Gian lận thi cử ở Sơn La: Bộ Công an cần vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Gian lận thi cử ở Sơn La: Bộ Công an cần vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Thứ 3, 04/06/2019 | 08:00
2
Vụ việc gian lận thi cử ở Sơn La vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, khi nhiều phụ huynh phủ nhận chuyện liên quan đến gian lận thi cử. ĐBQH cho rằng, nếu địa phương làm không ra lẽ thì bộ Công an cần vào cuộc trực tiếp.

Nghe audio: ĐBQH nói về gian lận thi cử Sơn La

ĐBQH Phạm Văn Hoà nói bộ Công an cần vào cuộc điều tra vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Gian lận thi cử nhức nhối ngành giáo dục

Theo kết luận điều tra vụ gian lận thi cử ở Sơn La, có thể thấy chưa làm rõ được vai trò của việc chi tiền mua điểm và các phụ huynh liên quan thế nào khi lời khai đều phủ nhận. Nhiều ý kiến cho rằng, nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình điều tra, bộ Công an nên vào cuộc thay vì để Công an tỉnh Sơn La làm.

Xoay quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh: “Gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang phải nói là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục thời gian qua”.

Theo ĐBQH Phạm Văn Hoà, trước đó nhiều đại biểu đã đặt vấn đề đây là hành vi tham nhũng trong thi cử, làm mất cơ hội cho những em, những cháu đủ điểm không được vào học, vì vậy đại biểu đề nghị phải xử lý nghiêm minh, nghiêm trị những ai đưa và nhận hối lộ trong thi cử.

Chính sách - Gian lận thi cử ở Sơn La: Bộ Công an cần vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì đề nghị bộ Công an vào cuộc.

ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng: “Hiện vụ gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi 8 bị can khai được nhờ nâng điểm thi, song những người liên quan thì nói chỉ “nhờ xem điểm thi” hoặc phủ nhận dính líu. Thậm chí có trường hợp bỏ cả tiền tỷ ra để nâng điểm nhưng đến giờ không ai nhận là của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập, xác minh với 18 đối tượng trung gian và làm việc với 42 trường hợp là cha mẹ, người thân của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm. Tuy nhiên, còn có mâu thuẫn giữa lời khai của các bị can với một số đối tượng trung gian hay giữa người trung gian này với người trung gian khác về một số nội dung như: có chuyển thông tin cá nhân thí sinh hay không chuyển, nhờ nâng điểm hay nhờ "xem điểm thi", đưa tiền hay không đưa tiền.

Theo tôi nghĩ sự việc rõ như ban ngày rồi, chỉ có cái là chúng ta làm rõ nhân chứng, người nhận, người đưa cụ thể ra làm sao để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

Tôi biết họ sẽ quyết tâm, quyết liệt để chối quanh co vì đưa hối lộ tội ngang như người nhận hối lộ chứ không phải đơn giản. Với lại số tiền như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều”.

Trước ý kiến về việc nên để bộ Công an trực tiếp vào cuộc, ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh: "Tôi rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Nhưng, tình hình diễn biến giữa người nhận và người đưa hối lộ không điều tra ra được thì cần bộ Công an vào cuộc. Tôi tin chắc rằng sự việc sẽ được làm sáng tỏ. Một vụ án rất nghiêm trọng, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì tôi đề nghị bộ Công an vào cuộc".

Ảnh hưởng đến tâm lý toàn quốc

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) nhận định: “Tôi biết rằng, mặc dù Công an tỉnh Sơn La điều tra nhưng vẫn có sự giám sát, hỗ trợ của bộ Công an, đây không chỉ là phạm vi của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý trên toàn quốc. Bằng chứng để nói họ có đưa tiền hay không thì việc điều tra cũng không hề đơn giản”.

Nhiều ý kiến cho rằng thay vì để cơ quan công an tỉnh Sơn La điều tra, nên chăng cho bộ Công an trực tiếp vào cuộc sẽ tạo ra sự minh bạch, khách quan. Nói về ý kiến này, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, nếu bộ Công an vào cuộc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, còn về khách quan, công bằng tôi tin cơ quan hành pháp ở Sơn La làm khách quan, công bằng”.

Chính sách - Gian lận thi cử ở Sơn La: Bộ Công an cần vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ quan điểm của mình.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh Sơn La, cho biết, tỉnh đang giao các cơ quan xem xét, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

"Quan điểm của tỉnh là không có vùng cấm, tôn trọng sự thật và xử lý nghiêm minh trên cơ sở kết luận điều tra. Điều tra đến đâu xử lý đến đó", ông Quỳnh cho biết.

Cũng theo ông Quỳnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy đang làm việc với các chi bộ có cán bộ, đảng viên liên quan, kêu gọi sự tự giác nhận lỗi nếu có.

"Tôi từng phát biểu trong một cuộc họp rằng không ai gắp điểm bỏ vào tay con mình, nhận đi để được coi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu không khi phát hiện ra, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn", Phó Bí thư tỉnh Sơn La khẳng định thêm. 

Nhóm PV Quốc hội

Cuộc gọi giữa đêm và đường dây sửa điểm được chuẩn bị tinh vi ở Sơn La

Thứ 2, 03/06/2019 | 14:00
Để sửa điểm cho 44 thí sinh với môn Trắc nghiệm, một kế hoạch tinh vi đã được các cán bộ trong hội đồng thi thi ở Sơn La lập nên. Trong đó có cả những cuộc gọi lúc nửa đêm để nhờ sửa nâng điểm.

Lật tẩy chiêu thức tinh vi sửa điểm bài thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh Sơn La

Thứ 2, 03/06/2019 | 08:00
Các bị can mở cửa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm ngoài giờ làm việc để tìm, sau đó mang bài thi về nhà và cùng nhau tẩy xóa đáp án sai để tô lại đáp án đúng cho 44 thí sinh theo đơn "đặt hàng".

Vụ nâng điểm ở Sơn La: Xem hộ điểm vì cùng quê với thí sinh

Chủ nhật, 02/06/2019 | 19:00
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục tiểu học, sở GD&DT Sơn La khai nhận, do tình cờ gặp và biết thí sinh cùng quê Thanh Hóa nên đã nhận giúp xem điểm.
Cùng tác giả

Bất ngờ với nguyên nhân hiếm muộn của cặp vợ chồng trẻ

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:57
Chị N. có cơ địa polyp buồng trứng, còn chồng teo tinh hoàn là nguyên nhân mà cặp đôi chưa có tin vui. May mắn hai vợ chồng được chữa trị và đón trái ngọt.

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?