Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 14/07/2018 | 11:37
0
Khi trái bóng World Cup 2018 bắt đầu lăn, nhiều cổ động viên cuồng nhiệt “ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá” thì không ít người lại biến môn thể thao lành mạnh, những trận bóng đá hấp dẫn thành các "canh bạc đỏ đen" để cá độ, sát phạt lẫn nhau. Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã phục kích, bắt giữ Hoàng Hữu Long (SN 1989), trú tại thôn 4, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên cùng nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. 

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định, trong trận đấu bán kết giữa đội tuyển Pháp và Bỉ, Long đã nhận kèo cá độ bóng đá của 10 đối tượng với số tiền trên 80 triệu đồng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận định, trên địa bàn có một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup, do Hoàng Hữu Long cầm đầu nên đã xác lập Chuyên án BĐ618 quyết tâm đấu tranh, triệt phá.

Qua đấu tranh, Hoàng Hữu Long khai nhận, từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, Long đã mua 1 tài khoản trên trang web Bongda88.com với trị giá 300 triệu đồng, sau đó tổ chức nhận các kèo cá độ bóng đá với các con bạc để thu lợi. Từ ngày 3/7 đến ngày 11/7, Long đã tiến hành nhận các kèo cá độ bóng đá của 18 con bạc với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô (Hình 2).

Với những chiến công đã đạt được, chiều 13/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho ban Chuyên án BĐ618 Công an huyện Cẩm Xuyên.

Đáng nói, BĐ618 là một trong những chuyên án mà lực lượng Công an Hà Tĩnh triệt phá thành công trong dịp World Cup 2018.

Trước đó, vào ngày 7/7, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Danh Đức (SN 1988), trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà; Nguyễn Viết Kiều (SN 1986) và Phan Văn Công (SN 1989), cùng trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà về tội danh Đánh bạc. Theo đó, vào khoảng 22h40 ngày 2/7, thời điểm đang diễn ra trận đấu giữa Brazil và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2018, tại quán internet Phúc Thùy, đóng trên địa bàn xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt qủa tang đối tượng Nguyễn Danh Đức đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô (Hình 3).

3 đối tượng Nguyễn Danh Đức, Nguyễn Viết Kiều, Phan Văn Công tại CQĐT.

Quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Danh Đức khai nhận, mua tài khoản từ website: Bong88.com rồi truy cập vào đó để xem kèo cá độ các trận đấu trong mùa giải World Cup.

Sau đó, Đức dùng điện thoại liên lạc với một số đối tượng trên địa bàn và thống nhất với nhau để đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá. Trước mỗi trận bóng, Đức ghi số tiền cá độ của các đối tượng trên địa bàn rồi thanh toán tiền cho nhau sau mỗi trận.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 30/6 đến ngày 02/7, Đức đã cùng Kiều và Công thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền 110 triệu đồng. 

Gần đây nhất phải kể đến đường dây cá độ hơn 35 tỷ đồng, vừa bị phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Sau một quá trình dài theo dõi, vào đầu năm 2018, PC45 Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với quy mô lớn nên đã phối hợp với cục C50 bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô (Hình 4).

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 35 tỷ đồng.

Vào ngày 22/6, phòng PC45 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc, Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện Thạch Hà tiến hành bắt giữ 13 đối tượng.

Trong đó, Đặng Phương Nam (SN 1994), trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh được xác định là đối tượng cầm đầu. 4 đối tượng là đại lý cấp dưới cho Nam cũng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Huy Vũ Hoàng (SN 1997), trú phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh;

Trần Trọng Thân (SN 1992), trú phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh; Lê Quốc Hoàn (SN 1984), trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Văn Bình (SN 1995), trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, phòng PC45 cũng bắt giữ 8 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Phan Văn Hoan (SN 1984), Nguyễn Đình Hảo (SN 1993), cùng trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà;

Nguyễn Trọng Cường (SN 1993), Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1982), cùng trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994), Thái Văn Thông (SN 1995), cùng trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Hoàng (SN 1992), trú Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Hữu Quảng (SN 1992), trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ đường dây cá độ World Cup quy mô (Hình 5).

Những tang vật trong đường dây cá độ 35 tỷ đồng.

Theo phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh, để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền lên đến hơn 35 tỷ đồng nói trên, vào khoảng tháng 5/2018, Đặng Phương Nam đã liên hệ qua mạng với một người đàn ông trú tại tỉnh Nghệ An nhằm cá độ bóng đá.

Hai bên thống nhất, thứ hai hàng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau. Sau khi lấy được tài khoản chính, ngày 24/5, Nam bắt đầu chia "tài khoản con" đến các đại lý cấp dưới cho Nguyễn Huy Vũ Hoàng, Trần Trọng Thân, Lê Quốc Hoàn và Lê Văn Bình. Các đại lý này tiếp tục chia cho các đại lý cấp thấp hơn và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng.

Theo lời khai của Đặng Phương Nam, người tham gia đánh bạc với số tiền thấp nhất là 1 đến 5 triệu đồng, cao nhất từ 300 đến 400 triệu đồng. Chỉ trong 1 tuần (từ 14/6 đến 21/6) diễn ra World Cup, đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Đặng Phương Nam cầm đầu đã giao dịch với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Sau khi phá án, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt quả tang nhóm đối tượng cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê

Thứ 6, 13/07/2018 | 15:12
Ngày 13/7, thông tin từ Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê.

Bắt đường dây cá độ bóng đá World Cup nghìn đô tại Hà Tĩnh

Thứ 7, 07/07/2018 | 12:16
Một đường dây cá độ bóng đá World Cup với tổng số tiền lên đến hàng nghìn đô la Mỹ vừa được Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Bắt đường dây cá độ bóng đá World Cup hơn 35 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Thứ 4, 27/06/2018 | 19:20
Một đường dây cá độ bóng đá dịp World Cup 2018 quy mô với số tiền giao dịch lên đến hơn 35 tỷ đồng vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.