Gia Lai : Chiêm ngưỡng “bảo tàng mở” hơn 30.000 cổ vật quý hiếm

Gia Lai : Chiêm ngưỡng “bảo tàng mở” hơn 30.000 cổ vật quý hiếm

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 08/01/2024 | 16:00
0
“Bảo tàng mở” tại quảng trường Đại Đoàn Kết khiến du khách thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng hơn 30.000 hiện vật cổ của các dân tộc Tây Nguyên.

Nhiều hiện vật độc, lạ

Tiếp bước sau thành công ở giai đoạn 1, không gian trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai” trưng bày hơn 30.000 cổ vật các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết Tp.Pleiku (Gia Lai) giai đoạn 2, bổ sung thêm nhiều hiện vật lạ, độc đáo.

Đây là hoạt động do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Việt Mốt, nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm tổ chức và sẽ diễn ra trong một năm, kết thúc vào cuối năm 2024.

Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá nét đặc sắc các cổ vật của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, khẳng định hành động mạnh mẽ của địa phương trong thực hiện công ước bảo tồn di sản văn hóa với UNESCO.

Không gian trưng bày như một “bảo tàng mở” phục vụ hoàn toàn miễn phí để người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu các hiện vật gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách và nhân dân khi đến với không gian Tây Nguyên ngay giữa lòng phố núi Pleiku.

Văn hoá - Gia Lai : Chiêm ngưỡng “bảo tàng mở” hơn 30.000 cổ vật quý hiếm

Cổ vật được trưng bày tại quảng trường.

Ông Đặng Minh Tâm cho biết, đợt bổ sung này có thêm 2 căn nhà đặc trưng cho 2 nhóm dân tộc ở cực Nam Tây Nguyên là nhà dài Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk) và nhà của người Cơ Ho (tỉnh Lâm Đồng), góp phần hoàn thiện năm ngôi nhà đặc trưng cho 5 nhóm dân tộc điển hình ở Tây Nguyên. Đồng thời, bổ sung hơn 100 tượng gỗ cùng nhiều chục bộ tượng cây.

Không gian trưng bày có rất nhiều hiện vật cổ, quý hiếm gắn bó với đời sống, văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên như: công cụ dệt, các loại nỏ săn bắn, các nhạc cụ dân tộc, trang sức cổ, thổ cẩm đặc trưng của các tộc người, tượng gỗ, ghè, choé cổ… Thậm chí, có những hiện vật người dân có thể thấy trong các bảo tàng.

Đặc biệt, tại không gian trưng bày, triển lãm có những hiện vật cổ có một không hai như: ghế xương voi trắng có niên đại 700 năm cùng bộ sưu tập dụng cụ săn bắt voi rừng Tây Nguyên có niên đại trên 100 năm của dân tộc M’Nông – Lào; trống đồng niên đại khoảng 2.000-2.500 năm ở tỉnh Lâm Đồng.

Văn hoá - Gia Lai : Chiêm ngưỡng “bảo tàng mở” hơn 30.000 cổ vật quý hiếm (Hình 2).

Cổ vật lâu đời biểu tượng dân tộc Tây Nguyên. 

Trải nghiệm văn hóa thú vị

Để đảm bảo các hiện vật ở đây không bị hư hại hay mất, ban tổ chức đã đặt nhiều camera xung quanh, tổ chức người trực bảo vệ 24/24h.

Ông Võ Văn Trung, nhân viên bảo vệ khu vực trưng bày, cho biết: “Các hiện vật nơi đây được bảo vệ an toàn tuyệt đối, không xảy ra mất cắp. Từ khi có không gian trưng bày này, người dân và du khách đến đây tham quan, chụp hình rất nhiều, nhất là các ngày nghỉ lễ và dịp cuối tuần, có ngày có khoảng ngàn người đến đây”.

Chia sẻ cảm xúc khi đến đây, chị Lê Thị Thanh Thúy (giáo viên trường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai) bày tỏ: “Với tôi, các hiện vật, nhà sàn không còn lạ lẫm gì nhưng tham quan nơi đây tôi thấy mọi thứ rất gần gũi, cách bố trí đẹp. Tham quan trực tiếp cho mình nhiều trải nghiệm hơn về văn hóa các dân tộc, không gian đặt ở ngoài quảng trường tạo sự thông thoáng, hấp dẫn hơn”.

Văn hoá - Gia Lai : Chiêm ngưỡng “bảo tàng mở” hơn 30.000 cổ vật quý hiếm (Hình 3).

Bếp xưa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Tranh thủ ngày cuối tuần, chị Thủy cùng bạn bè dẫn con từ huyện Ia Grai về phố Pleiku tham quan không gian trưng bày. Để lưu lại khoảng khắc đẹp, chị cùng vài người bạn đi thuê các bộ trang phục truyền thống, gùi chụp ảnh.

Tham quan không gian trưng bày, anh Nguyễn Công Duy (ngụ xã Trà Đa, Tp.Pleiku) vui vẻ nói: "Việc trưng bày các hiện vật Tây Nguyên rất hay, người dân dễ tiếp cận thay vì đi bảo tàng. Tuần nào tôi cũng tới đây”.

Toàn cảnh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trị giá 2.500 tỷ đồng

Thứ 2, 01/01/2024 | 06:39
Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 2.500 tỷ đồng.

Sản vật quý hiếm của Việt Nam, chỉ 2 quốc gia có, trồng 4 năm mới được thu hoạch

Thứ 5, 14/12/2023 | 09:53
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước trên thế giới có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi.

Mỹ trao trả 10 cổ vật quý cho Việt Nam

Thứ 4, 16/11/2022 | 20:39
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp nhận 1 rìu đá Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Nam ca sĩ nổi tiếng độc thân, giàu có ở tuổi U50, sống trong biệt thự 400m2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Từng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 cùng giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu sáng.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.