Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 17/05/2021 | 22:27
0
Ngày 17/5, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã tổ chức diễn tập bầu cử với nhiều tình huống để đảm bảo tốt các công tác phòng dịch, cũng như ANTT, PCCC,...
Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP.Hà Nội, để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử, ban Chỉ Phòng chống dịch Covid-19 phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã tổ chức diễn bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 (trường tiểu học Nghĩa Dũng, số 55 Nghĩa Dũng) với đầy đủ các tình huống...

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 2).

Theo kịch bản diễn tập, tình huống 1, hoạt động bỏ phiếu trong ngày bầu cử sẽ diễn ra trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch (địa bàn không có khu vực bị phong tỏa, không có cử tri bị nghi ngờ nhiễm bệnh).

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 3).

Với tình huống 2, khi cử tri đến khu vực bỏ phiếu có biểu hiện, dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 và các cử tri thuộc diện F3 (một số biểu hiện như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, các cử tri hiện đang trong thời gian phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà do liên quan tiếp xúc gần F2)

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 4).

Với tình huống khác phát sinh như việc các trường hợp nghi nhiễm không nằm trong danh sách đã tổng hợp theo dõi, thì ban Chỉ đạo Covid-19 của địa phương sẽ cử “Tổ bỏ phiếu lưu động" ưu tiên đến từng nhà (trường hợp kiểm tra nếu cử tri này chưa bỏ phiếu). Bên cạnh đó, cán bộ y tế hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc... đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 5).

Trong tình huống xử lý đối với các trường hợp F2 (đang phải thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà trên địa bàn): Trước 7h ngày 23/5/2021, tổ bầu cử phải nắm được thông tin, số lượng những trường hợp cử tri thuộc khu vực bầu cử đang phải thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế theo Quyết định của UBND phường.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 6).

Một tình huống khác được đặt ra là khi trường hợp trên địa bàn có khu vực, biển số nhà (một đoạn phố) bị phong tỏa (do có phát sinh ca bệnh F0 và các F1, biển số nhà 1 đoạn phố bị phong tỏa theo quy định phòng chống dịch): Khi đó, trước 7h ngày 23/5/2021, tổ bầu cử phải nắm được toàn bộ số hộ gia đình, số lượng cử tri tại biển số nhà hoặc một đoạn phố.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 7).

Ban Chỉ đạo Covid-19 của địa phương sẽ cử lực lượng khảo sát vị trí phù hợp và niêm yết thông tin tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại khu vực bị phong tỏa.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 8).

Đặt ra các trường hợp trong tổ bầu cử có một hoặc một số thành viên phải cách ly y tế (thành viên tổ bầu cử là F2), để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND phường thành lập 1 tổ bầu cử dự phòng để chủ động thay thế ngay khi phát sinh tình huống thành viên tổ bầu cử phải cách ly y tế; tổ bầu cử báo cáo kịp thời để UBND phường quyết định thay thế thành viên dự phòng. Tổ bầu cử phân công nhiệm vụ cho thành viên thay thế.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 9).

 Với tình huống, trường hợp toàn bộ thành viên tổ bầu cử phải cách ly y tế, UBND phường quyết định thay thế ngay tổ bầu cử dự phòng để triển khai công tác bầu cử.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 10).

Theo đó, tất cả công dân tham dự bầu cử đều được đo thân nhiệt.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 11).

100% đeo khẩu trang, sử dụng bảo hộ y tế khi cần thiết theo đúng quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 12).

Đồng thời, trong suốt thời gian tham gia bầu cử phải ngồi giãn cách, đảm bảo an toàn.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 13).

Công dân diễn tập bỏ phiếu trong trường hợp có dịch.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 14).

Lượng lượng y tế sẽ thường xuyên phun khử khuẩn trong quá trình bầu cử.

Sự kiện - Hà Nội: Diễn tập nhiều phương án bầu cử khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Hình 15).

Cùng với việc triển khai các phương án phòng dịch, công tác bảo đảm ANTT, PCCC,... được tiến hành hành đồng thời, giúp cho buổi bầu cử thành công tốt đẹp.

 

Hà Nội: Phong tỏa ngõ 212 Khương Đình do có ca mắc Covid-19

Thứ 2, 17/05/2021 | 20:49
Lực lượng chức năng phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã khử khuẩn, phong tỏa 20 hộ tại ngõ 212 Khương Đình do liên quan đến liên quan bệnh nhân Covid-19

Chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ quy định

Thứ 2, 17/05/2021 | 19:28
Với kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp có nhiều khác biệt so với trước đây.

Đảm bảo quyền bầu cử trong mùa dịch Covid-19

Thứ 2, 17/05/2021 | 07:10
Nhiều kịch bản chi tiết về việc cử tri bỏ phiếu trong mùa dịch Covid đã được nhiều địa phương lên phương án cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn ngày bầu cử.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.