Dùng chứng thư dởm bảo lãnh 350 tỷ USD 'săn' dự án

Dùng chứng thư dởm bảo lãnh 350 tỷ USD 'săn' dự án

Thứ 6, 29/11/2013 | 16:26
0
Để được đầu tư, Công ty Đồng Tiến đã dùng Chứng thư bảo lãnh trị giá 350 tỉ USD của Công ty TNHH Star Winner international Hongkong tại Ngân hàng HSBC Hongkong. Nhưng khi xác minh thì mới rõ đó là chứng thư...dởm.

Trong quá trình "trải thảm đỏ" mời gọi các nhà đầu tư (NĐT) về địa phương mình tìm kiếm cơ hội, một số tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhận thấy bên cạnh những NĐT chân chính, muốn góp sức mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, vẫn có một số NĐT do không có năng lực về tài chính nhưng lại muốn "lấy" dự án bằng mọi giá nên đã dùng "chiêu" để qua mặt chính quyền. Có điều, "chiêu" của những doanh nghiệp (DN) dạng này đã bị lực lượng Công an phát hiện, vạch trần; hậu quả xấu đã không xảy ra.

Câu chuyện mà PV đề cập sau đây có thể xem là bài học cảnh tỉnh cho một số địa phương, vì chạy theo thành tích thu hút đầu tư mà coi nhẹ khâu thẩm định năng lực NĐT.

Ngày 20/4/2013, ông Nguyễn Quốc Hoài (45 tuổi) - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XNK Đồng Tiến (gọi tắt là Công ty Đồng Tiến, đặt tại 602, Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP HCM) ký biên bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc bàn giao cho Công ty CP ASEAN Đồng Tiến (cũng do ông Hoài làm chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; trụ sở đặt tại 106, đường 19, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM) kế thừa lập dự án đầu tư Khu liên hợp Nhà máy Xay xát chế biến lương thực tại huyện Châu Thành (sau đây gọi tắt là Khu liên hợp - PV).

Trước đó, ngày 16/11/2010, ông Hoài đã có tờ trình, gửi UBND tỉnh Hậu Giang xin được đầu tư Nhà máy xay xát và chế biến thức ăn gia súc tại huyện Vị Thủy với tổng mức đầu tư 1 tỉ USD (góp vốn với hình thức cổ phần gồm Công ty Đồng Tiến, Công ty Visca Trading Limited - Hongkong và một số cổ phần ở Hậu Giang).

Đến ngày 26/4/2013, ông Lâm Quang Thống - tổng giám đốc điều hành Công ty CP ASEAN Đồng Tiến có tờ trình gửi UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang xin chủ trương và địa điểm lập dự án đầu tư Khu liên hợp tại Cụm Công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 3) và Cụm công nghiệp Đông Phú (giai đoạn 1, đều thuộc huyện Châu Thành). Theo đó, quy mô sử dụng đất từ 206 ha, dự kiến sẽ mở rộng thêm 100ha ngoài Cụm công nghiệp (để sản xuất lúa giống, công suất 1-1,5 triệu tấn gạo/năm); tổng mức đầu tư gần 1,143 tỉ USD.

Dự án sẽ do Công ty CP ASEAN Đồng Tiến làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Star Winner internationnal Hongkong (địa chỉ Suite 601, tầng 6, Tòa nhà Hongkong and Macao, số 156-157 Connaught Road Center Hongkong) bao tiêu sản phẩm. Dự án được phân thành 2 giai đoạn.

Đến ngày 5/5/2013, ông thống tiếp tục có công văn gửi đến UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang có liên quan về việc xin giấy chứng nhận đầu tư khu liên hợp kể trên. Kèm theo công văn lần này, có các nghiên cứu báo cáo tiền khả thi, bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, bản vẽ mặt bằng tổng thể của dự án và tờ chứng thư bảo lãnh trị giá 350 tỉ USD của Công ty TNHH Star Winner Internationnal Hongkong tại Ngân hàng HSBC Hongkong.

Bất động sản - Dùng chứng thư dởm bảo lãnh 350 tỷ USD 'săn' dự ánChứng thư dởm trị giá 350 tỉ USD mà Công ty CP ASEAN Đồng Tiến kèm theo hồ sơ để xin thực hiện dự án Khu liên hợp nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang.

Cũng với số vốn như đã kể trên, NĐT xin được giao đất có thu tiền sử dụng đất; sẽ khởi công sau 30 ngày nhận đất và hoàn thành, đi vào hoạt động sau 36 tháng.

Tháng 6/2013, Công ty CP ASEAN Đồng Tiến tiếp tục gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Hậu Giang. Lần này, kèm theo văn bản có giấy ủy quyền của Công ty Marsa internationnal Company Limited (địa chỉ Olaya, P.O, Box 55002 Riach 11515, Kingdom of Arabia) ký ngày 16/8/2011, cho ông Trần Văn Tiến - Phó giám đốc thương mại Công ty Đồng Tiến, thay mặt Công ty làm đại diện bán các sản phẩm dầu, sản phẩm nông nghiệp, lập hồ sơ và nhận các tài liệu có liên quan.

