Google Maps xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn ở Biển Đông

Google Maps xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn ở Biển Đông

Thứ 6, 15/07/2016 | 17:10
0
Google mới đây đã tiến hành cập nhật bản đồ Google Maps, trong đó không còn sử dụng tên Trung Quốc đối với một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông.

Theo Independent, Google đã xóa bỏ tên gọi Trung Quốc khỏi rạn san hô tranh chấp ở Biển Đông và thay bằng tên quốc tế trước kiến nghị của người dân Philippines. Manila vốn gọi khu vực này là Panatag còn Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham.

Sau khi sửa đổi, Google Maps chỉ gọi khu vực này là Bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc và Philippines có tranh chấp chủ quyền, thay vì gọi là một phần của quần đảo Zhongsha.

Thế giới - Google Maps xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn ở Biển Đông

Google Maps đã đổi tên bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông thành Scarborough.

Quyết định này được đưa ra sau khi hàng nghìn người Philippines mở chiến dịch ký đơn kiến nghị, kêu gọi Google xóa bỏ tên Trung Quốc, nói tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là bất hợp pháp. Họ nói rằng việc đặt tên Trung Quốc đã làm tăng sức nặng cho tuyên bố chủ quyền của nước này với bãi cạn Scarborough.

Đơn kiến nghị được gửi đi vào ngày 10/7 nhưng thay đổi chỉ diễn ra trong tuần này, sau khi có phán quyết của PCA.

Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines chỉ 220km, nhưng cách đảo Hải Nam của Trung Quốc tới 650km. Philippines cho rằng bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Bãi cạn này đã bị tàu Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, Philippines đã nhiều lần cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc đàn áp ngư dân Philippines tại khu vực.

Động thái trên của Google diễn ra khi Tòa Trọng Tài ra phán quyết nói yêu sách "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc tuyên bố không có cơ sở pháp lý, trái với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Tòa khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "quyền lịch sử" đối với nguồn tài nguyên trong "đường lưỡi bò".

Phán quyết cũng nhấn mạnh Trung Quốc đã can thiệp vào các quyền đánh bắt truyền thống của Philip

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.