Giả danh lãnh đạo gọi điện uy hiếp, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

Giả danh lãnh đạo gọi điện uy hiếp, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

Thứ 3, 20/08/2019 | 14:30
0
Sở GD&ĐT Quảng Trị lên tiếng cảnh báo các giáo viên trên địa bàn tỉnh về thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu, dọa nạt uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Trao đổi với báo Người lao động ngày 20/8, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị), cho biết đơn vị đang điều tra tin báo tội phạm về việc một số giáo viên trên địa bàn bị gọi điện uy hiếp tinh thần, lấy mật khẩu ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. 

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên đồng thời phát thông báo, gửi các trường trong tỉnh về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để các đơn vị đề cao cảnh giác.

Về hình thức lừa đảo, cô D.T.K.O. (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) - một nạn nhân bị lừa kể lại, chiều 18/8, cô nhận được điện thoại từ số máy 0988161*** của một người đàn ông xưng là lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị. 

Giáo dục - Giả danh lãnh đạo gọi điện uy hiếp, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

Nạn nhân D.T.K.O (ảnh: Zing.vn).

Đáng chú ý, người này nói giọng miền Bắc và liên tục lớn tiếng quát mắng, dọa nạt, cô O. trong suốt cuộc gọi điện. Ông này cho hay, thanh tra đang kiểm tra tình hình tài chính của trường học và đang ngồi với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán nhà trường. Vị lãnh đạo tự xưng lớn tiếng đe dọa cô O. nếu không hợp tác sẽ báo với cấp trên đuổi việc. Trong cuộc gọi thỉnh thoảng cô O. nghe tiếng các giáo viên cùng trường.

Sau khoảng 30 phút yêu cầu khai báo thông tin cá nhân và tài chính, ông này buộc cô O. đọc mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng trực tuyến. Do quá hoảng loạn vì bị đe dọa tinh thần, cô O. đã cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người này và sau ít phút thì tin nhắn điện thoại báo về tài khoản đã bị trừ 25 triệu đồng. 

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 19/8, cô O. đã báo trình báo lên cơ quan công an huyện Gio Linh.

Zing.vn ghi nhận trường hợp tưng tự của cô L.T.T (48 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Hải Thái ở xã Hải Thái, Gio Linh). Nữ giáo viên cũng trình báo bị kẻ xấu lừa mất 30 triệu đồng. Người lạ mặt gọi cho cô T., xưng là thanh tra tỉnh và đang nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường nơi cô đang công tác.

Kẻ xấu dọa sẽ yêu cầu lãnh đạo Phòng giáo dục huyện đuổi việc hoặc điều chuyển công tác khiến cô T. hoảng sợ. Làm theo yêu cầu của người đàn ông qua điện thoại, cô T. cung cấp tài khoản ngân hàng cùng mã xác thực và bị lừa. 

Trước đó, người đàn ông lạ mặt gọi điện thoại cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thái để hỏi thông tin về hiệu phó trường này. Nữ hiệu phó sau đó nhận được cuộc gọi từ người đàn ông uy hiếp phải gọi cho cô T. với nội dung thanh tra tỉnh đang làm việc để nữ giáo viên nghe lời người lạ.

Giáo dục - Giả danh lãnh đạo gọi điện uy hiếp, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Nghệ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh, Quảng Trị

Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nghệ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh cho biết, ngoài hai giáo viên O. và T. còn có cô giáo Quyên (giáo viên Trường THCS thị trấn Gio Linh) trình báo bị lừa chiếm đoạt 5 triệu đồng.

Ở huyện Cam Lộ, cô giáo Hằng (GV Trường Tiểu học và THCS Cam Chính) cũng báo bị lừa mất 6 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự. Công an huyện này cũng đã tiếp nhận vụ việc và điều tra.

Các nhà chức trách đang điều tra xem các chủ nhân của các tài khoản ngân hàng nhận tiền là ai… Trong đó, đã xác minh được số tài khoản mà cô T. cung cấp có tên “Nguyen Thanh Trung” ngân hàng Viettinbank.

Theo Thanh Niên, qua xác minh ban đầu, không có vị lãnh đạo nào của các trường, các phòng GD&ĐT... liên quan đến vụ việc. Cơ quan công an nghi ngờ kẻ gian đã ghi âm cuộc gọi của các lãnh đạo nhà trường. Khi đối tượng lừa đảo gọi cho các nạn nhân để uy hiếp thì bật những đoạn ghi âm đó lên cho nạn nhân nghe để tăng tính thuyết phục.

Bá Di (Tổng hợp)

Làm rõ vụ thanh niên 18 tuổi dùng súng tự chế uy hiếp 4 người trong Ban chỉ huy quân sự xã

Thứ 6, 16/08/2019 | 09:13
Mang súng tự chế xông vào Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Phú, Thâm dùng súng uy hiếp 4 người để tìm bằng được N. - người vừa gây mâu thuẫn với Thâm trong lúc ăn uống tại đây. Chỉ đến khi lực lượng công an xã đến, người này mới buông súng.

Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản và uy hiếp xâm hại nữ sinh viên

Thứ 5, 25/04/2019 | 11:12
Sau khi mượn điện thoại của nữ sinh, đối tượng yêu cầu nữ sinh này phải mang tiền đến chuộc và ngủ với hắn, hắn mới chịu trả.

Uy hiếp con nợ chiếm đoạt 200 triệu đồng, người phụ nữ cùng đồng bọn lĩnh án

Thứ 7, 03/11/2018 | 17:46
Thấy con nợ xuất hiện trên địa bàn, Giang đã gọi thêm đồng bọn đi đòi tiền. Các đối tượng đã uy hiếp con nợ cầm cố xe ô tô chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...