Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Ngô Quang Thái
Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
0
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Hơn 600 tỷ cải tạo vỉa hè, chỉnh trang các tuyến phố

Góp phần tạo điểm nhấn khu vực trung tâm đô thị, trong 2 năm 2021 và 2022, Tp.Hải Phòng dành gần 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện Dự án cải tạo, lát đá vỉa hè, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại 9 tuyến phố thuộc dải trung tâm Thành phố.

Nhờ có dự án, đến nay, dải trung tâm Tp.Hải Phòng đã thực sự “thay da đổi thịt” trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố Cảng, như: Lễ hội Hoa Phượng đỏ, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân.

Chính sách - Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Vỉa hè tuyến phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, mới được cải tạo, chỉnh trang.

Nhằm tạo sự đồng bộ với dải trung tâm Thành phố, tại kỳ họp thứ 10, HĐND Tp.Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thông qua Nghị quyết 03/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo vỉa hè, đường 18 tuyến phố.

Theo đó, Tp.Hải Phòng sẽ dành hơn 434 tỷ ngân sách cho việc cải tạo, mở rộng 2 tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và chỉnh trang 16 tuyến phố nội đô trên địa bàn 3 quận trung tâm Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, gồm: Nguyễn Tri Phương, Trần Quang Khải, Điện Biên Phủ, Lê Đại Hành, Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồ Xuân Hương, Cù Chính Lan, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Cầu Đất, Hoàng Thế Thiện, Phạm Minh Đức.  

Nghị quyết 03 nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân Hải Phòng bởi trên các tuyến phố này, nhiều đoạn vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng xuống cấp, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt vừa nguy hiểm, lại mất mỹ quan.

Chính sách - Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm (Hình 2).

Vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm Tp.Hải Phòng xuống cấp, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa.

Việc nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đường, hè không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn góp phần bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, thay đổi cơ bản diện mạo đô thị, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Hải Phòng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND Tp.Hải Phòng và kế hoạch của UBND Thành phố, từ tháng 3/2024, các nhà thầu thi công chuẩn bị nhân lực, máy móc, trang thiết bị, vật liệu chuẩn bị thi công dự án cải tạo, chỉnh trang hè, đường các tuyến phố trung tâm. Dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025 hoàn thành sẽ đem lại bộ mặt mới cho khu vực trung tâm đô thị Hải Phòng,

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Không chỉ xuống cấp, thời gian qua, nhiều đoạn vỉa hè các tuyến phố trung tâm Tp.Hải Phòng còn phải “oằn mình” trước cảnh xe ô tô đậu đỗ bừa bãi. Tình trạng này không chỉ khiến người đi bộ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà còn khiến bộ mặt đô thị Tp.Hải Phòng trở nên nhếch nhác.

Trước thực trạng này, cuối năm 2017, Tp.Hải Phòng ban lệnh cấm đậu đỗ xe ô tô tại vỉa hè, lòng đường khu vực dải trung tâm Thành phố. Tuy nhiên, do thiếu bãi đỗ xe ô tô, nhất là khu vực trung tâm, nên vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Chính sách - Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm (Hình 3).

Vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm Tp.Hải Phòng xuống cấp, hệ thống dây điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa.

Cuối tháng 3/2024, tại Văn bản số 578, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, yêu cầu từ 1/4/2024, Công an Thành phố tập trung xử phạt với mức cao nhất đối với các trường hợp dừng, đỗ xe ô tô không đúng quy định tại các điểm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và các xe ô tô đỗ trên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Cùng tại văn bản này, Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng chỉ đạo từ 1/4/2025, chỉ cho phép dừng, không cho phép ô tô đỗ tại các tuyến đường giao thông, đặc biệt là trong khu vực trung tâm Thành phố.

Tránh tình trạng ban hành lệnh cấm rồi “đâu lại vào đấy” như năm 2017, lần này, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng rà soát địa điểm, quỹ đất lớn, đề xuất UBND Thành phố tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng các bãi đỗ xe ô tô cũng như cho họ quyết định mức giá giữ xe ô tô phù hợp để sớm thu lại vốn đầu tư.

Chính sách - Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm (Hình 4).

Tình trạng đỗ ô tô trên vỉa hè tại tuyến phố Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

Người dân Hải Phòng đang mong chờ các dự án cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hè, đường các tuyến phố trung tâm sớm hoàn thành giúp vỉa hè “thay áo mới”. Đồng thời, dẹp triệt để “vấn nạn” xe ô tô đậu đỗ trái phép để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Những cây cầu nghìn tỷ thay đổi diện mạo của Hải Phòng

Thứ 5, 21/03/2024 | 14:52
Các bến phà cũ kỹ, lạc hậu dần nhường chỗ cho những cây cầu nghìn tỷ trở thành biểu tượng, động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong gần 10 trở lại đây.

Bến phà Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh chờ ngày đóng cửa

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:06
Dự kiến trong Quý II/2024, khi cầu Bến Rừng gần 2.000 tỷ hoàn thành, Bến phà Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh sẽ chính thức đóng cửa sau hơn nửa thế kỷ hoạt động.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.