Hà Nội khẳng định đồng hành và ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, quyết tâm sớm dập dịch

Hà Nội khẳng định đồng hành và ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, quyết tâm sớm dập dịch

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 31/03/2020 | 07:03
0
Trước diễn biến phức dịch bệnh tạp tại Bệnh viện Bạch Mai và khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải, Thành phố Hà Nội khẳng định sẽ đồng hành và ủng hộ bệnh viện, quyết tâm sớm dập dịch.

Tối ngày 30/3, bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 9 ca dương tính với Covid-19, trong số này phần lớn là nhân viên của Công ty Trường Sinh. Hiện nay,  nguồn lây nhiễm chính được xác định là Công ty Trường Sinh và tình hình tại "ổ dịch" Bệnh viện Bạch Mai là hết sức nguy hiểm và phức tạp.

Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chia sẻ những khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải và khẳng định sẽ đồng hành, ủng hộ Bệnh viện quyết tâm sớm dập dịch. Thành phố đồng ý tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô để bảo đảm sức khoẻ cho các y bác sĩ.

Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện đưa đón và tổ chức cung cấp suất ăn, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an quận Đống Đa tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Bạch Mai đưa suất ăn vào bệnh viện, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho y bác sỹ và người dân đang cách ly trong bệnh viện, thực hiện ngay từ ngày 30/3/2020.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai phương tiện và thiết bị xét nghiệm cho toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai ngay từ ngày 31/3.

Tin nhanh - Hà Nội khẳng định đồng hành và ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, quyết tâm sớm dập dịch

Thành phố chia sẻ những khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải và khẳng định sẽ đồng hành, ủng hộ Bệnh viện quyết tâm sớm dập dịch.

Trước đó, sáng ngày 30/3 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà do ông Nguyễn Đức Chung chủ trì, GS.TS Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã nêu những khó khăn về nhân sự: "Đây cũng là thời điểm rất khó khăn khi vừa chuyển giao ban lãnh đạo. Ban Giám đốc hiện còn Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn được điều về làm Giám đốc bệnh viện Bạch Mai ngày 16/3, và TS Dương Đức Hùng là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, còn đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền thì 1/4 nghỉ hưu".

Theo vị Phó Giám đốc bệnh viện, hiện đã triển khai phong tỏa cách ly toàn bệnh viện, có tới 15 nhân viên Công ty Trường Sinh mắc bệnh nên toàn bộ việc cung cấp dinh dưỡng của bệnh nhân, nhân viên y tế phải dừng. Bệnh viện đã liên hệ với Công ty Vasco của hàng không chuyển thức ăn. Bệnh viện rất cảm ơn Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo điều chuyển hơn 600 người nhà bệnh nhân lên Hoà Lạc cách ly, giảm gánh nặng rất nhiều cho bệnh viện. Nhưng số còn lại rất lớn, khoảng 3000 người.

"Thức ăn không đảm bảo, từ hôm qua, các đơn vị đã phải tìm cách hỗ trợ thức ăn đồ uống cho nhân viên y tế từ bên ngoài vào, chuyển qua khu D, chỗ phòng khám theo yêu cầu. Mong Chủ tịch thành phố cho phép bệnh viện tiếp nhận ăn uống cho cán bộ nhân viên để anh em đủ sức khoẻ, chứ thức ăn Vasco không đủ cả về lượng cũng như về chất", ông Châu đề nghị.

Đại diện bệnh viện Bạch Mai nói gì về ổ dịch Covid-19?

Thứ 2, 30/03/2020 | 15:48
Thay mặt cho tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư-Tiến Sĩ Ngô Quý Châu, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời xin lỗi đến Hà Nội vì "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố và cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố, sở Y tế, CDC Hà Nội và các quận huyện.

"Nếu không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt sẽ phải trả giá bằng mạng sống"

Thứ 2, 30/03/2020 | 15:43
"Nếu không dự báo đúng tình hình để đưa ra các biện pháp chính xác trong phòng chống dịch này thì sẽ trả giá bằng sinh mạng của người dân và rất có thể sẽ là người thân của chúng ta”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch BV Bạch Mai hết sức phức tạp, trên 10 ca dương tính với Covid-19 đang chờ bộ Y tế công bố

Thứ 2, 30/03/2020 | 14:15
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Diễn biến dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang hết sức phức tạp, hiện bộ Y tế mới công bố 26 ca nhưng thực chất theo số liệu mà chúng tôi nắm được thì đã có trên 10 ca nữa đang chuẩn bị được bộ Y tế công bố" .
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.