Đó là giải pháp mà UBND TP đưa ra để giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư. Đồng thời cũng là phương án giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án đang bị “ngâm” lâu nay.
Hà Nội sẽ "khai tử" các dự án chậm triển khai (Ảnh minh họa)
Theo chính quyền thủ đô, những dự án đã giao chủ đầu tư thời hạn quá 12 tháng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý mà nguyên nhân xuất phát từ chính nhà đầu tư hay những khu đất chưa được đầu tư xây dựng nhưng lại nằm trên địa bàn đặc biệt thiếu hệ thống hạ tầng xã hội, trường học; các khu đất đã có quyết định cấp đất nhưng chủ đầu tư sử dụng sai mục đích, chậm tiến độ hay chuyển nhượng không hợp pháp... đều nằm trong diện bị thu hồi.
UBND TP Hà Nội đã giao cho các quận, huyện thị xã căn cứ vào các tiêu chí nói trên để rà soát các khu đô thị mới trên địa bàn quản lý để đề xuất thu hồi theo quy định.
Ngoài ra, UBND TP cũng ưu tiên cho việc giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư. Theo đó, UBND TP đã yêu cầu Sở Quy hoạch kiến trúc điều chỉnh quy hoạch cục bộ các khu đất thuộc khu đô thị mới, khu tái định cư, nếu có bổ sung chức năng nhà ở phải đảm bảo phù hợp với năng lực, phục vụ của hệ thống hạ tầng xã hội; đối với các khu đất đã được xác định chức năng xây dựng hạ tầng xã hội, đặc biệt là giáo dục không được chuyển đổi quy hoạch chức năng nhà ở.
Trước đó, UBND thủ đô cũng đã có nhiều phương án cho việc giải quyết nhu cầu về nhà ở, nhà tái định cư trong đó có việc lên phương án mua lại căn hộ của các dự án nhà thương mại.
Phan An