Giải quyết khiếu kiện: “Né tránh vì nếu giải quyết đúng sẽ xuất hiện hậu quả của những người tiền nhiệm

Giải quyết khiếu kiện: “Né tránh vì nếu giải quyết đúng sẽ xuất hiện hậu quả của những người tiền nhiệm"?

Dương Thị Thu
Thứ 6, 29/09/2017 | 07:26
1
"Ở một số nơi, cán bộ chỉ chú ý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo tiêu chí “an toàn” nên người dân không thỏa đáng, bắt buộc phải khiếu kiện vượt cấp", ĐBQH Lê Công Nhường đưa ý kiến về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Né tránh trách nhiệm, đùn đẩy tiếp dân là câu chuyện không còn mới ở nhiều cơ quan, đơn vị. Vấn đề này cũng đã nhiều lần được đem ra bàn thảo để có những giải pháp hữu hiệu.

Vừa qua, trong nội dung làm việc phiên họp thứ 14, ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng vừa cho ý kiến vào các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Nhiều ý kiến đã đưa ra nhằm tìm giải pháp cho vấn đề này, mục đích cuối cùng là không tồn đọng các vụ việc, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Xã hội - Giải quyết khiếu kiện: “Né tránh vì nếu giải quyết đúng sẽ xuất hiện hậu quả của những người tiền nhiệm'?

ĐBQH Bùi Văn Xuyền.

 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gia tăng là có một phần do lợi ích cá nhân.

"Thường trực ủy ban Pháp luật đã nghe và có ý kiến. Thực tế, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo giảm nhưng con số chưa thực chất, phân tích đánh giá chưa thấu đáo, tình trạng người dân tiếp khiếu đã tồn tại nhiều năm.

Nguyên nhân có nhiều, trong đó phải kể đến năng lực, trình độ giải quyết ở mức độ, đó là hạn chế của cán bộ. Trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết chưa đầy đủ. Đặc biệt, xác định trách nhiệm cá nhân người đứng đầu không có số liệu cụ thể. Qua đó cho thấy, cần có báo cáo cụ thể, giải pháp mang tính đột phá, đi vào thực chất, vì đa số nội dung vẫn giống các năm trước, đó chính là tồn tại rất lớn trong báo cáo", ĐBQH Bùi Văn Xuyền nói.

Ông cũng nêu quan điểm cá nhân: "Tôi cho rằng, một phần lợi ích của người có trách nhiệm tạo ra sự nể nang, né tránh. Nếu giải quyết đúng sẽ xuất hiện hậu quả của những người tiền nhiệm. Thậm chí, có những vụ việc muốn giải quyết phải thay đổi quyết định của những lãnh đạo trước đó. Bởi né tránh, thiếu khách quan, chưa thực sự nhìn thẳng vào sai phạm, yếu kém của một số cán bộ cơ quan Nhà nước nên dân càng bức xúc.

Thực tế, có những vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thiếu rõ ràng, chồng lấn, sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền, của cấp trên, cấp dưới chưa tốt. Đơn thư, khiếu nại kéo dài nhiều năm dẫn đến phản ứng không hay.

Nhưng không ai đùn đẩy được trách nhiệm vì thẩm quyền của cá nhân đã quy định rõ ràng trong luật. Điều quan trọng nhất trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là người dân tâm phục, khẩu phục, chấp nhận giữa căn cứ luật pháp và thực tiễn. Cần rõ ràng, công khai, minh bạch, giải trình, thuyết phục, đối thoại một cách thấu đáo. Cán bộ làm công tác này phải có tâm huyết, trách nhiệm với người dân, không để bức xúc kéo dài. Cần thiết sửa cơ chế chính sách thì cơ quan có trách nhiệm phải có động tác, kể cả là sửa luật. Nhưng đây không phải vấn đề ngày một ngày hai mà cần có thời gian".

Còn theo ý kiến của ĐBQH Lê Công Nhường, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, để chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gia tăng, đừng việc gì cũng chờ họp liên ngành.

"Có hiện tượng đùn đẩy, không ai chịu trách nhiệm chính, cái gì cũng chờ họp liên ngành. Nhưng không phải vấn đề gì họp liên ngành cũng đưa ra kết luận thỏa đáng.

Thậm chí ở một số nơi, cán bộ chỉ chú ý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo tiêu chí “an toàn” nên người dân không thỏa đáng, bắt buộc phải khiếu kiện vượt cấp. Thêm nữa, hiện tượng “cha chung không ai khóc”, một vụ việc nhưng quá nhiều đầu mối, người dân không biết đâu mới là địa chỉ chính xác giải quyết nỗi oan của mình. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đòi hỏi hơi quá so với những gì mà cơ quan chức năng có thể giải quyết.

Để triệt tiêu biểu hiện nể nang, ngại va chạm cần phân rõ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết các vụ việc không lệ thuộc cơ chế phối hợp. Khi đã giải quyết là giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng “hồi tố”", ông Nhường đưa ý kiến.

 

Cần thiết thì sửa luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả

Thứ 4, 20/09/2017 | 06:30
ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng: “Muốn làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, người cán bộ phải có tâm huyết, trách nhiệm với người dân. Cần thiết sửa cơ chế chính sách thì cơ quan có trách nhiệm phải có động tác, kể cả là sửa luật”.

Chú trọng tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ 2, 26/10/2015 | 17:19
Việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được chú trọng.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.