Trong buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp cùng nhiều sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang vào ngày 13/6/2013, lãnh đạo Công ty CP ASEAN Đồng Tiến còn cho biết DN đang thực hiện 2 dự án tại tỉnh Sóc Trăng và Campuchia. Tuần sau đó, BQL các khu công nghiệp đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Hậu Giang, xin chủ trương giao 10 ha đất cho Công ty CP ASEAN Đồng Tiến thực hiện Khu liên hợp…

Gần cuối tháng 6/2013, nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi liên quan đến hành vi lừa đảo, chạy dự án, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế (PA81) đã báo cáo và được Giám đốc Công tỉnh Công an Hậu Giang đồng ý cho tiến hành thẩm tra, xác minh năng lực của NĐT này.

Đối với Công ty Đồng Tiến, từ khi thành lập vào năm 2010 đến nay đã có 6 lần đổi giấy chứng nhận ĐKKD và địa điểm hoạt động. Vốn điều lệ của DN này là 10 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Quốc Hoài góp 50% với 56 ngành nghề kinh doanh. Vào ngày 12/7/2012, Công ty CP Làm việc thông minh đã có thông báo ngành chức năng cho biết ngưng cung cấp dịch vụ văn phòng và địa chỉ kinh doanh cho Công ty Đồng Tiến do DN này nợ tiền thuê mặt bằng 4 tháng không thanh toán.

Tiếp đó, ngày 20/11/2012, Chi cục Thuế quận 10 (TP HCM) có thông báo gửi các ngành chức năng và Cục Thuế các tỉnh trên toàn quốc về việc Công ty Đồng Tiến đã bỏ địa chỉ kinh doanh và không quên "ôm" theo 200 số hóa đơn đã mua của Chi cục.

Đối với Công ty CP ASEAN Đồng Tiến, thành lập tháng 8/2012, vốn điều lệ 10 tỉ đồng, trong đó ông Hoài góp 30%, DN này có 21 ngành nghề kinh doanh. Từ khi hoạt động đến nay, DN này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì, không phát sinh thuế. Qua rà soát, PA 81 Công an Hậu Giang cho biết DN này chỉ nộp thuế môn bài… 2 triệu đồng.

Đối với Chứng thư bảo lãnh 350 tỉ USD của Công ty TNHH Star Winner international, PA81 đã phối hợp với Cục A84 - Tổng cục An ninh II Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hậu Giang xác minh. Thật kết sức bất ngờ khi biết đấy là chứng thư… dởm. Bởi Ngân hàng HSBC Hongkong cho biết vào ngày 22/2/2013, ngân hàng này không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản số 608416247 của DN này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư.

Một bất thường khác là địa điểm mà NĐT kể trên xin được thực hiện dự án nằm liền kề với dự án mà trước đây UBND tỉnh Hậu Giang giao đất cho Công ty Vinaline. Vinaline từng liên hệ với Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) đề nghị hợp tác mở khu liên hợp xay xát chế biến lương thực nhưng phía Vinafood II từ chối. Nguyên nhân - theo Vinafood II, sản lượng lúa tại Hậu Giang mới đạt 1 triệu tấn/năm. Nếu mở nhà máy công suất lên đến 1 triệu tấn gạo/năm, chắc chắn nhà máy sẽ không đủ nguyên liệu để hoạt động; các địa phương lân cận như Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long đã tập trung nhiều DN kinh doanh, xay xát chế biến lương thực.

Chưa hết, dự án mà Công ty CP ASEAN Đồng Tiến làm chủ đầu tư tại Hậu Giang có giá trị hơn 1 tỉ USD, tương đương 22.000 tỉ đồng Việt Nam, công suất 1 triệu tấn gạo/năm, quy mô lên đến 200 ha. Trong khi đó, chợ trung tâm lúa gạo tại quận Thốt Nốt (Cần Thơ) được xem là quy mô nhất Việt Nam, tổng công suất xay xát chế biến gạo đạt trên 500.000 tấn gạo/năm, chỉ sử dụng diện tích 20 ha, vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng. Nếu so sánh điều này, càng cho thấy quy mô dự án của Công ty CP ASEAN Đồng Tiến là thiếu tính hợp lý.

Lãnh đạo PA81 Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng thực chất 2 DN do nhóm ông Nguyễn Quốc Hoài đăng ký thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là thực hiện mục đích lừa đảo. Việc ông Hoài ký biên bản bàn giao cho Công ty CP ASEAN Đồng Tiến kế thừa dự án đầu tư dự án như đã kể trên là không có giá trị, do Công ty CP Đồng Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh nên không còn tư cách pháp nhân. Việc dùng chứng thư trị giá 350 tỉ USD giả cho thấy NĐT này không có năng lực về tài chính.

