Hà Nội: CSGT trao trả xe máy cho 4 người bị mất không trình báo

Hà Nội: CSGT trao trả xe máy cho 4 người bị mất không trình báo

Thứ 5, 07/12/2017 | 14:28
0
Đội CSGT số 2 đã tiến hành trao trả phương tiện bị mất cắp cho 4 người. Trước đó, 4 người này bị mất, do nghĩ sẽ không tìm lại được nên đã không trình báo cơ quan chức năng.

Vào 9h00 ngày 7/12, tại trụ sở đội CSGT số 2, địa chỉ số 8A Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, đội CSGT số 2 đã tiến hành trao trả 4 xe mô tô cho chủ sở hữu bị mất cắp.

Những người này khi bị mất đều không đến trình báo với cơ quan chức năng. Chủ nhân của các trường hợp may mắn trên lần lượt là: Ông Hoàng Vân Điều (63 tuổi, ở xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng); Nguyễn Bá Thiệp (24 tuổi, ở Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh); Lê Văn Huynh (32 tuổi, ở thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) và Lương Thị Quế (trú tại Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình).

An ninh - Hình sự - Hà Nội: CSGT trao trả xe máy cho 4 người bị mất không trình báo

CSGT đã tiến hành trao trả xe cho người bị mất.

Trong số 4 trường hợp này, có trường hợp của ông Hoàng Vân Điều đã bắt xe khách từ Cao Bằng xuống Hà Nội để nhận lại tài sản bị mất trộm ở Cao Bằng. Tại trụ sở CSGT, ông Điều rất xúc động đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, ban Chỉ huy đội CSGT số 2.

Ông đặc biệt gửi lời cảm ơn tới 2 đồng chí gồm: Đại úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó Đội trưởng đội CSGT số 2 và Trung úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ đội CSGT số 2 đã trực tiếp tận tâm, tận tình giúp đỡ, hoàn thiện thủ tục giúp bác Điều nhận lại được tài sản đã mất.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: CSGT trao trả xe máy cho 4 người bị mất không trình báo (Hình 2).

Ông Điều xúc động gửi thư cảm ơn tới Công an Hà Nội.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đội CSGT số 2 đã tạm giữ 4 chiếc xe trên do vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong quá trình xử lý, người vi phạm không đến giải quyết, nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường đã chỉ đạo Trung úy Nguyễn Văn Hưng xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định đây là tang vật của vụ trộm cắp tài sản nhưng người bị hại đã không đến trình báo với cơ quan công an.

Qua những trường hợp kể trên, Đại úy Cường khuyến cáo: Khi nhân dân bị mất trộm mất cắp tài sản của mình thì nên lập tức trình báo cơ quan công an. Bởi khi trình báo thì dữ liệu được đưa vào dữ liệu xe tang vật, khi lực lượng chức năng tiến hành làm nhiệm vụ có thể xác minh được ngay và tạm giữ phương tiện cùng người điều khiển có liên quan, phối hợp cơ quan điều tra làm rõ đường dây băng ổ nhóm tiêu thụ và thu hồi tài sản trả cho người bị mất.

Ngược lại, nếu không trình báo việc xác minh chủ phương tiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những phương tiện đã mua bán qua nhiều chủ mà không làm thủ tục sang tên di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và cũng mất rất nhiều thời gian để tài sản đã mất về lại với chủ sở hữu. Qua đây một lần nữa cũng có thể thấy việc sang tên di chuyển góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi chủ sở hữu.

Công Đức

Hình ảnh đẹp: CSGT dọn dẹp chất thải trên đường

Thứ 5, 07/12/2017 | 07:55
Xe đầu kéo đã đổ bỏ chất thải khiến một đoạn đường dài trở nên nhem nhuốc, trơn tuột tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng tiến hành dọn dẹp.

CSGT kịp thời cứu sống người phụ nữ trước tay của “hà bá”

Thứ 6, 01/12/2017 | 20:48
Lúc chị D. vừa nhảy xuống sông Hương tự tử thì được các chiến sĩ CSGT Công an TP.Huế phát hiện và kịp thời cứu sống.

CSGT trắng đêm giải cứu tài xế gãy chân mắc kẹt trong cabin

Thứ 5, 26/10/2017 | 14:26
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường để giải cứu một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.