Giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của đường Vành đai 2

Giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của đường Vành đai 2

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 20/11/2018 | 13:30
0
Cơ quan quản lý tại TP.HCM đang lo vỡ kế hoạch khép kín đường vành đai 2 trước năm 2020 vì một số đoạn tuyến thi công chậm. Trong đó, vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khiến quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Trong buổi họp giao ban báo chí vào sáng 20/11, sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang gấp rút thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND TP.

Trong đó, dự án Đường vành đai 2 đã được UBND TP chấp nhận chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ kêu gọi PPP phần xây lắp.

Hiện, các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần thiết theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP.

Tin nhanh - Giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của đường Vành đai 2

Đường Vành đai 2 là dự án giao thông quan trọng của TP.HCM.

Trong khi đó, dự án Đường vành đai 3 theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vẫn phải chờ thống nhất phương án thực hiện. Theo báo cáo của sở GTVT TP.HCM, UBND TP đang phối hợp với bộ GTVT thống nhất phương án thực hiện.

Sở GTVT đang tích cực phối hợp với Tổng Công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, hoàn thiện phương án đầu tư trình bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM cho biết: “Nếu các dự án không vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng thì có thể dự kiến thời gian hoàn thành tương đối chính xác. Tuy nhiên, tình hình chung như hiện nay, tiến độ của các dự án là rất khó nói, những mốc thời gian hoàn thành chỉ mang tính dự kiến”.

Theo đơn vị thi công xây dựng Đường vành đai 2, nguồn vốn cho dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng nên rất thuận lợi cho các nhà thầu. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, một số điểm khó giải quyết nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đường vành đai 2 có chiều dài 64km, là tuyến đường quan trọng của TP.HCM. Nhưng hiện tại, tuyến giao thông này vẫn còn 14km chưa được khép kín, bao gồm 8km ở phía quận 9, quận Thủ Đức và 6km ở phía quận 8, huyện Bình Chánh.

Ngoài đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa đang triển khai thi công, TP.HCM vẫn đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu Phú Hữu (quận 9) đến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức). Mục tiêu của thành phố là sẽ khép kín toàn tuyến này trước năm 2020.

Trước đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất triển khai nhanh các dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của Vành đai 2.

Đường Vành đai 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác hạn chế xe tải vào nội thành cũng như chống ùn tắc giao thông từ xa. Tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn TP.HCM theo quy hoạch đi qua 9 quận, huyện gồm quận 2, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

CSGT nói về clip 2 nữ "quái xế" đi xe máy ngược chiều trên đường vành đai 3

Thứ 4, 03/10/2018 | 21:39
Hình ảnh hai nữ “quái xế” điều khiển xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao trên đường vành đai 3 khiến nhiều người giật mình. Đại diện Đội CSGT số 14 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh và sẽ xử lý thật mạnh tay với những trường hợp vi phạm.

Vì sao chậm giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành?

Thứ 5, 12/04/2018 | 19:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế khu vực sẽ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Con đường "cong mềm mại" nhếch nhác do giải phóng mặt bằng chậm tiến độ

Thứ 6, 02/03/2018 | 15:41
Dự án đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) còn hạng mục từ đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Sở chưa giải phóng mặt bằng xong dẫn đến việc người dân ở đây luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm và bụi bẩn của rác thải.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.