Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái

Thứ 5, 10/12/2020 | 17:29
0
Dược phẩm Hoa Linh đã đồng hành cùng Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM trong “cuộc chiến” chống hàng giả, hàng nhái.

Trong buổi ra mắt Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam (TTCHGVN) tại TP.HCM, với vai trò là nhà tài trợ Kim Cương, Dược phẩm Hoa Linh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của sự kiện.

Lời khẳng định mạnh mẽ của thương hiệu

Tình trạng hàng giả, hàng nhái tại thị trường Việt Nam chưa bao giờ thôi hết nhức nhối. Theo Ban Chỉ đạo 389, trong năm 2020, vấn nạn gian lận thương mại, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều xu hướng mới hơn, tinh vi hơn, chuyên nghiệp hơn. Trong quý III năm 2020, cả nước đã phát hiện, xử lý 63.110 vụ việc vi phạm. Riêng tại TP.HCM, 7 tháng đầu năm nay đã có gần 15.000 vụ vi phạm.

Hàng giả, hàng nhái cũng “vươn vòi” ra khắp nơi: từ vùng sâu, vùng xa cho đến thành thị; từ những ngôi chợ nhỏ cho đến cả hệ thống siêu thị cao cấp tại các thành phố lớn. Hậu quả là chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Vấn nạn này còn khiến nhiều doanh nghiệp chân chính gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu. 

Nhằm tăng cường và góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái tại các tỉnh phía Nam, TTCHGVN đã thành lập Chi nhánh Trung tâm tại TP.HCM vào ngày 18/11/2020. Hiểu được tầm quan trọng của một cơ quan chống hàng giả, đồng thời mong muốn góp phần trong công cuộc phòng chống và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, công ty Dược phẩm Hoa Linh đã đồng hành cùng với Chi nhánh TTCHGVN tại TP.HCM với vai trò là Nhà tài trợ Kim Cương cho buổi lễ thành lập.

Cần biết - Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái

Là nhà tài trợ Kim Cương của sự kiện, đại diện Dược phẩm Hoa Linh nhận hoa và kỷ niệm chương của Chi nhánh TTCHGVN tại TP.HCM

Với sự đồng hành này, Dược phẩm Hoa Linh cho thấy sự ủng hộ và thái độ quyết liệt của mình trong việc chống hàng giả, hàng nhái. Hành động này cũng thể hiện sự  quan tâm của Hoa Linh đến an toàn, sức khỏe của người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định mạnh mẽ cho vị thế và tự tin của Hoa Linh về uy tín và chất lượng của mình.

Cần biết - Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái (Hình 2).

Sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh trưng bày tại lễ ra mắt Chi nhánh TTCHGVN tại TP.HCM

Dược phẩm Hoa Linh & thành quả từ việc đầu tư đồng bộ

Dược phẩm Hoa Linh lần đầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam vào năm 2001. Ngay từ ngày đầu thành lập cho đến ngày hôm nay, tôn chỉ hoạt động của Hoa Linh vẫn luôn là tạo ra những sản phẩm dược phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng với giá thành hợp lý. Để làm được điều này, Dược phẩm Hoa Linh đầu tư đồng bộ vào hoạt động nghiên cứu; cơ sở vật chất và công nghệ sản xuất hiện đại.

Trong hoạt động nghiên cứu, Hoa Linh đã xây dựng một đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, nhiệt huyết với nghề để tạo ra những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, phù hợp với cơ địa của người Việt Nam. Đội ngũ này không ngừng học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo thành công nhiều sản phẩm được người Việt Nam tin dùng như thuốc ho Bảo Thanh, viên ngậm Bảo Thanh, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, nước rửa tay Ngọc Thảo…

Cần biết - Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái (Hình 3).

Một số sản phẩm nổi bật của Dược phẩm Hoa Linh

Cơ sở vật chất, công nghệ sản xuất cũng được Hoa Linh đầu tư và cập nhật liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Hoa Linh có hai nhà máy sản xuất đạt các tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của Tổ chức Y tế thế giới GMP- WHO; tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Hoa Linh cũng liên kết với các công ty dược liệu đầu tư vào vùng trồng dược liệu sạch để đảm bảo chất lượng, giá cả nguyên liệu đầu vào.

Cần biết - Dược phẩm Hoa Linh đồng hành với “cuộc chiến” chống hàng giả hàng nhái (Hình 4).

Nhà máy Dược phẩm Hoa Linh

Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, trong suốt 19 năm qua, Hoa Linh đã đạt được nhiều chứng nhận giá trị trong nước và quốc tế. Trong năm 2020, Hoa Linh được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao trao tặng danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020”.

“Cuộc chiến” với hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước. Nhưng với sự ra đời của Chi nhánh TTCNCHGVN tại TP.HCM, cùng sự ủng hộ nhiệt thành của Dược phẩm Hoa Linh và nhiều doanh nghiệp khác, hy vọng vấn nạn hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam sẽ bị đẩy lùi trong tương lai.

THU HẢI

Liên tục phát hiện hàng nhái, hàng giả số lượng lớn

Thứ 6, 24/07/2020 | 15:14
Trong vài ngày gần đây lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương liên tiếp thu giữ hàng vạn hàng hóa có dấu hiệu hàng nhái, hàng giả, không có chứng từ, kém chất lượng.

TP.HCM: Phát hiện hàng trăm máy tính mang nhãn hiệu Casino nghi hàng giả, hàng nhái

Thứ 3, 02/04/2019 | 14:56
Lực lượng chức năng đã kiểm tra một cửa hàng tại quận Bình Tân (TP.HCM), và phát hiện hàng trăm máy tính mang nhãn hiệu Casino nghi hàng giả, hàng nhái.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.