính điện, 9 toà Thái Miếu, khẳng định nơi đây từng tồn tại một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị trong lịch sử.

Qua Ngọ môn vào đến sân rồng. Sân trải rộng khắp bề ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà tả vu và hữu vu với tổng diện tích hơn 3.500m2.

Qua Ngọ môn vào đến sân rồng. Sân trải rộng khắp bề ngang chính điện và đến sát thềm hai nhà tả vu và hữu vu với tổng diện tích hơn 3.500m2.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, khu phế tích Lam Kinh ngày nay được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích quốc gia đặc biệt.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, khu phế tích Lam Kinh ngày nay được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích quốc gia đặc biệt.

Đầu năm, hàng nghìn người dân đến Khu di tích lịch sử Lam Kinh tham quan, du xuân và cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Đầu năm, hàng nghìn người dân đến Khu di tích lịch sử Lam Kinh tham quan, du xuân và cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Người dân đến thắp hương, quyên góp tiền công đức.

Người dân đến thắp hương, quyên góp tiền công đức.

Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Trong ảnh là cây đa thị đã có hàng trăm năm, vươn mình tỏa bóng mát.

Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Trong ảnh là cây đa thị đã có hàng trăm năm, vươn mình tỏa bóng mát.

Nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê, cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi biết

Nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê, cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi biết "cười" thu hút mọi du khách tới tham quan, du xuân đầu năm. Mỗi lần chạm nhẹ vào thân cây, những chiếc lá sẽ rung lên bần bật giống như đang "cười". Theo những người gắn bó lâu năm ở đây, thì vùng đất đặt lăng mộ vua Lê Thái Tổ là nơi hội tụ linh khí của đất trời, vô cùng thiêng liêng. Và cây ổi chỉ "cười" ở đây, còn khi con người chiết để trồng nó ở nơi khác thì hiện tượng cười không xuất hiện.

Mỗi khi đến viếng mộ vua Lê, du khách không thể bỏ qua một lần chiêm ngưỡng và thử cảm giác với cây ổi “cười”, dùng tay gãi nhẹ lên thân cây đồng thời cầu may mắn cho người thân và gia đình.

Mỗi khi đến viếng mộ vua Lê, du khách không thể bỏ qua một lần chiêm ngưỡng và thử cảm giác với cây ổi “cười”, dùng tay gãi nhẹ lên thân cây đồng thời cầu may mắn cho người thân và gia đình.

Du khách hòa mình trong không khí trong lành, tĩnh lặng của khu di tích.

Du khách hòa mình trong không khí trong lành, tĩnh lặng của khu di tích.

Khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh của Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh của Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Do những biến cố của lịch sử và thời gian, nhiều lăng tẩm, di tích tại Lam Kinh bị hư hại hoàn toàn. Ngày nay Khu di tích lịch sử Lam Kinh được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích quốc gia đặc biệt. 

Video: Người dân đến mục sở thị cây ổi cười cầu may đầu năm

Vạn người đổ về hành hương, đường lên chùa Hương Tích tắc kín

Chủ nhật, 10/02/2019 | 16:10
Sáng ngày 10/2, chùa Hương Tích (đóng tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chính thức khai hội. Lượng du khách thập phương khắp cả nước về đây hành hương ước tính lên đến cả vạn người khiến đường lên chùa tắc kín.

Các điểm tham quan ở TP.HCM đông nghẹt người du xuân

Chủ nhật, 10/02/2019 | 09:45
Tại TP.HCM, những ngày qua, các điểm tham quan, vui chơi, giải trí đông nghẹt người đến du xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:42
Năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón rất nhiều lượt khách đến du xuân, tham quan, tắm biển.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.