Gửi con về ngoại sau khi hết chế độ hộ sản có được nuôi con không?

Gửi con về ngoại sau khi hết chế độ hộ sản có được nuôi con không?

Thứ 2, 26/10/2020 | 15:43
0
Trong thời gian hết chế độ nghỉ hộ sản, bé được 6 tháng, em gửi con về nhà ông bà ngoại ở quê nuôi để đi làm thì chồng có dựa vào lý do đó để giành quyền nuôi con?

Độc giả hỏi:

Em có bị cướp mất quyền nuôi con không?

Vợ chồng em có 2 con trai - 1 bé 5 tuổi và 1 bé chỉ mới hơn 1 tháng tuổi. Nếu ly hôn có lẽ toà sẽ xử mỗi người nuôi 1 bé, chắc chắn em sẽ là người nuôi bé nhỏ.

Nếu trong thời gian hết chế độ nghỉ hộ sản, khi bé được 6 tháng em gửi con về nhà ông bà ngoại ở quê nuôi giúp để tiện việc đi làm thì chồng có dựa vào lý do đó để giành quyền nuôi cả 2 con được không ạ?

Vì nếu ly hôn, em sẽ đơn thân độc mã nuôi con nhỏ, em chỉ là giáo viên trong trường tiểu học, lương thấp khó có thể trang trải cuộc sống cho cả 2 mẹ con.

Nếu em gửi con về cho ông bà ngoại nuôi một thời gian thì có thể đi dạy thêm, làm thêm ngoài giờ để tích góp con lớn chút đi mẫu giáo được thì có thể đón con vào sống cùng nhau. Vấn đề em lo là chồng muốn giành quyền nuôi cả 2 con nếu em không đủ khả năng nuôi con.

Luật sư Hà Thị Lan Hương (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ) trả lời:

Chào bạn, sau khi đọc câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nêu trên thì:

Người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Người chồng muốn xin ly hôn phải chờ người vợ sinh con xong và đứa trẻ trên 12 tháng tuổi thì mới được quyền yêu cầu ly hôn.

Như vậy, do con bạn còn nhỏ nên chồng bạn sẽ không có quyền ly hôn bạn, mà chỉ có bạn mới được quyền ly hôn.

Tại Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Trong trường hợp này bạn cần cố gắng dành thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con mình vì cháu còn nhỏ và để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân gia đình.

Mọi thắc mắc của bạn về các vấn đề hôn nhân, gia đình sẽ được đội ngũ chuyên gia, luật sư, bác sĩ của "Chát với chuyên gia" trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật giải đáp một cách chi tiết, tận tình nhất. Hãy gửi những vấn đề của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ mail: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn

Đăng Khoa

Thế nào là bằng chứng ngoại tình đúng luật để có lợi khi ly hôn?

Chủ nhật, 25/10/2020 | 10:57
Bằng chứng ngoại tình có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật.

Hậu ly hôn, vợ vua cà phê Trung Nguyên kinh doanh “vượt mặt” chồng

Thứ 6, 23/10/2020 | 14:29
Năm 2019, King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận công ty mẹ của Trung Nguyên chỉ còn 100 tỷ đồng.

Thủ tục pháp lý để giành quyền nuôi con khi ly hôn

Thứ 5, 22/10/2020 | 21:16
Hiện nay, tình trạng ly hôn diễn ra ngày càng nhiều. Trong đó, nhiều người muốn được giành quyền nuôi con. Vậy thủ tục ly hôn để giành quyền nuôi con như thế nào?

Thủ tục ly hôn khi vợ hoặc chồng đang ở nước ngoài?

Thứ 7, 17/10/2020 | 11:00
Hiện nay, tình trạng ly hôn ngày càng nhiều, một số trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài gây khó dễ trong việc ly hôn. Vậy thủ tục để ly hôn hợp pháp như thế nào?
Cùng chuyên mục

Suốt ngày trả nợ cho em chồng, tôi phải làm sao?

Thứ 7, 02/10/2021 | 20:30
Tôi mệt mỏi khi có một cậu em chồng không biết sửa đổi như thế. Nhiều khi, tôi chỉ muốn mặc kệ em ấy cho xong, nhưng nghĩ tới bố mẹ chồng tôi đành nín nhịn.

Bác sĩ trả lời: Vợ chồng "gần gũi" bao nhiêu lần trong tuần là đủ?

Thứ 3, 01/12/2020 | 21:52
Bác sĩ đưa ra khuyến cáo, sinh hoạt vợ chồng nên ở tần suất vừa đủ, nếu nhiều quá có thể khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

Có được thay đổi họ cho con sau khi ly hôn?

Thứ 7, 28/11/2020 | 10:00
Sau khi ly hôn, nhiều người mong muốn thay đổi họ cho con theo họ mình. Theo quy định hiện của pháp luật, điều này có được phép?

Đơn ly hôn viết tay hay đánh máy?

Thứ 5, 26/11/2020 | 10:10
Mẫu đơn ly hôn đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Chồng ghen tuông đọc lén tin nhắn của vợ có vi phạm pháp luật không?

Thứ 4, 25/11/2020 | 10:10
Hành vi đọc lén tin nhắn của người khác là hành vi trái pháp luật. Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ của hành vi.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.