Đường sách TP.HCM vẫn loay hoay tìm bãi giữ xe

Đường sách TP.HCM vẫn loay hoay tìm bãi giữ xe

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 22/08/2017 | 20:42
0
Từ sáng 22/8, UBND quận 1, TP.HCM đã bố trí bãi giữ xe tạm thời cho khách đến Đường sách TP.HCM.

Theo đó, thông báo của Đường sách TP.HCM cho biết, từ sáng 22/8, UBND quận 1 đã giải quyết tạm thời bãi giữ xe cho khách đến Đường sách Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ 47 Lê Duẩn (quận 1), sát bên bãi giữ xe cũ ở cổng đầu Công xã Paris trong khi chờ những giải pháp chính thức từ chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Xã hội - Đường sách TP.HCM vẫn loay hoay tìm bãi giữ xe

Bãi giữ xe tạm thời cho Đường sách TP.HCM từ ngày 22/8.

Trước đó, chiều 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã xuống đường chỉ đạo kiểm tra giấy phép 2 bãi giữ xe ở hai đầu Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Khi nhân viên bãi giữ xe không trình được giấy phép, ông Hải đã chỉ đạo lập biên bản xử phạt và yêu cầu: "Đề nghị lực lượng đô thị dừng ngay hoạt động bãi xe từ 18h hôm nay và không được nhận thêm xe vào gửi".

Ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (quận 1) cho biết, hai bãi xe trên đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình do Văn phòng UBND quận 1 quản lý. Trước đây, bãi xe nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Bình, phục vụ người dân đến làm việc tại UBND quận 1 và vui chơi, tham quan khu vực Nhà thờ Đức Bà.

Sau khi khai trương Đường sách TP.HCM, bãi xe được chuyển ra đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để phục vụ người dân vào làm việc tại UBND quận và tham quan Đường sách.

Sau khi bị buộc phải dừng hoạt động, vỉa hè hai khu vực này đã trở nên thông thoáng. Tuy nhiên, từ ngày 14/8, nhiều người đến Đường sách Nguyễn Văn Bình và vào UBND quận 1 lúng túng không biết gửi xe ở đâu.

Sau khi UBND quận 1 dẹp 2 bãi xe, Đường sách TP.HCM đã đặt 2 bảng thông báo ở hai đầu đường để người dân tham quan đường sách có thể gửi xe ở Nhà văn hóa Thanh niên, bãi xe trường tiểu học Hòa Bình, bãi xe đối diện UBND quận 1 và bãi xe của Bưu điện TP.

Chiều 22/8, UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp đột xuất giữa UBND quận 1 và Đường sách TP.HCM để giải quyết vấn đề bãi giữ xe. Tuy nhiên khi PV báo Người Đưa Tin liên hệ, UBND TP.HCM cho biết, cuộc họp là đột xuất và nội bộ nên không tiện cung cấp thông tin đến báo chí.

Ngoài ra, theo lịch công tác chính thức từ văn phòng UBND TP.HCM và sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cũng như xác nhận từ Đường sách TP.HCM, các bên sẽ có cuộc họp vào sáng ngày mai (23/8) tại UBND TP.HCM.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý độc giả.

Chương trình 'Người trẻ, bạn đang đi về đâu?' đến với đường sách

Thứ 7, 27/05/2017 | 10:01
Nối tiếp thành công của chuỗi sự kiện "Người trẻ, bạn đang đi về đâu?”, đơn vị tổ chức tiếp tục mang chương trình đến với các độc giả trẻ tại Đường sách TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chỉ đạo tháo dỡ công trình chiếm vỉa hè

Thứ 3, 28/02/2017 | 10:18
Dẫn đầu đoàn kiểm tra, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, tiếp tục đôn đốc lực lượng chức năng nhanh chóng tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè.

TP.HCM: Bãi giữ xe tự phát 'chặt chém' đêm Giáng sinh

Thứ 6, 03/02/2017 | 17:00
Khách vừa dắt xe vào bãi giữ xe tự phát, cánh nhân viên giữ xe liền quát lớn: “Tay ga 30 ngàn, xe máy 20 ngàn, không gửi đi chỗ khác...”.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.