Hà Nội: Xem xét cho học sinh nghỉ học từ 17/2

Hà Nội: Xem xét cho học sinh nghỉ học từ 17/2

Thứ 2, 15/02/2021 | 08:19
0
Ngày 14/2, sở GD&ĐT TP.Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND thành phố, về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong văn bản này nêu rõ, sau khi đã trao đổi, thống nhất các nội dung về mặt chuyên môn với sở Y tế và sở Lao động Thương binh & Xã hội, sở GD&ĐT Hà Nội đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, tạm dừng đến trường trong thời gian tới.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đối tượng chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, học sinh, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 17/2/2021 đến khi có thông báo mới của thành phố.

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường tiểu học, THCS, THPT; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn của sở GD&ĐT.

Các trường mầm non thực hiện theo hướng dẫn ngày 04/2/2021 của Sở, chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ Y tế, bộ GD&ĐT và thành phố.

Giáo dục - Hà Nội: Xem xét cho học sinh nghỉ học từ 17/2

Học sinh sẽ tiếp tục học online trong thời gian tới.

Trước diễn biến dịch Covdi-19 phức tạp và động thái của sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều phụ huynh, giáo viên và chuyên gia cũng ủng hộ phương án này.

Chị Nguyễn Thị Hằng (một phụ huynh tại Hà Nội) chia sẻ: “Việc lùi thời điểm kết thúc năm học có thể sẽ gây một số khó khăn cho ngành giáo dục và các địa phương. Mặc dù vậy, việc phòng, chống dịch bệnh dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng không thể chủ quan. Vì vậy, các địa phương, đặc biệt là ácc thành phố lớn với sĩ số học sinh/lớp đông, cần chú ý đến khâu an toàn, an toàn mới đi học, đi học phải an toàn. Tính mạng, sức khỏe của học sinh, giáo viên là trên hết”.

Cô giáo Trịnh Thị Tuyến (giáo viên trường tiểu học, THCS & THPT Đa trí tuệ - Hà Nội) nhận định: “Trong lúc tình hình dịch đang phức tạp, phương án cho học sinh quay lại trường học lúc này là chưa khả thi vì có thể sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ.

Tuy nhiên, với các thành phố lớn, việc học online còn khả thi vì các em đã có trang thiết bị đầy đủ và thời gian tiếp cận với Internet và máy tính nhiều. Còn ở các địa phương còn nhiều khó khăn, việc dạy online cũng có những bất cập nhất định. Hơn nữa, khi học online cần có sự trông nom của phụ huynh để việc dạy học có hiệu quả. Vì vậy, theo tôi, trước mắt, nên cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2, vẫn là tương đối khả thi. Nếu tính đến phương án cho học sinh nghỉ thêm sau đó, thì cần phải được cân nhắc kỹ vì để tránh ảnh hưởng đến tiến độ học tập và kiến thức của học sinh trong các học kỳ trước”.

Đồng tình với ý kiến trên, ThS Nguyễn Tiến Mạnh (Hà Nội) cũng bày tỏ: “Theo tôi, việc tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn sức khỏe trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay là hợp lý. Sức khoẻ của tất cả mọi người là quan trọng nhất, phải được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là các em học sinh.

Sau một năm ứng phó với dịch Covid-19, ngành giáo dục cũng có kinh nghiệm trong việc triển khai các kế hoạch dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, dưới nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo và linh hoạt với điều kiện từng địa phương, đồng thời, vẫn đảm bảo được kế hoạch năm học mà Bộ đã đề ra”.

Giáo dục - Hà Nội: Xem xét cho học sinh nghỉ học từ 17/2 (Hình 2).

ThS Nguyễn Tiến Mạnh trong một giờ giảng online.

“Tuy nhiên, bộ GD&ĐT cũng nên có quy định cụ thể để hướng dẫn các trường, các địa phương về việc dạy và học trực tuyến sao cho có hiệu quả, các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với việc dạy và học trực tuyến, tránh tình trạng học sinh học “đối phó”. Bên cạnh đó, việc dạy và học trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất ở những vùng khó khăn, những nơi không có đủ điều kiện để đáp ứng, bộ GD&ĐT cũng cần phải có phương án khắc phục kịp thời” - ThS Nguyễn Tiến Mạnh phân tích thêm.

Cô giáo “vẽ” ước mơ cho trẻ điếc bằng ngôn ngữ ký hiệu

Thứ 7, 13/02/2021 | 08:11
Không đầu hàng trước nghịch cảnh, Ngọc Anh đã “vẽ” cuộc đời mình bằng ước mơ giảng dạy cho học sinh điếc với nghị lực và ý chí phi thường.

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương được về nhà ăn Tết

Thứ 5, 11/02/2021 | 07:15
Tối 10/2 đã có 13 học sinh và 15 phụ huynh có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với với SAR-CoV2 được về nhà, số còn lại vẫn ở lại khu cách ly trong trường.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...