Hà Tĩnh: 32 xe máy cũ khởi điểm hơn 68 triệu đồng bất ngờ được đấu giá lên 6,8 tỷ

Hà Tĩnh: 32 xe máy cũ khởi điểm hơn 68 triệu đồng bất ngờ được đấu giá lên 6,8 tỷ

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 25/07/2023 | 10:43
0
Lô xe máy cũ gồm 32 chiếc có giá khởi điểm hơn 68 triệu đồng nhưng lại được đấu lên 6,8 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm tại Hà Tĩnh.

Đó là phiên đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, vừa diễn ra vào sáng 22/7/2023. Lô tài sản được đấu giá trong phiên này là 32 chiếc xe máy cũ đã qua sử dụng, là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Giá khởi điểm 32 chiếc xe máy cũ nói trên là 68.300.000 đồng, bước giá 500.000 đồng, hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp. Trải qua nhiều vòng đấu với 122 người đứng đơn tham gia, lô xe cũ nói trên bất ngờ được đấu lên tới 6,8 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm, khiến nhiều người sửng sốt. 

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Tĩnh: 32 xe máy cũ khởi điểm hơn 68 triệu đồng bất ngờ được đấu giá lên 6,8 tỷ

Những chiếc mô tô “huyền thoại” được đấu giá lên đến 6,8 tỷ đồng (Ảnh: Ngân Hà).

Chiều 24/7, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh xác nhận với Người Đưa Tin những thông tin nói trên là đúng sự thật. Người trả giá cao nhất 6,8 tỷ cho lô xe 32 chiếc nói trên là một nguời đàn ông trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo vị đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, tất cả quy trình phiên đấu giá diễn ra bình thường. Bước đầu tiên có người tham gia đấu giá đã đấu lên tới 500 triệu đồng, vòng đấu thứ hai có người đấu lên 1,2 tỷ đồng, vòng thứ 3 đấu lên tới 5 tỷ và vòng cuối cùng người trúng đấu giá 6,8 tỷ đồng.

Phía Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh cho biết, việc đấu giá lên tới 6,8 tỷ là kết quả bất ngờ bởi giá trị của 32 chiếc xe này, theo nhận định chỉ rơi vào khoảng tầm 200 triệu đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Tĩnh: 32 xe máy cũ khởi điểm hơn 68 triệu đồng bất ngờ được đấu giá lên 6,8 tỷ (Hình 2).

Hình ảnh thực tế của lô tài sản gồm 32 xe máy đã cũ, đấu giá (Ảnh: Ngân Hà).

"Những người tham gia đấu giá không chịu nhường nhau, nên đấu để phá chứ chắc chắn không có ý định chi 6,8 tỷ để lấy 32 chiếc xe máy cũ. Nếu trường hợp người trúng đấu giá bỏ cọc thì chỉ mất phí cọc 10 triệu và phía công ty sẽ phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh làm các thủ tục đấu giá lại", đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh nhận định.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, lô xe mô tô 32 chiếc được đưa ra đấu giá nói trên đa phần là những dòng xe “huyền thoại”; trong đó, có những chiếc mô tô hiện là “hàng cổ” được các tay chơi tốc độ săn lùng như: DUCATI 999S (là dòng xe moto được sản xuất vào năm 2003 thuộc thương hiệu đình đám DUCATI của nước Ý); SUZUKI RGV120 (Mẫu xe được ra mắt tại Việt Nam vào năm 1997 và trở thành mẫu xe côn tay mơ ước của nhiều thanh niên, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản); SUZUKI SATRIA 120 (là mẫu xe máy dòng underbone mang động cơ 2 thì được hãng xe Nhật sản xuất tại Indonesia lần đầu vào năm 1998); Honda NSR 150 (từng là mẫu xe ước mơ của hầu hết thanh niên Việt Nam cách đây khoảng 20 năm. Mẫu sport-bike 2 kỳ 150 cc được mệnh danh "không đối thủ" nhờ sức mạnh ngang ngửa với những mẫu mô tô 300 cc 3 kỳ ngày nay. Honda NSR 150 trên thị trường khá hiếm do đã ngừng sản xuất từ rất lâu); YAMAHA 125ZR (được mở bán lần đầu tiên vào năm 1998 nhưng phải đến năm 2018 Yamaha 125ZR mới chính thức bị "khai tử" tại Malaysia. Yamaha 125ZR hay còn được dân chơi xe tại Việt Nam gọi với nhiều biệt danh như “Sirius hở bạc”, "Ya Z" hay "Ya cá mập". Yamaha 125ZR cũng là dòng xe máy underbone 2 thì có tuổi đời lâu nhất trong làng xe); APRILIA RS250 (Mẫu xe này là bản thương mại của mẫu xe đua Aprilia RS250 năm 1995, chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc, được trang bị hàng loạt đồ chơi hàng hiệu đáng mơ ước)…

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Tĩnh: 32 xe máy cũ khởi điểm hơn 68 triệu đồng bất ngờ được đấu giá lên 6,8 tỷ (Hình 3).

Những chiếc xe mô tô được bán đấu giá vào sáng 22/07 vừa qua tại trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh: Ngân Hà).

Với sự “độc” và “cổ”, những dòng mô tô huyền thoại nói trên  từng được các tay chơi săn lùng.

Clip: Đua tốc độ với Porsche, thanh niên văng khỏi xe phân khối lớn

Thứ 7, 22/07/2023 | 19:00
Thấy chiếc Porsche 911 tăng tốc, thanh niên đi môtô liền bốc đầu rồi lập tức mất lái, lộn nhiều vòng trên đường.

Hà Tĩnh: Bắt 2 nguyên kế toán trưởng xã Thạch Bằng

Thứ 6, 21/07/2023 | 22:00
Nguyên 2 kế toán trưởng xã Thạch Bằng (Lộc Hà - Hà Tĩnh) vừa bị bắt giữ.

Hà Tĩnh: Bắt giám đốc làm giả hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu

Thứ 7, 15/07/2023 | 09:48
Công ty không đủ năng lực, Hoàng đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ để tham gia và trúng nhiều gói thầu tại Hà Tĩnh.

Nhập nhằng tại phiên đấu giá đất, Hà Tĩnh phát công văn chỉ đạo rà soát

Thứ 7, 10/11/2018 | 15:07
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phát công văn yêu cầu UBND huyện Lộc Hà khẩn trương làm rõ có hay không việc thiếu minh bạch, sai phạm tại phiên đấu giá 10 lô đất ở xã Thạch Bằng.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.