Chiến lược "mèo vờn"...
Một chuyên gia quốc phòng của Ấn Độ hôm 7/8 nói rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục đe dọa Ấn Độ về vấn đề biên giới, vì điều này mang đến tác dụng nâng cao tinh thần trong dân chúng.
Phát biểu với ANI, chuyên gia quốc phòng Praful Bakshi nói: “Trung Quốc biết điều này sẽ mang lại cho họ lợi ích. Họ muốn nâng cao tinh thần bằng cách dùng New Delhi để chứng minh cho công chúng thấy rằng, sẽ không cho phép bất cứ ai tấn công hoặc chia rẽ Trung Quốc”.
Một chuyên gia về quốc phòng khác của Ấn Độ chỉ ra, Trung Quốc hoàn toàn bị bất ngờ bởi lập trường mạnh mẽ của New Delhi khi phản ứng trước sự hung hăng của Bắc Kinh.
“Trung Quốc hiểu rõ, quân đội Ấn Độ là đối thủ chí tử của họ. Vì vậy, trên cơ sở này, họ chuyển sang thực hiện nhiều loại hình đe dọa, giống như kiểu dằn mặt”, chuyên gia Sehgal cho biết.
Phương tiện truyền thông Nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo Thủ tướng Narendra Modi rằng New Delhi không nên dấn thân vào một “cuộc xung đột liều lĩnh” với Trung Quốc, khi PLA đang hoàn thiện năng lực trấn áp Ấn Độ ở khu vực biên giới.
Mô tả sức mạnh quân sự của Ấn Độ là bị Trung Quốc “bỏ lại đằng sau”, Global Times khẳng định, nếu hai tháng dài căng thẳng leo thang đến một cuộc xung đột quân sự thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh với một kết quả rõ ràng, bởi PLA đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cần phải hiểu PLA áp đảo về hỏa lực và hậu cần.
Bài xã luận thậm chí còn công kích Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley khi ông tự tin nhận xét, cuộc chiến năm 2017 sẽ khác với những gì diễn ra năm 1962, khi Trung Quốc là bên thắng cuộc.
Theo bình luận viên Bikram Vohra của tờ First Post, trong hai tháng leo thang vừa qua, Trung Quốc đã dựa vào chiến lược trong binh pháp Tôn Tử làm kim chỉ nam hành động.
Theo đó, chiến lược "mèo vờn chuột" của Bắc Kinh được thiết kế để gây rối tâm trí của New Delhi, buộc Ấn Độ sẽ là bên không chịu đựng được phải triển khai quân sự trước, trong khi Trung Quốc ra vẻ nhẫn nại để được tiếng là bên chủ trương hòa bình.
Hai tháng là quãng thời gian đủ để Trung Quốc quan sát thấy những điểm mạnh của Ấn Độ, nắm được cảm nhận của Ấn Độ về sức mạnh chính trị, quân sự của Bắc Kinh. Đồng thời sử dụng các động thái khác nhau để thu về thông tin tình báo mặt đất quý giá trên chiến trường biên giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc có ý đồ dẫn dắt Ấn Độ theo ý muốn của mình nhằm xem sự kiên nhẫn của New Delhi đến đâu.
Đòn thử nghiệm này hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc, khi nước này có thể thực hiện mà không tổn thất một binh lính hay viên đạn nào. Bắc Kinh có nhiều thời gian và không vội vàng.
Với sự kiên nhẫn vô hạn của mình, “con rồng” Trung Quốc được cho là có thể bất ngờ rút về “hang động” của mình rồi lại “khè lửa” vào một ngày khác để dần dần hạ thấp ý chí của Ấn Độ xuống mức thấp nhất, trước khi ra tay.
Trung Quốc tả xung hữu đột trên nhiều mặt trận
Hầu hết người dân Ấn Độ nhận thức rằng, mâu thuẫn với Trung Quốc chỉ diễn ra trên lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, trên thực tế Bắc Kinh đang âm thầm tiến hành mục đích của mình trên nhiều mặt trận khác.
Dù căng thẳng đang diễn ra, hơn một tỷ người Ấn Độ không hề quan tâm đến việc tẩy chay hàng hóa “Made in China". Do đó, Trung Quốc hiểu, nền công nghiệp sản xuất toàn cầu của nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Điều này cho thấy, Trung Quốc sẽ có không gặp phải khó khăn nào trong việc nâng cao yêu sách của mình.
Gần đây có một số tin đồn nghi ngờ thiết bị máy tính của Trung Quốc bán cho các đơn vị quân đội của Ấn Độ đã được cài sẵn mã độc.
Những thiết bị này sẽ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi mã độc được kích hoạt từ xa, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn lớn về bảo mật.
Truyền thông Ấn Độ còn lo ngại với việc các thiết bị điện tử của Trung Quốc tràn ngập trong mọi lĩnh vực ở quốc gia này, các hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội như giao thông, hệ thống điện, nước có thể bị Bắc Kinh kiểm soát và gây rối loạn.
Ấn Độ hiện có kế hoạch mua sắm cho lực lượng vũ trang với ngân sách hàng năm lên tới 53 tỷ USD. New Delhi được cho là sẽ cẩn trọng sàng lọc trong các giao dịch của mình.
Đặc biệt khi quân đội nước này tìm hiểu các mặt hàng có giá trị cao như hệ thống máy tính chỉ huy, tàu thuyền, xe tăng hoặc máy bay có xuất xứ hoặc liên quan đến Trung Quốc.