Hà Nội: Ngỡ ngàng công nhân vệ sinh đi thu gom rác bằng... xe đạp

Hà Nội: Ngỡ ngàng công nhân vệ sinh đi thu gom rác bằng... xe đạp

Thứ 2, 06/06/2016 | 19:35
0
Lãnh đạo công ty môi trường cho rằng, công ty thử nghiệm xe đạp cùng với những mô hình thu gom rác truyền thống như dùng xe ba bánh…đi khắp các phố thu gom rác.

Sau hình ảnh người chiến sĩ công an tuần tra bằng xe đạp trên phố, người dân Thủ đô lại tiếp tục ngỡ ngàng trước hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường đi xe đạp có đeo hai thùng thu gom rác di chuyển trên phố vào buổi sáng.

Có người tỏ ra thích thú nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, việc công nhân đi xe đạp thu gom rác sẽ tốn kém, không đạt được hiệu quả về công việc.

Trao đổi với PV, ông N.T (55 tuổi, có thâm niên gần 20 năm hoạt động trong ngành vệ sinh môi trường) nói: “Tôi thấy việc công nhân đi xe đạp để dọn vệ sinh không được khả quan lắm, vì như thế có nhiều bất cập trong việc thu gom rác thải.

Nếu công nhân đi xe đạp để tạo ra những hình ảnh đẹp, tuyên truyền cho người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường thì đó là việc nên làm. Bởi trước đó ngành công an thí điểm cho các chiến sĩ công an đi tuần bằng xe đạp cũng tạo ra được nhiều điểm nhấn và hình ảnh đẹp, thân thiện với người dân.

Tuy nhiên, việc dùng xe đạp để thu gom rác thải là không hợp lý, vì xe đạp có trọng tải vận chuyển rất thấp, kèm theo đó là tuổi thọ của phương tiện này không cao.

Đồng thời việc sử dụng xe đạp như thế này sẽ tốn thêm nhiều nhân công, và chi phí mua sắm thiết bị cũng như bảo dưỡng sửa chữa. Thay vì sử dụng xe đạp, chúng ta nên đầu tư những phương tiện có năng suất lao động, tuổi thọ cao, hiệu quả”.

Công nghệ - Hà Nội: Ngỡ ngàng công nhân vệ sinh đi thu gom rác bằng... xe đạp

Công nhân đi xe đạp dọn vệ sinh ở khu vực hồ Gươm Ảnh: Thanh niên

Liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho rằng, để cho công nhân đi xe đạp để dọn rác mới chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, vì vậy mới đang áp dụng việc làm sạch môi trường đô thị tại quận Hoàn Kiếm.

Chia sẻ về việc công nhân đi xe đạp để dọn vệ sinh, ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.