Chưa hết, qua xác minh, nhân thân lai lịch và quá trình hoạt động của nhiều cổ đông sáng lập Công ty CP ASEAN Đồng Tiến không rõ ràng. Đặc biệt, trong số này có người do nợ nần phải bán nhà, chuyển về địa chỉ khác sinh sống. Một đối tượng khác thì có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong bản án tù tại Trại giam Xuân Lộc - Bộ Công an, đối tượng này chẳng có nghề nghiệp ổn định, sống bằng nghề "cò" đất.

Được biết vào ngày 19/11 vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đã ban hành quyết định thu hồi dự án khu liên hợp do Công ty CP ASEAN Đồng Tiến làm chủ đầu tư… Đây cũng là dấu chấm hết cho mọi toan tính của một NĐT không có năng lực tài chính nhưng đã dùng "chiêu", quyết "lấy" dự án bằng mọi giá…

Theo Bình Huyền (CAND)

SHB được chỉ định phục vụ dự án người thu nhập thấp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:09
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn– Hà Nội (SHB) vừa được thống đốc NHNN chỉ định làm ngân hàng phục vụ Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp".

Nghệ An: Dự án bỏ hoang, chủ đầu tư 'chạy theo' nhà thầu

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:04
Trao đổi với Người đưa tin về thực trạng tại khu tái định cư Khe Mừ, ông Hoàng Đình Hùng, đại diện chủ đầu tư - Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị nhận thầu dự án này là Công ty cổ phần Đại Cát Thành có trụ sở tại Hà Nội.

Dự án 2,5 nghìn tỷ của Vina Megastar thành bãi chứa phế thải

Thứ 3, 19/11/2013 | 11:13
Mặc dù Ocean Group đang xin tiếp quản Dự án Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính, nhưng số phận của dự án vẫn còn nhiều khúc mắc.

Nghi vấn lừa đảo tại dự án Sky Garden Towers

Thứ 7, 16/11/2013 | 10:12
Vừa qua, phóng viên nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các khách hàng mua căn hộ tại dự án Sky Garden Towers của Công ty TNHH Định Công (Số 12, ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) khiếu nại về việc đơn vị này dự án đang chậm tiến độ và có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc lừa đảo khách hàng.

Dự án cầu Nhật Tân phải di chuyển mặt bằng 415 hộ dân

Thứ 4, 13/11/2013 | 09:16
Nói về tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án cầu Nhật Tân, ông Trương Quang Thiều - trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho hay, liên quan đến dự án này có 415 hộ phải di chuyển mặt bằng.

Dự án 350 triệu USD tại Bình Dương bị dừng thi công

Thứ 4, 06/11/2013 | 19:50
Một dự án của chủ đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này ra quyết định dừng thi công.

SHB được chỉ định phục vụ dự án người thu nhập thấp

Thứ 5, 21/11/2013 | 09:09
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn– Hà Nội (SHB) vừa được thống đốc NHNN chỉ định làm ngân hàng phục vụ Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp".

Nghệ An: Dự án bỏ hoang, chủ đầu tư 'chạy theo' nhà thầu

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:04
Trao đổi với Người đưa tin về thực trạng tại khu tái định cư Khe Mừ, ông Hoàng Đình Hùng, đại diện chủ đầu tư - Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị nhận thầu dự án này là Công ty cổ phần Đại Cát Thành có trụ sở tại Hà Nội.

Dự án 2,5 nghìn tỷ của Vina Megastar thành bãi chứa phế thải

Thứ 3, 19/11/2013 | 11:13
Mặc dù Ocean Group đang xin tiếp quản Dự án Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính, nhưng số phận của dự án vẫn còn nhiều khúc mắc.

Nghi vấn lừa đảo tại dự án Sky Garden Towers

Thứ 7, 16/11/2013 | 10:12
Vừa qua, phóng viên nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các khách hàng mua căn hộ tại dự án Sky Garden Towers của Công ty TNHH Định Công (Số 12, ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) khiếu nại về việc đơn vị này dự án đang chậm tiến độ và có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc lừa đảo khách hàng.

Dự án cầu Nhật Tân phải di chuyển mặt bằng 415 hộ dân

Thứ 4, 13/11/2013 | 09:16
Nói về tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án cầu Nhật Tân, ông Trương Quang Thiều - trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho hay, liên quan đến dự án này có 415 hộ phải di chuyển mặt bằng.

Dự án 350 triệu USD tại Bình Dương bị dừng thi công

Thứ 4, 06/11/2013 | 19:50
Một dự án của chủ đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này ra quyết định dừng thi công.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.