Hà Nội: Trộm ngang nhiên mượn khóa cổng xóm trọ để

Hà Nội: Trộm ngang nhiên mượn khóa cổng xóm trọ để "cuỗm" đi xe máy

Thứ 2, 21/05/2018 | 13:01
1
Một vụ trộm hi hữu vừa mới xảy ra tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội khi tên trộm ngang nhiên mượn chìa khóa cổng xóm trọ từ một phòng trọ rồi "cuỗm" đi xe máy của người dân.

Ngày 21/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị P.T.H. (Hà Nội) cho biết, gia đình chị vừa mới bị mất một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave màu xanh ngọc có BKS 29Y5 - 531.94, đáng nói hơn khi tên trộm còn ngang nhiên mượn khóa cổng tầng 1 từ một người thuê trọ khác để "cuỗm" mất chiếc xe của gia đình.

Hà Nội: Trộm ngang nhiên mượn khóa cổng xóm trọ để 'cuỗm' đi xe máy

Hình ảnh tên trộm được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, vụ trộm xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 17/5 tại ngõ 1, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Được biết đây là một xóm trọ theo dạng chung cư mini, có tầng 1 là tầng để xe và các tầng trên dùng để ở.

Lúc này, lợi dụng thời điểm tan tầm đông người qua lại, tên trộm đã lẻn vào xóm trọ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sau khi quan sát và nhắm trúng chiếc xe của gia đình chị H., tên này đã di chuyển lên tầng 3, đóng giả là một người có bạn trọ tại đây để "mượn" chìa khóa cổng tầng 1 từ một người trong xóm trọ.

Sau đó, tên trộm ngang nhiên mở cổng, dắt chiếc xe ra rồi "từ tốn" trả lại chìa khóa cổng cho người trọ ở tầng 3 một cách "lịch sự" xong rời đi cùng chiếc xe lấy trộm. Chị H. cho biết thêm tên trộm không dùng vam phá khóa như những vụ việc trộm cắp xe máy khác mà hắn "thản nhiên" dắt xe ra đầu ngõ thuê thợ đánh khóa đánh cho một chìa mới để khởi động xe với lý do "mất chìa khóa" khiến không ai nghi ngờ.

 Clip: Trộm ngang nhiên mượn khóa cổng xóm trọ cuỗm mất xe máy của dân

Ngay sau khi phát giác sự việc, gia đình chị H. đã đến trình báo tại Công an phường Trung Hòa về sự việc.

Cùng ngày, thông tin từ Công an phường Trung Hòa xác nhận vụ việc và cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo từ phía gia đình chị H..

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an phường Trung Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Tiểu Phàm

Hà Nội: Điều tra vụ 2 cháu nhỏ tử vong bất thường

Chủ nhật, 20/05/2018 | 15:48
Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn có 2 trẻ nhỏ tử vong bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

Hà Nội: Tài xế Grab thừa nhận quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi

Chủ nhật, 20/05/2018 | 10:57
Sau khi bị triệu tập lên để lấy lời khai tài xế Grab đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục cháu bé 9 tuổi bằng lời nói.

Hà Nội: CSGT giúp đỡ khách du lịch đi lạc về với đoàn

Thứ 6, 18/05/2018 | 11:29
Một vị khách du lịch trung niên người Thái Bình đi lạc vừa được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Đội 3, Công an TP.Hà Nội giúp đỡ quay trở lại với đoàn du lịch.
Cùng tác giả

Hà Nội: Nguyên nhân khiến người đàn ông tự đốt nhà mình ở phố Hai Bà Trưng

Thứ 5, 01/03/2018 | 16:26
Một căn nhà trong ngõ tại phố Hai Bà Trưng bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng nguyên nhân đằng sau vụ việc thì lại ít người biết đến.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy, bỏ chạy khi thấy công an

Thứ 3, 27/02/2018 | 17:00
Một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy đã bị lực lượng liên ngành 141 bắt giữ

Điều tra vụ xô xát giữa du khách và nhà đò ở lễ hội chùa Hương

Thứ 2, 26/02/2018 | 14:26
Một clip xô xát giữa du khách đến lễ hội chùa Hương và một chủ cửa hàng dịch vụ chở đò đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khi những giá trị đạo đức bị lãng quên theo thời gian

Chủ nhật, 25/02/2018 | 19:00
Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án thương tâm mà cả nạn nhân và nghi phạm đều là người trong cùng một gia đình. Những vụ án đau lòng này chính là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ nhất khi mà hai từ đạo đức dường như đã bị lãng quên.

Lào Cai: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên sông

Thứ 7, 24/02/2018 | 16:59
Một thi thể nam giới đang phân hủy nặng được người dân phát hiện trên sông.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.