Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thảo luận đưa ra quyết sách về Kinh tế- xã hội, Tài chính- ngân sách những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.
Cục trưởng dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận: Nếu háo danh, cố ý kê khai phải xử lý nghiêm

Cục trưởng dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận: Nếu háo danh, cố ý kê khai phải xử lý nghiêm

Thứ 7, 25/11/2017 | 20:23
Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng cục Hàng hải, bị tố sử dụng bằng tiến sĩ chưa được công nhận. Theo ĐBQH Lê Thanh Vân: “Cán bộ sống ở Việt Nam phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Cần xem xét việc dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận là cố ý hay vô ý”.
Cử tri sẽ không chấp nhận những lời hứa suông

Cử tri sẽ không chấp nhận những lời hứa suông

Thứ 7, 25/11/2017 | 19:44
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV bế mạc với nhiều thành công, để lại những ấn tượng đặc biệt sâu sắc với mỗi Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng như cử tri và nhân dân cả nước.
Chủ tịch QH:

Chủ tịch QH: "Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 4"

Thứ 6, 24/11/2017 | 19:10
Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 24/11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc. Báo Người Đưa Tin xin trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.
TP.HCM phát triển theo cơ chế, chính sách đặc thù từ 15/1/2018

TP.HCM phát triển theo cơ chế, chính sách đặc thù từ 15/1/2018

Thứ 6, 24/11/2017 | 18:20
Với 460 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt ở hội trường tham gia biểu quyết, bằng 93,69% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.
Quốc hội quyết năm 2021 phải giảm được 10% biên chế so với năm 2015

Quốc hội quyết năm 2021 phải giảm được 10% biên chế so với năm 2015

Thứ 6, 24/11/2017 | 17:32
Với tỉ lệ 94,5% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quốc hội quyết gần 23.000 tỷ đồng tái định cư dự án sân bay Long Thành

Quốc hội quyết gần 23.000 tỷ đồng tái định cư dự án sân bay Long Thành

Thứ 6, 24/11/2017 | 16:30
Với 449/463 (chiếm 91,45%) ĐBQH đồng ý tán thành, QH đã thông qua dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành.
Quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự

Quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:24
“Quân đội làm kinh tế, mục đích đầu tiên là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh Quốc gia”, ĐB, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.
Không nhận đơn tố cáo cán bộ hưu, dễ lọt người sai phạm?

Không nhận đơn tố cáo cán bộ hưu, dễ lọt người sai phạm?

Thứ 5, 23/11/2017 | 15:50
“Dù luật Cán bộ, công chức chưa có quy định về xử lý đối với người đã nghỉ hưu, nhưng nếu luật Tố cáo (sửa đổi) không quy định sẽ bỏ sót tội phạm, là giúp cán bộ sai phạm "hạ cánh an toàn”, ĐB Phạm Văn Hòa nói.
Trưởng Đơn vị HCKTĐB: Lạm quyền hay tăng trách nhiệm người đứng đầu?

Trưởng Đơn vị HCKTĐB: Lạm quyền hay tăng trách nhiệm người đứng đầu?

Thứ 5, 23/11/2017 | 15:37
ĐBQH Mai Thị Phương Hoa cho rằng, lo ngại lạm quyền ở Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhưng thực tế có nhiều cách để giám sát. Thêm nữa, mô hình Trưởng Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt còn tăng trách nhiệm người đứng đầu.
Sổ đỏ đứng tên cả gia đình:

Sổ đỏ đứng tên cả gia đình: "Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi người"

Thứ 5, 23/11/2017 | 15:03
Lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho rằng: “Việc ghi tên các thành viên vào sổ đỏ, thủ tục quản lý không hề phức tạp hơn, Nhà nước vất vả thêm, nhưng những người có quyền hợp pháp được bảo vệ tốt hơn”.
Không đưa nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công

Không đưa nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công

Thứ 5, 23/11/2017 | 11:28
Các khoản nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Quản lý nợ công. Bộ Tài chính là đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công.
Quy định đặt máy chủ, cơ quan đại diện: Vì sao các nước làm được, Việt Nam lại không?

Quy định đặt máy chủ, cơ quan đại diện: Vì sao các nước làm được, Việt Nam lại không?

Thứ 5, 23/11/2017 | 11:01
“Đã kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải bình đẳng. Ta chỉ yêu cầu đặt máy chủ quản lý người dùng Việt Nam chứ không đặt toàn bộ máy chủ dữ liệu. Các nước làm được, vì sao Việt Nam lại không?”, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu bày tỏ đồng tình quy định tại Điều 34, dự thảo luật An ninh mạng.
Xem thêm...