Hà Nội kiểm định hơn 1.200 biệt thự xây trước năm 1954

Hà Nội kiểm định hơn 1.200 biệt thự xây trước năm 1954

Thứ 6, 07/04/2023 | 19:05
0
Ngày 7/4, UBND Tp.Hà Nội cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức kiểm định chất lượng 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954.

Cụ thể, Hà Nội ưu tiên kiểm định, đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu Nhà nước. Trong số này có biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) rộng hơn 400m2, từng được nguyên Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Hoàng Văn Nghiên sử dụng.

Giai đoạn từ năm 2002-2014, ông Nghiên thuê căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Từ năm 2014 đến nay, căn biệt thự này bị bỏ hoang, xuống cấp.

Cử tri quận Hoàn Kiếm nhiều lần kiến nghị Tp. Hà Nội sớm có phương án quản lý, sử dụng căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng nên Tp. Hà Nội tạm thời chưa đưa ra phương án cụ thể cho căn biệt thự này.

Các biệt thự còn lại nằm tập trung ở một số tuyến đường, khu vực thuộc quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng như: Điện Biên Phủ (số 10, 17, 26, 28D), Nguyễn Du (số 54, 80), Quán Thánh (số 71, 83, 97), Bà Triệu (số 63, 67)...

Ngoài ra, 4 trong số 8 công trình kiến trúc được ưu tiên kiểm định là: trụ sở báo Hà Nội Mới; tháp nước Hàng Đậu; trụ sở công an thành phố ở 87-89 Trần Hưng Đạo; cột cờ Hà Nội ở số 28B Điện Biên Phủ.

4 công trình còn lại là các trường THPT: Phan Đình Phùng (số 30 Phan Đình Phùng), Chu Văn An (số 10 Thụy Khuê), Trần Phú (số 8 Hai Bà Trưng) và Việt Đức (số 47 Lý Thường Kiệt).

Các công trình nằm trong nhóm ưu tiên sẽ được kiểm định xong trước ngày 30/9. Với 1.192 biệt thự còn lại, thành phố lên kế hoạch thực hiện xong trước ngày 30/6/2024.

Các đơn vị phải tính toán mức độ an toàn của các biệt thự, từ đó đề xuất các biện pháp tiếp tục sử dụng hay sửa chữa.

Tp.Hà Nội khuyến khích chủ sở hữu, quản lý, sử dụng tự bỏ kinh phí để đánh giá, kiểm định chất lượng biệt thự, để sớm có phương án bảo tồn, chỉnh trang.

Sau khi có kết quả đánh giá, kiểm định biệt thự và một số công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954, Hà Nội sẽ đầu tư kinh phí để chỉnh trang, bảo tồn các công trình do thành phố quản lý.

Tp. Hà Nội cũng khuyến nghị các cơ quan Trung ương sớm bố trí kinh phí để kiểm định chất lượng biệt thự. Qua đó có giải pháp chỉnh trang, bảo tồn các biệt thự.

Trước đó, tháng 6/2022, Tp.Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng 1.216 biệt thự xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn. Theo đó, tất cả nhà biệt thự thuộc danh mục không được tự ý phá dỡ.

Trường hợp biệt thự nằm trong danh mục bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, muốn cải tạo phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng và được cấp thẩm quyền cho phép.

M.H (t/h theo VietNamNet, Zing News)

Hà Nội: Quán Karaoke sắp được mở cửa đón khách

Thứ 4, 05/04/2023 | 16:23
UBND Tp.Hà Nội giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.